Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

29 Tháng Ba 2024

Cùng nguyện cầu thế giới bình an tại phố cổ Hội An

Thứ Hai 01/01/2018 | 09:38 GMT+7

VH- Vào 9 giờ sáng ngày 1.1.2018, tại Vòng cung Chùa Cầu (Hội An, Quảng Nam) sẽ diễn ra chương trình chào đón Đoàn khách đầu tiên đến tham quan Khu phố cổ Hội An năm 2018.

Trước đó, đêm 31.12.2017, hàng ngàn người dân và du khách đã cùng tham gia các hoạt động trình diễn nghệ thuật chào mừng năm mới 2018 tại phố cổ Hội An. Vào thời khắc giao thừa, du khách cùng người dân nắm chặt tay nhau cầu nguyện bình an cho thế giới và cùng nhau đón mừng năm mới.

Tái hiện lại hình ảnh phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX vào thời khắc giao thừa

Melanie Boujounnier, du khách đến từ Tây Ban Nha cho biết, đoàn của cô đến Việt Nam từ Giáng sinh và đã đi rất nhiều nơi tại Việt Nam trước khi đến Hội An và cùng đón năm mới 2018 tại phố cổ Hội An. Cô cho biết mình rất hào hứng và hồi hộp chờ đợi thời khắc giao thừa để cùng nguyện cầu những điều may mắn cho mọi người. “Thật là may mắn khi được cùng nhau đón giao thừa ở một nơi xinh đẹp như thế này”, Melanie Boujounnier cho biết, “đặc biệt, đây là nơi mà Tạp chí The Culture Trip vừa công bố nằm trong danh sách 12 thành phố châu Á mọi người nên đến ít nhất một lần trong đời, cùng với cố đô Huế”.
Một trong những điểm nhấn trong chương trình “Hội An chào năm mới 2018” chính là tái hiện hình ảnh phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX vào thời khắc giao thừa trên các tuyến đường chính như Lê Lợi, Trần Phú, Bạch Đằng... với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật có tên tuổi tại Hội An và các nhóm nghệ thuật quần chúng. Ngoài ra còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí đặc trưng Quảng Nam như biểu diễn nghệ thuật dân gian và dịch vụ ẩm thực hằng đêm, trưng bày ảnh đẹp “Du lịch Quảng Nam” năm 2017, liên hoan “Bước nhảy mùa Xuân”, giao lưu các ban nhạc Hội An thu hút các ban nhạc Jazz điêu luyện đến từ các địa phương trong toàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, trình diễn nghệ thuật, nhảy dân vũ, Flashmob, xổ số may mắn đầu năm, khiêu vũ và hóa trang đường phố...

Du khách tham gia các trò chơi dân gian trong đêm giao thừa, chào đón năm mới 2018

Dịp này, ngành du lịch Quảng Nam cũng sẽ tổ chức sự kiện “Vinh danh công ty lữ hành đưa khách đến du lịch Hội An nhiều nhất trong năm 2017”. Theo Sở VHTTDL Quảng Nam, năm 2017, tổng lượt khách tham quan, lưu trú đến Quảng Nam đạt khoảng 5,35 triệu lượt, tăng 13,7% so với năm 2016. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng hơn 2,767 triệu lượt. Doanh thu du lịch năm 2017 đạt khoảng 3.860 tỉ đồng, tăng 24,5%. Thu nhập xã hội từ du lịch khoảng 9.200 tỉ đồng, đạt 100% so với kế hoạch. Trong đó, Hội An và Mỹ Sơn vẫn là hai điểm du lịch nổi trội của Quảng Nam.
Năm 2017, lần đầu tiên Hội An đón 3,22 triệu lượt khách tham quan lưu trú (tăng 21,66% so với cùng kỳ). Đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Trong đó có 1,78 triệu lượt khách quốc tế và 1,44 triệu lượt khách nội địa. Riêng khách tham quan phố cổ đạt 2,38 triệu lượt (tăng 28,16%), khách tham quan đảo Cù Lao Chàm đạt hơn 400 nghìn lượt. Tổng lượt khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt với công suất sử dụng buồng phòng khoảng 51%. Với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế được tổ chức trong năm 2017, vùng đất di sản văn hóa thế giới Hội An đã thu hút rất đông du khách thập phương đặt chân đến tham quan, lưu trú. Trong đó, nổi bật là các sự kiện lớn như: Lễ hội ánh sáng, Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An, Cuộc thi Marathon quốc tế Hội An… Đặc biệt là chuỗi hoạt động diễn ra tại phố cổ nằm trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI.
Bên cạnh đó, các điểm du lịch phía nam Quảng Nam như biển Tam Thanh, làng bích họa, Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, địa đạo Kỳ Anh (Tam Kỳ), Tam Hải (Núi Thành), hồ Phú Ninh… cũng trải qua một năm sôi động và tăng trưởng khách, nhất là từ sau giai đoạn Festival Di sản Quảng Nam đến sự kiện APEC.

KHÁNH CHI

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top