Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của đồng bào tỉnh Bắc Ninh

N.TƯỜNG

VHO - Ngày 9.11, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại nhiều thôn, bản - nơi có đông đồng bào dân tộc ít người sinh sống.

Sáng 9.11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Mậu, xã Tây Yên Tử.

Tại Ngày hội, các đại biểu có dịp ôn lại chặng đường 95 năm vẻ vang của MTTQ Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2025); đánh giá kết quả 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tổng kết Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của đồng bào tỉnh Bắc Ninh - ảnh 1
Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái giao lưu với bà con

Thôn Mậu nằm ở phía Tây xã Tây Yên Tử, có 356 hộ với 1.381 nhân khẩu, gần 90% đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Dao. Chi bộ Đảng thôn có 28 đảng viên. Những năm qua, thôn đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: ”Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hang Việt Nam”,…

Phát biểu chung vui tại Ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái biểu dương và đánh giá cao những kết quả Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và nhân dân khu dân cư thôn Mậu đã đạt được trong thời gian qua. Những kết quả ấy thể hiện sinh động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định sự đúng đắn trong chủ trương của Đảng và sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc, chính quyền cơ sở và toàn dân.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của đồng bào tỉnh Bắc Ninh - ảnh 2
Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh tặng quà cho bà con

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thôn Mậu vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: kinh tế hộ tuy phát triển nhưng chưa đồng đều; thu nhập bình quân đầu người còn thấp; tỉ lệ thu gom rác thải tập trung còn chưa cao; một số tệ nạn xã hội và vi phạm chính sách dân số còn xảy ra; hoạt động của một số đoàn thể chưa thật sự đồng đều…

Để khắc phục những hạn chế, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, Bí thư Tỉnh ủy nghị cán bộ và nhân dân các dân tộc khu dân cư thôn Mậu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, gương mẫu chấp hành quy ước, hương ước của khu dân cư; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đặc trưng, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, bài trừ tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của đồng bào tỉnh Bắc Ninh - ảnh 3
Phần trình diễn trang phục đặc trưng của người Dao thôn Mậu tại Ngày hội

Cùng ngày, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc với cán bộ, nhân dân thôn Đông Bảo Tuấn, xã Tuấn Đạo, tỉnh Bắc Ninh.

Thôn Đông Bảo Tuấn cách trung tâm xã 7 km về phía Tây Nam, cách Trung tâm phường Bắc Giang hơn 90 km, với tổng diện tích tự nhiên 218 ha. Hiện nay, thôn có 102 hộ và 450 nhân khẩu với 3 dân tộc: Kinh, Hoa, Dao chung sống. Chi bộ thôn Đông Bảo Tuấn có 10 đảng viên, nhiều năm đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích nổi bật mà thôn Đông Bảo Tuấn đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, đề nghị Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân xã Tuấn Đạo nói chung, thôn Đông Bảo Tuấn nói riêng tiếp tục phát huy kết quả đạt được; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn hóa tiêu biểu, kiểu mẫu, phấn đấu khu dân cư không có tệ nạn, ma túy.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của đồng bào tỉnh Bắc Ninh - ảnh 4
Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn động viên nhân dân thôn Đông Bảo Tuấn, xã Tuấn Đạo

Bên cạnh đó, tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh; chăm lo tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, để tinh thần “tương thân, tương ái” lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần sáng tạo, cần cù lao động, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Đông Bảo Tuấn sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích mới, góp phần xây dựng xã Tuấn Đạo ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là vùng quê văn hóa - nghĩa tình của tỉnh Bắc Ninh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; tặng 20 triệu đồng cho nhân dân thôn Đông Bảo Tuấn và trao tặng 13 phần quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong thôn, mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của đồng bào tỉnh Bắc Ninh - ảnh 5
Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn tặng quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong thôn

Ngoài ra, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải, đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và nhân dân bản Ven, xã Xuân Lương.

Bản Ven hiện có 140 hộ với 555 nhân khẩu của 6 dân tộc anh em cùng sinh sống. Ban Công tác Mặt trận vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đưa những cây, con mới vào sản xuất..

Các chi hội đoàn thể hoạt động tích cực, triển khai nhiều mô hình hiệu quả như: “Thắp sáng đường quê”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi”, “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”. 100% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; trẻ em trong độ tuổi được đến trường đầy đủ; công tác khuyến học, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người nghèo được thực hiện chu đáo.

Ông Đào Quang Khải ghi nhận, biểu dương những thành tích cán bộ, đảng viên và nhân dân bản Ven đạt được thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã Xuân Lương tiếp tục bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

Tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của bản Ven cũng như các bản làng khác, tạo sinh kế ổn định cho nhân dân, nâng cao chất lượng đời sống. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong vận động, tập hợp nhân dân tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.