Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

29 Tháng Ba 2024

Lũ chồng lũ nhưng vẫn đón gần 3.600 lượt khách tham quan

Thứ Tư 08/11/2017 | 10:48 GMT+7

VH- Nước lũ vừa rút chậm đêm 6.11 thì sáng 7.11 mưa ở thượng nguồn tăng trở lại, nhiều vùng nước chưa kịp rút đã tiếp tục đón đợt lũ mới.
Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong ngày 7.11 ở tỉnh có mưa to, mực nước các sông lên trở lại mức báo động III và dự báo có khả năng cao hơn. Hiện trên địa bàn tỉnh đã có 9 người chết, 3 người bị thương và 70.249 nhà bị ngập

Mưa lũ cũng đã gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng ở tỉnh. Hàng loạt tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, nhất là tại các tuyến của hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới như: Quốc lộ 49A, đường Hồ Chí Minh, tỉnh lộ 20, 14B... Tình trạng sạt lở bờ biển ở tỉnh xảy ra với chiều dài hơn 10 km, gồm các đoạn bờ biển qua xã Quảng Công (huyện Quảng Điền), thị trấn Thuận An và các xã Phú Thuận, Phú Diên, Phú Hải, Vinh Thanh (huyện Phú Vang), các xã Vinh Hải, Vinh Hiền (huyện Phú Lộc). Bờ biển đoạn qua thôn 4 xã Vinh Hải sóng đã đánh trôi khoảng 200m, nguy cơ hình thành cửa biển mới.
Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, Trung tâm chỉ mở cửa đón khách ở 4 điểm tham quan chính gồm: Đại Nội Huế, lăng Tự Đức, lăng Khải Định và lăng Minh Mạng, các điểm tham quan còn lại tạm thời đóng cửa vì ảnh hưởng của mưa lũ. Tại khu vực Đại Nội, hơn 90% diện tích không bị ngập nước, chỉ có đoạn qua cầu Trung Đạo nước dâng lên khoảng 20-30cm nên Trung tâm đã đặt rào chắn để không cho du khách đi lại. Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi đứng nhìn cảnh nước, đàn cá chép bơi trong nước lũ ở khu vực này.
Chỉ tính trong ngày 7.11, khi nước lũ đang cao nhưng đã có gần 3.600 lượt khách tham quan di sản Huế.
Trao đổi với Văn Hóa, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, kể từ ngày 5.11, Sở đã có công văn khẩn gửi các đơn vị lữ hành, lưu trú trên địa bàn yêu cầu đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho du khách. Tuyệt đối cấm các dịch vụ hoặc đưa du khách đến các vùng nước ngập để lội lụt. “Chúng tôi cũng có thông báo và nhờ phía lực lượng CSGT (Công an TP Huế, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) khi làm nhiệm vụ chốt chặn các tuyến đường ngập lụt, thì nhắc nhở và khuyến cáo để du khách không đến vùng ngập”, ông Phúc nói.


Sơn Thùy

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top