Tổng cục Du lịch thị sát thực địa các khách sạn sau bão

VH- Ngay sau khi cơn bão đi qua, Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) đã kịp thời phối hợp với Sở Du lịch Khánh Hòa đi kiểm tra nhanh một số hoạt động của khách sạn và khách du lịch.

Kiểm tra cho thấy, mặc dù đã nhiều năm qua bão không vào Nha Trang nhưng các khách sạn đã chuẩn bị chống bão chu đáo, tập huấn cho nhân viên, chuẩn bị thực phẩm dự trữ và thực hiện nghiêm túc quy định của tỉnh Khánh Hòa để đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Các khách sạn đóng hết cửa chính từ đêm 3.11, chỉ mở cửa cho khách ra sau khi bão đi qua.
Sân bay Nha Trang đóng cửa từ 9h00 tối 3.11 đến 11h00 sáng 4.11. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nên không có một khách du lịch nào bị thương, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản, các khách sạn vẫn đủ thực phẩm phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên bão số 12 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các chuyến bay, nhất là các chuyến charter flight (thuê bao chuyến bay) từ thị trường Nga và Trung Quốc. Đến 11h30 ngày 4.11 sân bay Nha Trang đã mở cửa đón chuyến bay từ Trung Quốc hạ cánh và từ 10h30 một số khách sạn và hãng lữ hành đã cho khách check-out và đón khách đi sân bay. Từ 12h00 ngày 4.11 các hoạt động phục vụ khách du lịch đã diễn ra bình thường trở lại.


Quý Phương

Ý kiến bạn đọc