Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thực hiện nghi thức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo

VHO - Sáng 2.2 (23 tháng Chạp), tại Bến nhà Rồng, TP.HCM, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn kiều bào về thăm quê hương đã thực hiện nghi thức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thực hiện nghi thức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo - Anh 1

Chủ tịch nước cùng phu nhân và các đại biểu thực hiện nghi thức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo

Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao, TP.HCM và 100 kiều bào tiêu biểu, đại diện cho 1.800 kiều bào về tham dự Chương trình Xuân Quê hương năm 2024 do UBND TP.HCM phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương 2024 được tổ chức tại TPHCM từ 1-2.2.2024 dành cho các kiều bào tiêu biểu về quê đón Tết. Tham gia đoàn có 100 kiều bào từ 28 quốc gia cùng 80 kiều bào từ Thái Lan.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thực hiện nghi thức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo - Anh 2

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu trong đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước đó, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM.

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu trong đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao và đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính và hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thực hiện nghi thức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo - Anh 3

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân với các kiều bào

Trong ngày hôm nay, tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Xuân Quê hương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ cùng lãnh đạo TP.HCM tặng quà Tết cho công nhân, người lao động, hộ nghèo tại TP. Thủ Đức; tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ.

Đặc biệt, tối hôm nay, Chủ tịch nước sẽ có phát biểu chúc Tết kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân trong chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương với chủ đề "TPHCM - Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng" tại Hội trường Thống Nhất.

THANH PHƯỢNG

Ý kiến bạn đọc