Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng:
Ngành VHTTDL sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần khơi dậy sức mạnh văn hóa – “nguồn năng lượng gốc vô tận của dân tộc”
VHO - Sáng 26.9, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, kỷ niệm 80 năm thành lập Ngành kết hợp giao ban tháng 9 và 9 tháng đầu năm. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị.
Dự Hội nghị có Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình; các Thứ trưởng: Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thủy, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong, Phan Tâm.
Minh chứng năng lực tổ chức và sáng tạo của ngành VHTTDL
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Hội nghị nhằm tổng kết các hoạt động cao điểm của Bộ trong thực hiện nhiệm vụ dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (1945–2025). Trong chuỗi sự kiện quy mô quốc gia này, Bộ VHTTDL được giao trọng trách nặng nề nhưng đầy vinh dự: chủ trì 11 nhiệm vụ, phối hợp triển khai 6 nhiệm vụ khác.

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Trung ương, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành và nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, Bộ VHTTDL đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần vào thành công chung của Lễ kỷ niệm mà còn tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.
Theo Bộ trưởng, ngay sau Đại lễ kết thúc, Bộ VHTTDL đã có báo cáo tổng kết gửi Chính phủ. Hội nghị hôm nay là dịp nhìn lại tình hình thực hiện nhiệm vụ vừa qua và 9 tháng đầu năm, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, hoạch định các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, nhằm hoàn thành chỉ tiêu của Ngành, góp phần vào hoàn thành chỉ tiêu kinh tế-xã hội của đất nước.
Bộ trưởng cũng cho biết, trong quý IV.2025, Bộ VHTTDL còn những công việc dài hạn, những nhiệm vụ đột xuất, đồng thời là các công việc có tính thời vụ, đòi hỏi lãnh đạo các đơn vị phải sát sao, có kế hoạch từ sớm, từ xa, có điều hành linh hoạt trong thẩm quyền.
Bộ trưởng yêu cầu, qua Hội nghị, nhìn lại những thành công trong thực hiện nhiệm vụ, Bộ phải rút ra được bài học gì để phát huy thành công đồng thời rút kinh nghiệm để khắc phục những hạn chế.
Về nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị bám sát các nhiệm vụ, rà soát những việc đã làm, những điểm mới, vấn đề cần tập trung, những việc cần có tính chất kết nối, hợp tác, liên thông.
“Lãnh đạo các đơn vị cần chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, trong thẩm quyền của mình, làm sao để là đối tác tin cậy, cùng hợp tác vì nhiệm vụ chung. Mong các đồng chí phát huy tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm để cùng Bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quý IV và cả năm 2025”- Bộ trưởng nhấn mạnh.
Tại Hội nghị, ông Cao Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ VHTTDL đã báo cáo tóm tắt những nội dung thực hiện nhiệm vụ trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (1945–2025).

Theo đó, Bộ đã được giao chủ trì 11 nhiệm vụ, phối hợp tổ chức 6 nhiệm vụ.
Trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động, sự kiện, các chương trình nghệ thuật, lễ hội và bắn pháo hoa dịp 80 năm ngày Quốc khánh 2.9 đã được tổ chức đồng bộ, quy mô lớn và lan tỏa sâu rộng trên phạm vi cả nước.
Từ những điểm nhấn trung tâm như Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình; Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại sân vận động Mỹ Đình; Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia cho đến các chương trình văn hóa, nghệ thuật ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hải Phòng và nhiều địa phương miền núi, miền biển, miền Tây Nam Bộ, không khí lễ hội lan tỏa rộng rãi, gắn với bản sắc từng vùng miền, thu hút hàng triệu lượt nhân dân và du khách tham gia.
Hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình - đoàn kết - sáng tạo - phát triển được quảng bá mạnh mẽ trong nước và quốc tế.
Những sự kiện này không chỉ tạo nên bầu không khí hân hoan, phấn khởi, khẳng định tinh thần đại đoàn kết dân tộc, mà còn góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị lịch sử, văn hóa của hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của dân tộc.

Việc tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống song hành cùng các chương trình nghệ thuật đương đại, đặc biệt là chương trình nghệ thuật đặc biệt đêm 1.9 tại sân vận động Mỹ Đình, trở thành “sân khấu thực nghiệm” lớn cho công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Triển lãm sáng tạo 12 ngành công nghiệp văn hóa đã tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, tín ngưỡng và nghệ thuật, di sản và công nghệ.
Đồng thời khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quy mô lớn của Ngành, góp phần thúc đẩy du lịch văn hóa, lễ hội, đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, động lực phát triển bền vững đất nước.
Qua đó thể hiện niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn các thế hệ cha anh, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Du lịch trong chuỗi hoạt động kỷ niệm đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ về văn hóa, xã hội và kinh tế, khẳng định xu hướng phát triển “dựa trên bản sắc văn hóa”; gắn kết chặt chẽ giữa du lịch với các sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại.
Du lịch tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, khẳng định vai trò trụ cột của ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 và các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh đã trở thành một trong những cao điểm du lịch lớn nhất trong năm, với 5,5 triệu lượt khách trên cả nước, tăng hơn 83% so với cùng kỳ 2024.
Các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa… đều ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc cả về lượng khách và tổng thu. Điều này chứng minh du lịch tiếp tục giữ vai trò động lực quan trọng của nền kinh tế dịch vụ, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GRDP và gián tiếp kích thích nhiều ngành khác (vận tải, lưu trú, ẩm thực, thương mại, giải trí).

Công tác truyền thông đã trở thành trụ cột quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2.9, với sự vào cuộc đồng bộ của báo chí, truyền hình, nền tảng số và truyền thông cơ sở.
Thông tin về các chương trình nghệ thuật, triển lãm, lễ hội, lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và du lịch được lan tỏa rộng rãi, kịp thời, vừa chính thống vừa hấp dẫn, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, đồng thời nuôi dưỡng khát vọng phát triển đất nước.
Thông qua cách tiếp cận sáng tạo, mỗi người dân đã trở thành một “đại sứ truyền thông” của văn hóa, Tổ quốc và con người Việt Nam, lan tỏa hình ảnh, câu chuyện truyền cảm hứng, khẳng định sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Về xử lý thông tin xấu độc: đối với Facebook chặn, gỡ 833 bài viết; đối với YouTube chặn, gỡ 384 video; đối với Tiktok chặn, gỡ 447 nội dung gồm 325 video, 122 tài khoản và 02 audio.

Theo ông Cao Lê Tuấn Anh, Bộ VHTTDL rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là: Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và tinh thần chủ động, sáng tạo tham mưu của Bộ VHTTDL là nhân tố then chốt quyết định để triển khai thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, bảo đảm sự kiện diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả và đúng định hướng chính trị.
Công tác phối hợp liên ngành, liên địa phương, liên doanh nghiệp đã chứng minh tính hiệu quả, nhưng cần được chuẩn bị từ sớm, từ xa, phân công rõ người, rõ việc, tránh chồng chéo; đặc biệt trong huy động nguồn lực xã hội hóa và bảo đảm đồng bộ giữa văn hóa, nghệ thuật, du lịch, an ninh, truyền thông.
Truyền thông đa kênh, đa nền tảng (báo chí, truyền hình, mạng xã hội, nền tảng số, triển lãm trực tuyến) đóng vai trò then chốt trong lan tỏa tinh thần sự kiện đến hàng triệu người dân trong nước và kiều bào, khẳng định sức mạnh mềm của văn hóa trong kỷ nguyên số.
Không gian sáng tạo và hoạt động phụ trợ đa dạng (12 ngành công nghiệp văn hóa, chương trình nghệ thuật đặc biệt tại sân vận động Mỹ Đình, các chương trình nghệ thuật vùng miền, lễ hội truyền thống, sản phẩm du lịch mới…) là điểm nhấn thu hút công chúng, đặc biệt giới trẻ và khách quốc tế, đúng thời điểm, đúng đối tượng, rõ thông điệp.

Công tác hậu cần, an ninh, y tế được triển khai nghiêm ngặt, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, tạo tiền lệ tốt cho tổ chức các sự kiện quốc gia quy mô lớn trong tương lai, phân vai rõ trung ương, địa phương, chủ trì, phối hợp, thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thông suốt, “đúng vai”, “thuộc bài”.
Du lịch gắn với sự kiện đã chứng minh sức hút đặc biệt với doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng, khẳng định vai trò của du lịch văn hóa - sự kiện như một động lực tăng trưởng mới trong tổng thể bức tranh phát triển kinh tế - xã hội.
Thảo luận tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị cho rằng, thành công của Bộ VHTTDL trong thực hiện các nhiệm vụ A80 nhờ sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ VHTTDL và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động của các đơn vị. Bên cạnh đó là công tác truyền thông hiệu quả và sự ủng hộ của nhân dân.
Theo ông Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức Triển lãm Thành tự đất nước trong chuỗi nhiệm vụ A80. Trong thời gian ngắn, công việc nhiều, nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ VHTTDL, sự phối hợp tốt của các đơn vị liên quan, sự quan tâm của người dân nên Triển lãm đã thành công ngoài mong đợi với việc đón trên 10 triệu lượt khách tham quan.

Ông Mã Thế Anh cũng cho rằng, vừa qua, chúng ta làm việc không phải là hành chính nữa mà thực hiện đúng phương châm “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm” của Chính phủ. Bộ VHTTDL đã hoàn thành nhiệm vụ, thành công ngoài mong đợi, thu hút được sự quan tâm của đông đảo tầng lớp nhân dân, lan tỏa được niềm tự hào trong nhân dân về những thành tựu của đất nước trong 80 năm qua.
Theo ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí cho rằng, qua việc thực hiện thành công nhiệm vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, vị thế của Bộ VHTTDL được nâng cao. Những kết quả ấy không chỉ minh chứng cho năng lực tổ chức sự kiện quy mô quốc gia, mà còn khẳng định vai trò nòng cốt của Bộ VHTTDL trong việc giữ gìn bản sắc, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và thúc đẩy du lịch, hội nhập quốc tế.
Từ kinh nghiệm thành công của thực hiện nhiệm vụ khu trưng bày điện ảnh và chiếu phim tại Triển lãm Thành tựu đất nước, ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, lượng khách tham quan và xem phim rất đông, dù có chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng nhiều khi vẫn quá tải. Do đó, từ kinh nghiệm này, Cục Điện ảnh cần thực hiện tốt hơn công tác dự báo.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết: Lần đầu tiên, Bộ được giao rất nhiều nhiệm vụ trong cùng một sự kiện lớn. Nhờ sự chỉ đạo thường xuyên của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, cùng sự quan tâm của Bộ trưởng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các Thứ trưởng, Bộ đã chủ động và sáng tạo để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Cũng theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, lần đầu tiên, Bộ triển khai nhiệm vụ tương tự mô hình phối hợp tổ chức như trong quân đội. Mỗi lãnh đạo phụ trách, quản lý một nhiệm vụ cụ thể, giao các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tính toán chi tiết cho phần việc của mình.
Thứ trưởng Hồ An Phong nhận xét, các hoạt động của sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khá toàn diện, đồng thời tạo động lực dịch chuyển trong tiêu dùng.
Thứ trưởng Hồ An Phong cũng nhấn mạnh: Trước những thách thức và kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà nước và xã hội, câu hỏi đặt ra là Trung tâm Triển lãm Quốc gia sẽ phát triển như thế nào trong tương lai, đáp ứng kỳ vọng và khai thác tối đa tiềm năng văn hóa.
Tại Hội nghị, Thứ trưởng Phan Tâm đề cập đến nhiệm vụ chuyển đổi số. Các nhiệm vụ đặt ra trong cuối năm cần triển khai kịp thời, hiệu quả.
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương góp ý kiến về các nhiệm vụ cuối năm, đề nghị hoàn thành Nghị định triển khai Luật Di sản văn hóa.
Về thể thao, Thứ trưởng yêu cầu Cục Thể dục thể thao Việt Nam chủ động rà soát phát hiện trước danh sách tham dự SEA Games 33, đặt chỉ tiêu phấn đấu đứng thứ 2 trong khu vực.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho rằng, trước rất nhiều khó khăn, thách thức, Bộ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
“Đó là nhờ quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao Bộ trưởng, sự chủ động, sáng tạo trong thực hiện của các đơn vị”- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhận định.
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho rằng, trong các tháng cuối năm, nhiệm vụ quan trọng của Bộ VHTTDL là tiếp tục hoàn thiện thể chế, những văn bản còn nợ đọng cần giải quyết dứt điểm. Trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, các đơn vị liên quan phải chủ động triển khai theo văn bản hướng dẫn.
Theo Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình, Bộ VHTTDL tự hào đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2.9 vừa qua, với nhiều nhiệm vụ chưa từng có, đòi hỏi sự chỉ đạo, sự tập trung và tinh thần trách nhiệm cao.
Theo Thứ trưởng Thường trực, qua việc thực hiện thành công các nhiệm vụ, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, được nhân dân ủng hộ nhiệt tình, chúng ta đã khẳng định một thông điệp là tiềm năng và khả năng của Bộ VHTTDL rất lớn.
“Từ sự chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, sự phối hợp, chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị, qua nhiệm vụ này, chúng ta có đầy đủ tiềm năng để làm được những nhiệm vụ lớn lao hơn nữa. Tinh thần triển khai nhiệm vụ phải nhanh, sâu sát, hiệu quả, đáp ứng được tình hình nhiệm vụ mới”- Thứ trưởng Thường trực nhận định.

Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình cũng vui mừng thông tin, Bộ đã hoàn thành dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và tiến độ.
Chủ động, đoàn kết và sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ
Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhắc lại lời của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa cho rằng, những cán bộ cơ sở là những người "gieo hạt văn hóa". Đó vừa là vinh dự lớn lao, vừa là trách nhiệm để mỗi cán bộ tự rèn luyện, bền bỉ gieo trồng, chắc chắn văn hóa sẽ không ngừng phát triển.
Bộ trưởng đánh giá cao các ý kiến sâu sắc, tâm huyết và đầy trách nhiệm tại Hội nghị, đồng thời Bộ trưởng điểm lại các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, Bộ VHTTDL đã sớm có báo cáo sơ kết toàn diện, nhìn lại thành công của các sự kiện và rút ra bài học để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới.
Trong 17 đầu việc được giao (11 do Bộ chủ trì, 6 nhiệm vụ phối hợp), tất cả đều hoàn thành tốt, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
Theo Bộ trưởng, tiêu biểu là Triển lãm thành tựu đất nước – hoạt động lần đầu tiên tổ chức với quy mô, nội dung và hình thức đặc biệt. Bên cạnh đó, các chương trình nghệ thuật, nhất là các chương trình chính luận phục vụ nhiệm vụ chính trị, đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa trên cả nước.
Qua các hoạt động này, năng lực tham mưu và tổ chức của Bộ VHTTDL được nâng tầm, khẳng định vị thế, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương và các địa phương phấn khởi đón nhận.
"Đáng trân trọng là trong toàn bộ quá trình, “chữ nhẫn” được phát huy, biết kiềm chế, bình tĩnh nhìn nhận hạn chế, biến thất bại thành thành công, biến không thành có, đó là bài học chúng ta cần nhắc nhở"- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, công tác thi đua khen thưởng cũng được Bộ tham mưu hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa trong các ngành. Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý cần lập kế hoạch sớm hơn, phân công hợp lý để tránh dồn việc vào một số ít bộ phận.
Bộ trưởng đề nghị trong những tháng cuối năm, các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.
Vụ Kế hoạch, Tài chính chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng ngân sách dịp Kỷ niệm, bảo đảm đúng quy định, không để thất thoát, lãng phí. Bộ trưởng giao Thứ trưởng Tạ Quang Đông chịu trách nhiệm kiểm duyệt và báo cáo Bộ trưởng.
Về công tác thi đua khen thưởng, Bộ trưởng yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ tập trung tham mưu khen thưởng theo chỉ đạo của Thủ tướng, xét danh hiệu cho Bộ, các đơn vị và cá nhân tiêu biểu. Bộ trưởng yêu cầu các Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực phối hợp để khẩn trương hoàn thiện văn bản.
Bộ trưởng yêu cầu Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm rà soát, cấp giấy chứng nhận cho các đơn vị tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước nhằm ghi nhận sự đóng góp của họ vào thành công chung.
Bộ trưởng lưu ý các Thứ trưởng tập trung chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị một số nhiệm vụ, sự kiện văn hóa lớn như Hội chợ mùa Thu (phối hợp với Bộ Công Thương), các sự kiện chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc, kịch bản các chương trình nghệ thuật và Ngày hội văn hóa quốc tế…
Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành giữ tinh thần quyết tâm, nỗ lực, vừa kiến tạo chính sách vừa triển khai hiệu quả các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm.
Bộ trưởng giao Thứ trưởng Hồ An Phong rà soát Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề án Công nghiệp giải trí ở Việt Nam…
Cũng theo Bộ trưởng, dự kiến trong tháng 10, Bộ Chính trị sẽ xem xét, ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Bộ trưởng giao Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình và bộ phận thường trực chuẩn bị sản phẩm đầu ra thật chắc, trả lời rõ vì sao cần ban hành, điểm mới của Nghị quyết, tổng kết và tháo gỡ các “điểm nghẽn”.

“Tổng Bí thư từng khẳng định: Văn hóa là năng lượng gốc vô tận của dân tộc – quan điểm này cần được cụ thể hóa thành định hướng chỉ đạo. Nghị quyết phải có chỉ tiêu rõ ràng, đề ra giải pháp hành động, nhất là với công nghiệp văn hóa, để Nghị quyết thực sự thấm vào thực tiễn và đáp ứng được kỳ vọng của cả nước”- Bộ trưởng gợi mở.
Bộ trưởng cũng yêu cầu rà soát, chuẩn bị dự báo nội dung thảo luận tại Quốc hội về Luật Báo chí sửa đổi, bổ sung; sớm hoàn thiện Nghị định về Văn học.
Về du lịch, Bộ trưởng yêu cầu Cục Du lịch quốc gia lên kịch bản, kế hoạch chi tiết để đạt mục tiêu mỗi tháng đón 1,4 triệu khách quốc tế trong mùa cao điểm; sớm ban hành văn bản chỉ đạo, cảnh báo mưa bão, bảo đảm an toàn, an ninh.
Về thể thao, Bộ trưởng yêu cầu rà soát công tác huấn luyện, tăng cường kiểm tra để giữ vững thành tích SEA Games; chuẩn bị Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, cân đối hài hòa giữa thể thao thành tích cao và thể thao dân tộc.
Về công tác tổ chức cán bộ, cần thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sắp xếp đội ngũ, thực hiện nghiêm đợt tổ chức thi tuyển công chức; Chuẩn bị công tác báo cáo tổng kết năm và tổng kết nhiệm kỳ sắp tới.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, với tinh thần chủ động, đoàn kết và sáng tạo, toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần khơi dậy sức mạnh văn hóa – “nguồn năng lượng gốc vô tận của dân tộc” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.