Đẹp như bông hoa rừng Trường Sơn

TÂN BÌNH

VHO - Luôn luôn thực hiện phương châm "nói dân tin, làm dân thấy", chị Hồ Thị Nhanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) được ví như bông hoa đẹp của núi rừng Trường Sơn trong công tác dân tộc; góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Đẹp như bông hoa rừng Trường Sơn - ảnh 1
Chị Hồ Thị Nhanh (bên phải) trò chuyện với người dân ở bản Km14 về xây dựng nhà Đại đoàn kết

Nói dân tin, làm dân thấy

Sinh năm 1980, người con của dân tộc Bru - Vân Kiều, chị Hồ Thị Nhanh đã gắn bó mật thiết với công tác Mặt trận, trở thành cầu nối vững chắc giữa ý Đảng và lòng dân. Chị không chỉ thực hiện công tác tuyên truyền, vận động triển khai các chủ trương, chính sách mà còn lắng nghe, thấu hiểu và mang tâm tư, nguyện vọng của bà con đến với các cấp chính quyền.

Đặc biệt, thực hiện các Dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 ở địa phương, chị Hồ Thị Nhanh luôn nỗ lực giúp đỡ bà con ở các bản làng từng bước xoá đói giảm nghèo, xóa bỏ tập tục mê tín dị đoan, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với phát triển du lịch…

Đẹp như bông hoa rừng Trường Sơn - ảnh 2
Với vai trò của mình, chị Nhanh đã vận động người dân xóa bỏ tập tục mê tín dị đoan; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với phát triển du lịch

Với phương châm “nói dân tin, làm dân thấy, vận động dân theo”, chị Nhanh không ngại ngày nghỉ cuối tuần để đến tận các bản làng như Khe Giữa, Khe Sung, Cửa Mẹc, Km14… gặp gỡ già làng, người có uy tín nhằm tuyên truyền triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chị cũng nỗ lực truyền đạt, trả lời các kiến nghị của bà con theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với đồng bào dân tộc Bru – Vân Kiều sinh sống trên địa bàn xã Ngân Thuỷ, việc tuyên truyền, vận động phải kiên trì, thường xuyên.

Đẹp như bông hoa rừng Trường Sơn - ảnh 3
Đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều ở xã Ngân Thuỷ thu hoạch lúa nếp than - đặc sản của địa phương

"Để dân tin, mình phải đi đầu, phải làm gương. Nói được, làm được thì bà con mới nghe theo," chị Nhanh chia sẻ. Minh chứng rõ nhất cho phương châm ấy là việc chị kiên trì vận động thành công chị em phụ nữ ở bản Còi Đá từ bỏ thói quen hút thuốc lá. Đó là một hành trình dài, đòi hỏi sự nhẫn nại và chính bản thân chị phải là người tiên phong "làm dân thấy" để tạo sự lan tỏa.

Năng động để dân nhờ

Trưởng thành từ hoạt động cơ sở với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Còi Đá, rồi Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, tiếp đó được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngân Thủy, chị Hồ Thị Nhanh luôn luôn trau dồi kiến thức chuyên môn và bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền.

Đẹp như bông hoa rừng Trường Sơn - ảnh 4
Với phương châm “nói dân tin, làm dân thấy, vận động dân theo”, chị Nhanh không ngại ngày nghỉ cuối tuần để đến tận các bản làng gặp gỡ già làng, người có uy tín nhằm tuyên truyền thực hiện hiệu quả các cuộc vận động

Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ngân Thủy từ năm 2021, chị Nhanh đã thể hiện vai trò "dân vận khéo" qua nhiều hoạt động thiết thực.

Chị tích cực tuyên truyền và triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, áp dụng phương pháp “kiên trì, thận trọng, chắc chắn”, nói đi đôi với làm.

Từ thực tế còn lắm khó khăn của bà con, chị luôn trăn trở tìm cách giúp đồng bào nâng cao nhận thức về xóa đói giảm nghèo. Chị đã góp phần kết nối xây dựng 75 nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng từ các nguồn hỗ trợ, giúp các hộ dân khó khăn có nơi an cư lạc nghiệp; đồng thời vận động các tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm trao tặng bà con những vật dụng thiết yếu.

Đẹp như bông hoa rừng Trường Sơn - ảnh 5
Du lịch cộng đồng ở bản Còi Đá (xã Ngân Thuỷ, Lệ Thuỷ)

Chị kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trao quà bằng tiền mặt và các nhu yếu phẩm với tổng giá trị trên 7 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thu hút được số tiền hơn 250 triệu đồng để làm cầu dân sinh cho bà con ở cụm dân cư Còi thuận tiện đi lại trong mùa mưa bão...

Nhận thấy người dân ở các bản Còi Đá, Km14 và Khe Sung bấy lâu nay đều trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt dù đã được hỗ trợ giếng khoan, chị Nhanh cùng Mặt trận xã và các tổ chức thành viên vận động các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ bà con thêm 8 giếng nước ở bản Còi Đá (2 giếng), bản Km14 (3 giếng) và bản Khe Sung (3 giếng).

Đẹp như bông hoa rừng Trường Sơn - ảnh 6
Chị Nhanh là một trong những người đi đầu ở xã trong việc vận động người dân tham gia các chương trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc

Để bà con tin tưởng, không chỉ vận động bằng lời nói, chị Nhanh  là người tiên phong thực hiện mô hình trồng rừng kết hợp chăn nuôi tại gia. Bắt đầu từ 1-2ha trồng keo, nay kinh tế gia đình chị đã ổn định, tạo động lực để bà con làm theo. Chị phối hợp hướng dẫn bà con thực hiện những mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thay đổi phương thức sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Ông Hồ Năm, người dân bản Khe Sung chia sẻ: “Chị Nhanh là người rất năng động, nhiệt tình. Không chỉ vận động tốt mà chị còn đồng hành, hướng dẫn bà con từng bước cải thiện đời sống”. Một điều thú vị, đó là không chỉ riêng chị Nhanh làm công tác Mặt trận, chồng chị anh Hồ Văn Hùng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Còi Đá cũng đã đồng hành ủng hộ, chia sẻ và động viên chị trong tất cả mọi công việc.

Với sự tận tâm và những đóng góp thiết thực, chị Hồ Thị Nhanh được ví như bông hoa đẹp của núi rừng Trường Sơn. Chị thực sự là một tấm gương sáng trong công tác dân tộc, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào Bru - Vân Kiều ở vùng biên giới huyện Lệ Thủy. Ghi nhận những đóng góp ấy, tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ IV, chị vinh dự được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) tặng Bằng khen.

Gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch

Với uy tín của mình, chị Nhanh là một trong những người đi đầu trong xã trong việc vận động người dân tham gia các chương trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Đẹp như bông hoa rừng Trường Sơn - ảnh 7
Lễ hội Mừng cơm mới của người Bru - Vân Kiều xã Ngân Thủy đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, vào dịp tháng 8 năm 2024, Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình (Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh) đã tổ chức lớp tập huấn xây dựng Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Ngân Thủy.

Chị Nhanh cùng với Ban tổ chức đã hướng dẫn, vận động nhiều học viên ở các bản làng tham dự lớp tập huấn để góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị những làn điệu dân ca truyền thống của đồng bào như sa nớt, oát, chà chấp; các nhạc cụ như sáo pi, sáo khsui, kèn amam, đàn achung, pư kua... và những bài hát của những chàng trai, cô gái hẹn hò khi đi sim.

Đẹp như bông hoa rừng Trường Sơn - ảnh 8
Tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ IV, chị Hồ Thị Nhanh vinh dự được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) tặng Bằng khen

Với nhận thức gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, chị Nhanh tích cực phối hợp với các đơn vị du lịch vận động, hướng dẫn nhiều hộ gia đình ở bản Còi Đá, Khe Giữa, Khe Sung, Km 14… sửa sang, sắp xếp lại nơi ăn, chốn ở của gia đình để đón du khách trải nghiệm cùng ăn, cùng ở, cùng khám phá những nét đẹp văn hóa của người Bru - Vân Kiều.

Bà Ninh Thị Hòa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lệ Thủy nhận định: “Là người dân tộc Bru - Vân Kiều, chị Hồ Thị Nhanh thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con. Chị đã vận động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa cho nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế và nâng cao ý thức cộng đồng.

Chị thực hiện hiệu quả phương châm “Tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng, năng động để dân nhờ”, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 ở xã Ngân Thuỷ”.