Quảng Ninh: Khai trương chợ sinh vật cảnh đầu tiên

VH-Ngày 1.9, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh khai trương chợ cảnh Uông Bí. Đây là mô hình chợ sinh vật cảnh đầu tiên, một trong số ít phiên chợ du lịch của tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Khai trương chợ sinh vật cảnh đầu tiên - Anh 1
Quảng Ninh: Khai trương chợ sinh vật cảnh đầu tiên - Anh 2
Quảng Ninh: Khai trương chợ sinh vật cảnh đầu tiên - Anh 3

Chợ sinh vật cảnh TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Chợ cảnh Uông Bí xây dựng trên việc chuyển đổi một phần chợ Yên Thanh, diện tích hơn 5000 m2. Chợ họp các ngày trong tuần, phiên chính vào thứ 7. Hiện đã có trên 50 quầy hàng kinh doanh cố định và 9 quầy hàng lưu động hoạt động tại chợ. Chợ cảnh Uông Bí hoạt động theo mô hình chợ thương mại dịch vụ, du lịch, nơi trưng bày, buôn bán, giao thương các sản phẩm hàng hóa: Sinh vật cảnh, cây cảnh, đồ cổ, đồ cũ, hàng lưu niệm, các hiện vật, sản phẩm mang đậm nét văn hóa truyền thống của vùng miền… Đồng thời, là điểm dừng chân để khách du lịch trải nghiệm, khám phá nét đặc sắc chợ Việt, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống; thiết kế, trang trí các quầy hàng, gian hàng mang tính thẩm mỹ, theo phong cách chợ Việt xưa. Du khách có thể lựa chọn những món quà lưu niệm, lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất trong mỗi hành trình về với Uông Bí. Chợ cảnh Uông Bí sẽ góp phần làm phong phú, đa dạng thêm loại hình, sản phẩm du lịch, tạo điểm đến tham quan, mua sắm cho người dân, kích cầu tiêu dùng, quảng bá các sản phẩm đặc trưng của vùng miền với du khách. Để chợ cảnh Uông Bí phát huy hiệu quả, TP Uông Bí sẽ kết nối các điểm, tour, tuyến du lịch, đưa du khách đến tham quan, mua sắm tại chợ. 

Hải Đăng
 

Ý kiến bạn đọc