Quảng Ninh đã sẵn sàng cho Năm Du lịch quốc gia 2018

VH- Ngày 6.11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy đã chủ trì họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh.

Đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia lần đầu tiên năm 2003, sau 15 năm, Quảng Ninh lại một lần nữa đăng cai tổ chức sự kiện này nhưng với tâm thế và quy mô hoàn toàn khác.
Theo Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018 do Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện ký ban hành, Năm Du lịch quốc gia 2018 sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh với tên gọi “Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh” và chủ đề “Hạ Long - Di sản, Kỳ quan - Điểm đến thân thiện”.
Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2018, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức 10 sự kiện; trên khắp tỉnh, thành cả nước sẽ diễn ra 42 sự kiện do các tỉnh, thành (Hưng Yên, Bắc Giang, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Giang, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Lào Cai, Kiên Giang, Ninh Bình) chủ trì.

Năm Du lịch quốc gia 2018 hứa hẹn là dịp thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức đối với việc phát triển du lịch; thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trên cả nước và các quốc gia trên thế giới nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế; tạo điều kiện thu hút mạnh mẽ các nguồn lực để phát triển du lịch; nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng. (Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy ) 

Riêng Quảng Ninh, địa phương đăng cai sẽ có chuỗi sự kiện gồm 50 chương trình văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra trên tất cả các huyện/ thị trực thuộc tỉnh.
Trong đó điểm nhấn là Lễ Công bố khai mạc “Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long, Quảng Ninh” và Chương trình Carnaval Hạ Long 2018 được tổ chức tại Công viên Hạ Long Park, thành phố Hạ Long dự kiến diễn ra vào ngày 28.4.2018 và Chương trình bế mạc “Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long- Quảng Ninh”, Lễ khai mạc sự kiện “Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 (ATF 2019)” và “Giải golf Hạ Long - FLC 2019 mở rộng” dự kiến tổ chức vào tháng 1.2019 tại Khu du lịch nghỉ dưỡng FLC (cột 5, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long).
Bà Vũ Thị Thu Thủy thông tin: “Hiện tại, Quảng Ninh đã sẵn sàng cho Năm Du lịch quốc gia 2018. Tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức các chương trình, sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia. Trong đó tập trung vào một số công tác về nội dung, cơ sở vật chất hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch, đào tạo nhân lực...”.
Với chủ trương dành nguồn lực thỏa đáng từ ngân sách và huy động các nguồn lực hợp pháp khác, ưu tiên hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, trong thời gian qua, công tác đầu tư hạ tầng phát triển kinh tế- xã hội nói chung, du lịch nói riêng đã được quan tâm. Tỉnh cũng đã tranh thủ mọi nguồn lực nhằm cải thiện các cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội và du lịch.

Quảng Ninh đã sẵn sàng cho Năm Du lịch quốc gia 2018 - Anh 1

Toàn cảnh họp báo Năm Du lịch quốc gia 2018


Nhằm tạo mọi điều kiện để thúc đẩy phát triển du lịch, chuyển dịch kinh tế từ “nâu” sang “xanh”, phát triển “công nghiệp không khói”, tỉnh Quảng Ninh đang đẩy nhanh tiến độ một số dự án quan trọng như: đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cầu và đường dẫn cầu Bắc Luân II; dự án sân bay quốc tế Vân Đồn và các dự án tại Khu kinh tế Vân Đồn; dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn; dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái; tích cực tìm kiếm các nguồn lực để triển khai các dự án Dự án cải tạo và nâng cấp cảng Cái Rồng, Vân Đồn, Dự án cảng phía bắc đảo Cái Bầu, Vân Đồn; Dự án cảng du lịch Hòn Gai; Cảng Vũng Đục (Cẩm Phả); Dự án đầu tư các điểm neo đậu tàu lưu trú trên vịnh Bái Tử Long...
Bên cạnh đó, Quảng Ninh chú trọng công tác phát triển các sản phẩm và không gian du lịch. Về sản phẩm, tập trung vào các nhóm: Tập trung khai thác 4 nhóm sản phẩm phục vụ cho chương trình của Năm Du lịch quốc gia 2018: Nhóm sản phẩm tại vùng du lịch Hạ Long; Nhóm sản phẩm tại vùng du lịch biên giới; Nhóm sản phẩm tại vùng du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh; Nhóm sản phẩm tại vùng du lịch biển đảo. Đến nay đã có 32 tuyến, 78 điểm du lịch của 10 địa phương được UBND tỉnh đã ban hành các quyết định công nhận.
Ngoài ra, Quảng Ninh đã rất chú trọng quan hệ hợp tác quốc tế, liên kết các khu vực, quảng bá xúc tiến và xây dựng thương hiệu. Triển khai thực hiện Nghị quyết, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch quảng bá, xúc tiến, trong đó UBND tỉnh đã có chỉ đạo cụ thể việc quảng bá xúc tiến phải đạt ở tầm quốc tế, hình ảnh du lịch Quảng Ninh phải được thể hiện trên một số kênh truyền thông lớn của thế giới như CNN, NHK… Thường xuyên tham gia xúc tiến, quảng bá tại các hội chợ du lịch ở thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Malaysia, Nga, Vương quốc Anh.
Bên cạnh đó, Quảng Ninh còn hợp tác với các địa phương, tổ chức đã có quan hệ như: Câu lạc bộ Vịnh đẹp nhất Thế giới, Diễn đàn du lịch Đông Á, Mạng lưới các Di sản thiên nhiên thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tổ chức NOAA, GGN… và một số địa phương của Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Nhật Bản... Công tác này đang được tiếp tục mở rộng đến các nước khác tại châu Mỹ và một số tổ chức khác trên thế giới. 


 Thúy Hà

Ý kiến bạn đọc