Khách tham quan di tích Ngã ba Đồng Lộc tăng cao trở lại

VHO- Sau một thời gian vắng vẻ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, những ngày này, du khách tham quan, hành hương ở di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc đã tăng cao trở lại.

Du khách đến tham quan, hành hương tại Di tích Ngã ba Đồng Lộc sáng 9.4. Ảnh: Trần Tuấn.

Du khách đến tham quan, hành hương tại Di tích Ngã ba Đồng Lộc sáng 9.4. Ảnh: Trần Tuấn

Ngày 10.4, ông Trần Đình Ước - Trưởng Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) - cho biết, trong một tuần qua, lượng khách đến tham quan, hành hương tại đây đã tăng khá cao, bình quân mỗi ngày từ 500 - 700 khách. Vào ngày cuối tuần, khoảng 1.000 khách đến.

“Với tình hình này, hy vọng rằng dịp 30.4 tới đây, mỗi ngày sẽ có từ 2.000-3.000 khách” - ông Ước nói và cho biết, trước đây khi chưa có dịch COVID-19, có ngày cao điểm vào dịp 30.4 - 1.5, hơn 10.000 khách đến tham quan, dâng hương ở di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Hơn 350 học sinh Trường Tiểu học Nghi Trung (Nghi Lộc, Nghệ An) đến tham quan di tích Ngã ba Đồng Lộc vào sáng 9.4. Ảnh: Trần Tuấn.

Hơn 350 học sinh Trường Tiểu học Nghi Trung (Nghi Lộc, Nghệ An) đến tham quan di tích Ngã ba Đồng Lộc vào sáng 9.4. Ảnh: Trần Tuấn

Cũng theo ông Ước, 2 năm nay do ảnh hưởng dịch COVID - 19 nên lượng khách đến di tích Ngã ba Đồng Lộc giảm sâu. Đặc biệt, có thời điểm thực hiện giãn cách xã hội vào tháng 6.2020 là khó khăn nhất. Lúc đó, Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc phải cho nhân viên nghỉ không lương 3 tháng.

Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc cuối năm 2020 đã đưa dịch vụ xe điện vào phục vụ chở du khách đi lại tham quan.

3 cổng bằng đá khối ở di tích Ngã ba Đồng Lộc được xây dựng và hoàn thành vào cuối năm 2020. Ảnh: TT.

3 cổng bằng đá khối ở di tích Ngã ba Đồng Lộc được xây dựng và hoàn thành vào cuối năm 2020. Ảnh: TT

Thời gian này, 3 cổng bằng đá khối cũng đã hoàn thành xây dựng với tổng kinh phí 15 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Việc đầu tư xây dựng 3 cổng bằng đá khối này là để ngăn không cho các phương tiện đi vào Khu di tích như trước đây nhằm giữ sự tôn nghiêm trong khu di tích lịch sử, hạn chế ô nhiễm khói bụi, đồng thời để đảm bảo an toàn giao thông cho du khách.

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc