Phú Xuyên :Vinh danh làng nghề truyền thống và gắn với phát triển du lịch

VH- Phú Xuyên (Hà Nội) có nhiều làng nghề được hình thành từ rất lâu đời, có nhiều làng nghề tuổi thọ hàng trăm năm.

Nhằm phát huy thế mạnh và quảng bá giới thiệu sản phẩm, ngày 26.10 hằng năm được chọn là ngày vinh danh làng nghề truyền thống huyện. Năm nay, Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống Phú Xuyên được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa.

Một số làng nghề nổi tiếng tại Phú Xuyên phải kể đến làng nặn Tò he (xã Phượng Dực) có cách đây 300 năm và làng nghề duy nhất có ở Việt Nam; cơ kim khí ở xã Đại Thắng... Các làng nghề tạo ra nhiều sản phẩm, mẫu mã đa dạng, mang đậm nét văn hóa riêng có của mỗi làng nghề và đã tạo dựng được thị trường rộng lớn tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng...; trong đó một số sản phẩm mây giang đan được xuất khẩu sang Mỹ, Nga, Nhật Bản...

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên cho biết, toàn huyện có 156/156 làng, cụm dân cư có nghề, chiếm 100%, có 78 làng nghề được duy trì và phát triển mạnh; 40 làng nghề đã được UBND thành phố Hà Nội công nhận làng nghề truyền thống. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp, các hộ, các làng nghề ngày càng phát triển, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện.

Năm 2017 toàn huyện có 24.500 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp (TTCN), số lao động sản xuất TTCN là 39.939 người; giá trị sản xuất TTCN làng nghề ước đạt 4.550 tỉ đồng; thu nhập bình quân của lao động làm nghề đạt 52 triệu đồng/năm (năm 2015 là 45 triệu đồng/năm, năm 2016 là 49 triệu đồng/năm). Có 385 công ty, doanh nghiệp; 6 HTX công nghiệp; 8 tổ chức, quỹ tín dụng; 3 hiệp hội hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan về sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; đã giải quyết việc làm cho hơn 80% lao động trong các làng nghề và vùng phụ cận, đời sống của nhân dân các làng nghề được cải thiện, số hộ khá và giàu tăng nhanh, số hộ nghèo giảm, nhiều công trình phúc lợi được xây dựng, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của huyện. Đây là hoạt động nhằm quảng bá giới thiệu được sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, phát triển bền vững.

Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống Phú Xuyên năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 26 – 29.10 với nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa như: Khu nghệ thuật sắp đặt; triển lãm ảnh nghệ thuật; biểu diễn tay nghề; giao lưu nghệ thuật… Tham gia lễ hội sẽ có hơn 300 gian hàng gồm các sản phẩm làng nghề truyền thống tiêu biểu với các ngành hàng: Dệt, may; da giầy, thủ công mỹ nghệ, nội thất, thực phẩm, đồ uống, nông sản. Điểm nhấn khác biệt, mới lạ so với mọi năm là ở Khu nghệ thuật sắp đặt. Ngoài việc mang đến cho lễ hội một không gian nghệ thuật đặc sắc, không chỉ tôn vinh nét đẹp của các sản phẩm làng nghề mà qua đó nâng cao tính năng, giá trị của sản phẩm cũng như ứng dụng thực tiễn tới nhiều lĩnh vực trong đời sống; Biểu diễn tay nghề và văn nghệ từ làng nghề; triển lãm ảnh và nghệ thuật sắp đặt; biểu diễn xiếc, trò chơi dân gian.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, bên cạnh việc phát triển làng nghề thì công tác đầu tư để phát triển du lịch làng nghề trong huyện luôn được quan tâm triển khai. Năm 2017, trên địa bàn huyện đã thu hút được trên 300 đoàn khách trong nước và nước ngoài với tổng số gần 6.000 lượt người đến tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử, du lịch làng nghề; các đoàn khách tập trung đến các địa điểm làng nghề như: Khảm trai xã Chuyên Mỹ, Giầy da xã Phú Yên, Cỏ tế xã Phú Túc, Mộc xã Tân Dân, Văn Nhân, May comple xã Vân Từ, Cơ khí xã Đại Thắng… “Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục duy trì lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống; xây dựng một số tuyến du lịch gắn với làng nghề, tại các xã có làng nghề sẽ bố trí một cán bộ chuyên môn về hướng dẫn du lịch để phục vụ khách tham quan. Đồng thời, huyện cũng tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm của làng nghề”, ông Nguyễn Ngọc Sơn cho hay.

Hương Anh

Ý kiến bạn đọc