Tập đoàn Mường Thanh tự ý tổ chức bắn pháo hoa: Coi thường Luật!

VH- Hiện dư luận rất quan tâm và đặt câu hỏi vì sao Tập đoàn Mường Thanh lại tự cho mình cái quyền được bắn pháo hoa ở Khu sinh thái Safari Land tại xã Diễn Lâm, Diễn Châu (Nghệ An)? Đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa được báo cáo về vụ việc này.

Một màn bắn pháo hoa tầm thấp diễn ra tại đại hội của Tập đoàn Mường Thanh tại Khu sinh thái Mường Thanh Safari Land vào tối 29.10 với thời gian khoảng hơn một phút. Ông Trương Xuân Hồng, Trưởng Công an xã Diễn Lâm cho biết, đã vào làm việc với đại diện ban tổ chức, lập biên bản sự việc và bàn giao lên cho Công an huyện làm rõ. Trước đó, các đơn vị tổ chức chưa báo cáo địa phương. Sau khi nhận thông tin, Công an xã đã yêu cầu đơn vị tổ chức đến báo cáo nhưng họ chỉ xuất trình được hợp đồng tổ chức sự kiện, hóa đơn mua pháo hoa chứ không có giấy phép.
Nói về vấn đề trên, ông Nguyễn Nhã Sơn, Phó phòng Văn hóa huyện Diễn Châu cho biết, đây là sự kiện nội bộ, huyện chưa được thông báo về việc bắn pháo hoa này. Bà Diệu Anh, cán bộ truyền thông của Tập đoàn Mường Thanh xác nhận màn bắn pháo hoa này diễn ra trong phần khai mạc đại hội tập đoàn năm 2017. Tập đoàn đã ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Thương mại quốc tế Bình Minh, trụ sở tại TP Vinh, Nghệ An để tổ chức sự kiện nói trên. Màn bắn pháo hoa cũng do đối tác của tập đoàn Mường Thanh thực hiện. Phía tổ chức sự kiện cam kết đầy đủ giấy tờ cho việc bắn pháo hoa. Về giấy phép bắn pháo hoa, theo bà Diệu Anh, do Tập đoàn ký hợp đồng với một công ty khác để tổ chức sự kiện, trong đó có cả việc bắn pháo hoa, nên trách nhiệm giấy phép do công ty tổ chức sự kiện đảm nhận.
Một cán bộ Thanh tra Sở VHTT tỉnh Nghệ An cho biết: “Đơn vị cũng mới nắm được thông tin qua báo chí, còn trước đó chưa nhận bất kỳ hồ sơ, văn bản nào liên quan đến việc bắn pháo hoa tại Tập đoàn Mường Thanh”. Theo luật sư Văn phòng luật sư Vinh Diện và Cộng sự (Nghệ An) cho biết: Căn cứ theo nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo thì cá nhân, doanh nghiệp không được tự ý bắn pháo hoa. Việc bắn pháo hoa chỉ diễn ra trong các lễ hội lớn của Nhà nước và phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cho phép. Không có quy định cho phép tổ chức bắn pháo hoa tại các sự kiện, sân khấu mang tính chất cá nhân. Các doanh nghiệp tổ chức sự kiện không phải là đối tượng được cấp phép bắn pháo hoa. Phía công ty tổ chức sự kiện (Công ty cổ phần Thương mại quốc tế Bình Minh dù không được cấp phép tổ chức bắn pháo hoa nhưng vẫn mua được pháo hoa trong khi pháp luật có quy định rất rõ đối tượng được mua pháo hoa phải là “các đơn vị, địa phương được phép tổ chức bắn pháo hoa quy định tại Điều 7 Nghị định số 36/2009/NĐ-CP”. Cơ quan Công an cần làm rõ liệu có hành vi mua bán, nhập khẩu trái phép pháo hoa hay không để có hình thức xử lý phù hợp.
Nhìn nhận về góc độ pháp lý, Văn phòng luật sư Văn Diện và Cộng sự cho biết, Tập đoàn Mường Thanh tổ chức bắn pháo hoa mừng buổi lễ mà chưa thông báo và xin phép tới cơ quan có thẩm quyền là đã có dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.


Phạm Ngân

Ý kiến bạn đọc