Ngăn chặn việc ép giá du khách tại lễ hội Chùa Hương

VH- ​Đề cập đến vấn đề tổ chức Lễ hội Chùa Hương, ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) vừa cho biết: Ban tổ chức Lễ hội Chùa Hương sẽ bố trí lực lượng công an đứng dọc suối, công khai số điện thoại đường dây nóng của Ban tổ chức nhằm ngăn chặn chủ đò, chủ hàng ăn tăng giá, ép giá du khách.

Theo đó, từ năm 2017 huyện Mỹ Đức đã thành lập tổ liên ngành xử lý việc ép giá du khách. Các lực lượng đi tuần liên tục trên bờ suối. Khi thấy có bóng dáng công an, những chủ đò muốn ép giá cũng không làm được. “Năm vừa qua Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương đã áp dụng thực hiện yêu cầu tất cả nhà hàng ở hai bên bờ suối Yến đều có tên, số điện thoại cửa hàng. Nếu chủ đò lấy không đúng giá, du khách gọi đến số điện thoại đường dây nóng của thành viên ban tổ chức lễ hội, người trực máy sẽ hỏi khách đang đứng ở đâu, tên cửa hàng là gì. Sau đó, theo danh sách số điện thoại Ban tổ chức đã cập nhật. Chúng tôi sẽ gọi điện thoại, nhờ đại diện cửa hàng đó ra can thiệp. Hầu hết trong những tình huống như vậy, chủ đò đều phải lấy đúng giá”, ông Hậu chia sẻ.

NGUYÊN KHANG

 

Ý kiến bạn đọc