Lào Cai: Khách du lịch bùng nổ nhờ Năm Du lịch

VH- Lãnh đạo tỉnh Lào Cai, địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai- Tây Bắc vừa báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Trưởng ban chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2017 về công tác chuẩn bị cho chương trình Bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 16.12.

* Nỗ lực đầu tư các thiết chế văn hóa 
 Dự kiến Chương trình Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2017 sẽ diễn ra tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai với nhiều hoạt động như: Triển lãm tranh cổ động toàn quốc với chủ đề “Tây Bắc- trang sử hào hùng”; Hội nghị quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng vùng Tây Bắc năm 2017; Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Năm Du lịch quốc gia 2017.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Thanh cho biết: Cho tới thời điểm này có thể khẳng định Năm Du lịch quốc gia 2017 đã đạt được những thành công nhất định. Trong đó, phải kể đến sự bùng nổ về phát triển du lịch của Lào Cai. Trong 9 tháng đầu năm 2017, Lào Cai đã đón gần 3 triệu lượt khách, đạt trên 95% kế hoạch và tăng gần 44% so với cùng kỳ, tổng thu từ du lịch đạt trên 7.900 tỷ đồng. Tỉnh cũng kỳ vọng đón khoảng 4 triệu lượt khách du lịch trong năm 2017 và lượng khách quốc tế đến hiện nay tiếp tục tăng”.
Thời gian qua tỉnh Lào Cai đã nỗ lực đầu tư vào các thiết chế văn hóa, trong đó có tổ hợp thể thao, sân vận động; thư viện; nhà văn hóa và điện ảnh tỉnh gồm có phòng trưng bày, rạp chiếu phim; Bảo tàng tỉnh mang đậm bản sắc Tây Bắc góp phần tạo nên diện mạo mới và tiền đềquan trọng cho du lịch Lào Cai phát triển.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao những kết quả đã đạt được qua các hoạt động của Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2017, trong đó, rõ rệt và quan trọng nhất là thu hút được nhiều khách du lịch đến với Lào Cai và các tỉnh Tây Bắc. Bộ trưởng cơ bản nhất trí với nội dung kế hoạch tổ chức Lễ bế mạc cũng như các hoạt động liên quan và đề nghị tỉnh Lào Cai từ nay đến cuối năm tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch đến địa phương, góp phần hoàn thành mục tiêu đón 13- 15 triệu lượt khách quốc tế đến năm 2017 của ngành Du lịch mà Chính phủ đã giao.


Thanh Tâm

Ý kiến bạn đọc