Ấn tượng Ngày hội di sản văn hóa Đà Nẵng

VHO- Sáng 21.11, lần đầu tiên Ngày hội di sản văn hóa được tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng. Hoạt động diễn ra thu hút đông đảo người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ấn tượng Ngày hội di sản văn hóa Đà Nẵng - Anh 1

Tái hiện hình ảnh trong lễ cúng của người dân tộc Cơ Tu

Ấn tượng Ngày hội di sản văn hóa Đà Nẵng - Anh 2

Với nhiều hoạt động hấp dẫn, chương trình đã cuốn hút đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ

Ấn tượng Ngày hội di sản văn hóa Đà Nẵng - Anh 3

Các hoạt động trải nghiệm trong Bảo tàng Đà Nẵng để học sinh tham quan,tìm hiểu

Ngày hội mang thông điệp gửi tới thế hệ trẻ hãy biết trân trọng, gìn giữ các di sản văn hóa quý giá đang còn được lưu giữ đến ngày nay. Hiện tại, Đà Nẵng đang có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 17 di tích cấp quốc gia, 57 di tích cấp thành phố, 5 di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục di sản quốc gia. Trong những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng đặc biệt quan tâm tới việc bảo vệ và tôn tạo di sản, từ đó có kế hoạch trùng tu xây dựng nhằm liên kết di sản văn hóa với phát triển du lịch để thu hút khách thập phương. Chương trình sẽ diễn ra với nhiều nội dung phong phú, mới mẻ như: Cuộc thi tìm hiểu Dòng chảy Di sản văn hóa Đà Nẵng; Cuộc thi hùng biện Tự hào Di sản văn hóa Đà Nẵng; Triển lãm Scooter cổ - huyền thoại một thời; Chương trình giao lưu Scooter trên những cung đường; Cuộc thi ảnh So dáng cùng Scooter trên mạng xã hội Instagram của Bảo tàng Đà Nẵng. Ngoài ra còn có các gian hàng quảng bá, giới thiệu di sản văn hóa Đà Nẵng gắn với hoạt động trải nghiệm: Văn hóa biển; Văn hóa Cơ tu; Nghề thủ công truyền thống; Trò chơi dân gian; Di tích văn hóa Đà Nẵng.

N.H

Ý kiến bạn đọc