Lễ hội khai ấn đền Trần Nam Định: Đậm giá trị văn hóa truyền thống

VH- Tại cuộc họp báo công bố kế hoạch tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định) Xuân Bính Thân 2016 do UBND TP Nam Định và Sở VHTTDL tỉnh Nam Định tổ chức ngày 27.1, BTC lễ hội cho biết, năm nay, lễ hội đền Trần, trọng tâm là lễ khai ấn đêm 14 tháng Giêng sẽ được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, đảm bảo các nghi lễ, giá trị văn hóa truyền thống.

Ông Nguyễn Xuân Hoạt, Trưởng BQL Khu Di tích Lịch sử - Văn hóa đền Trần, Chùa Tháp cho biết, từ đầu tháng 1. 2016, Kế hoạch tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần 2016 đã được UBND TP Nam Định ban hành. Thời gian tổ chức lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 18 - 23.2. 2016 (tức ngày 11-16 tháng Giêng âm lịch). Nhiều nghi lễ truyền thống sẽ được tổ chức, gồm: Lễ rước kiệu Ngọc Lộ (ngày 18.2, tức 11 tháng Giêng); lễ rước nước, tế Cá (ngày 19.2, tức ngày 12 tháng Giêng). Ngày 14 tháng Giêng, sau khi Ban Tổ chức thực hiện xong nghi lễ dâng hương, rước kiệu và khai ấn, từ 23 giờ 55 phút đền Trần sẽ được mở cửa để nhân dân và du khách đi lễ đầu năm.
BTC cũng cho biết, năm nay, để tránh quá tải, ùn tắc vào thời điểm bắt đầu phát ấn, thời gian phát ấn lộc đầu năm cho du khách thập phương sẽ được tổ chức sớm hơn 30 phút, bắt đầu từ 5h30 sáng ngày Rằm tháng Giêng. Hoạt động phát ấn sẽ được tổ chức tại khu vực nhà Giải Vũ và Nhà trưng bày đền Trùng Hoa. Từ ngày 16 tháng Giêng, nhà đền tiếp tục phát ấn tại các nhà Giải Vũ cho tới khi hết ấn. “Người dân đi lễ đầu năm có nhu cầu xin ấn lộc sẽ được BTC lễ hội và nhà đền tạo điều kiện tối đa. Các hoạt động thanh, kiểm tra, giám sát cũng sẽ liên tục được tăng cường, kiên quyết không để xảy ra tình trạng “phe” ấn, ấn giả…”, ông Hoạt cho biết thêm.
Bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định, Trưởng BTC lễ hội khai ấn đền Trần 2016 cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian lễ hội, UBND TP Nam Định đã thành lập các tiểu ban nghi lễ, tuyên truyền, an ninh trật tự, hậu cần, phối hợp cùng các lực lượng chức năng kiểm tra, kiên quyết xử lý những hành vi sai phạm như thu phí trông giữ phương tiện giao thông không đúng quy định, tình trạng chèo kéo du khách, đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch giá…


H.Ph

Ý kiến bạn đọc