Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

28 Tháng Ba 2024

Tuần văn hóa, du lịch Lai Châu tại Hà Nội: Vẻ đẹp và màu sắc rực rỡ của Tây Bắc ở Hà Nội

Thứ Bảy 19/12/2020 | 09:06 GMT+7

VHO- Lễ khai mạc Tuần văn hóa, du lịch Lai Châu tại Hà Nội năm 2020 với chủ đề "Rực rỡ sắc màu Lai Châu" do UBND tỉnh Lai Châu tổ chức vừa diễn ra tối 18.12, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần văn hóa, du lịch Lai Châu tại Hà Nội năm 2020

Dự chương trình có Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ; Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng và đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch, đại diện 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng; lãnh đạo các sở, ban, ngành của các tỉnh, thành phố cùng đông đảo người dân thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng phát biểu khai mạc Tuần văn hoá du lịch Lai Châu tại Hà Nội năm 2020

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng cho biết: "Tuần văn hóa, du lịch Lai Châu tại Hà Nội năm 2020 là sự kiện chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh Lai Châu, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tham quan không gian văn hóa các dân tộc của Lai Châu

“Lai Châu có nhiều tiềm năng du lịch, sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp với các địa danh nổi tiếng như: Đèo Ô Quy Hồ, đỉnh Pu Ta Leng, đỉnh Pu Si Lung, khu du lịch Cầu kính Rồng Mây, nhiều bản du lịch cộng đồng như: Sin Suối Hồ, Sì Thâu Chải... Ngoài ra, hơn 20 dân tộc anh em đang sinh sống trên mảnh đất Lai Châu đều mang bản sắc văn hóa đặc sắc, đa dạng trong phong tục, tập quán, lễ hội, ẩm thực, trang phục…”, ông Trần Tiến Dũng nói.

Đại biểu và người dân trải nghiệm tại không gian văn hóa của đồng bào Mông

Việc tổ chức "Tuần văn hóa, du lịch Lai Châu tại Hà Nội" nhằm tăng cường và mở rộng hợp tác, phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh Lai Châu và thành phố Hà Nội. Qua đây, giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch và các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc, những sản phẩm nông nghiệp sạch nổi bật của Lai Châu đến với nhân dân Thủ đô và du khách cả nước.

Các tiết mục văn nghệ tại Tuần văn hoá du lịch Lai Châu năm 2020

Tại Lễ khai mạc và tiệc trà, người dân và du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ Lai Châu biểu diễn. 110 diễn viên quần chúng, nghệ nhân tỉnh Lai Châu và diễn viên chuyên nghiệp tại Hà Nội tham gia Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Rực rỡ sắc màu Lai Châu” đã thể hiện những tiết mục độc đáo. Tỉnh Lai Châu có 78 nghệ nhân, diễn viên thuộc 6 dân tộc (Dao, Mông, Hà Nhì, Thái, Giáy, Lự) trong tổng số 20 dân tộc anh em tham gia biểu diễn.

Các tiết mục văn nghệ tại Tuần văn hoá du lịch Lai Châu năm 2020

Sau lễ khai mạc, đại biểu, người dân và du khách tham quan không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Lự; tham quan triển lãm ảnh đẹp về miền đất, con người Lai Châu; mua sắm các nông sản OCOP với các sản vật nổi tiếng như: Trà, gạo nếp nương, thịt gác bếp...

Các tiết mục văn nghệ tại Tuần văn hoá du lịch Lai Châu năm 2020

Trong lễ hội đường phố, diễn ra ở khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, 6 đoàn nghệ nhân, diễn viên thuộc 6 dân tộc đại diện cho 20 dân tộc anh em tại Lai Châu tham gia biểu diễn, tái hiện những nét văn hóa đặc sắc nhất trong đời sống sinh hoạt, tâm linh. Trong đó, dân tộc Thái với điệu múa sinh hoạt; dân tộc Hà Nhì với 20 nghệ nhân biểu diễn đồng ca 3 làn điệu: Sơ Á Mì Sơ, Chê Chúi Trê, Khoang Khoang Sì Khoang kết hợp múa xòe; dân tộc Lự múa mô phỏng các công đoạn bật bông, dệt vải, xòe Lự; dân tộc Mông: múa sinh hoạt; dân tộc Giáy tái hiện lễ cưới và rước dâu; dân tộc Dao tái hiện hoạt động xua đuổi quỷ dữ….

Các tiết mục văn nghệ tại Tuần văn hoá du lịch Lai Châu năm 2020

Khu chợ đêm ở khu vực nhà Bát Giác, người dân và du khách vừa thưởng thức đặc sản địa phương của Lai Châu vừa tham gia điệu múa sạp của người Thái, múa xòe của người Hà Nhì; tham gia nghi thức ném cơm vàng, tặng trứng màu trong Lễ hội Gạ Ma Thú của dân tộc Hà Nhì; tiễn Then về trời trong Lễ hội Then Kim Pang của dân tộc Thái; múa xòe cùng nghi thức buộc chỉ cổ tay của dân tộc Lự; nghi thức “rơi đài” trong Lễ hội tủ cải của người Dao đầu bằng, sinh hoạt tín ngưỡng nhảy lửa….

Đại biểu tham quan gian trưng bày tại Tuần văn hoá du lịch Lai Châu tại Hà Nội năm 2020

Tuần văn hóa, du lịch Lai Châu tại Hà Nội năm 2020 sẽ kéo dài đến hết ngày 20.12, đúng vào dịp cuối tuần với những nét tinh túy, đặc sắc, được cho là một “bữa tiệc” văn hóa độc đáo, rực rỡ sắc màu Tây Bắc, sẽ làm hài lòng người dân Thủ đô và du khách.

THÚY HÀ; ảnh: BÌNH THUẬN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top