Giải bóng chuyền hơi nữ tỉnh Kiên Giang năm 2024

VHO - Tối 29.2, tại Nhà Thi đấu đa năng tỉnh Kiên Giang khai mạc Giải bóng chuyền hơi nữ tỉnh Kiên Giang năm 2024. Tham dự giải có 17 đội tranh tài với gần 100 vận động viên đến từ các sở, ngành, huyện, thành phố.

Giải bóng chuyền hơi nữ tỉnh Kiên Giang năm 2024 - Anh 1

Các đội tham dự giải thực hiện nghi thức khai mạc

Ông Trần Nguyễn Bá, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu khai mạc cho biết; Giải bóng chuyền hơi nữ tỉnh Kiên Giang năm 2024 do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3) và các ngày lễ lớn trong năm 2024.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và xây dựng phong trào tập luyện thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia giao lưu, thi đấu, cọ xát; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có sức khỏe, năng động, sáng tạo, thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.

Sáng cùng ngày, vòng loại đã chính thức khởi tranh sôi nổi, 17 đội bóng được chia thành 4 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng đấu vào thi đấu tứ kết, bán kết, chung kết; ở vòng tứ kết, bán kết và chung kết thi đấu loại trực tiếp.

Bảng A gồm các đội: Huyện Tân Hiệp, U Minh Thượng, thành phố Phú Quốc, huyện Gò Quao, An Biên; bảng B có 4 đội: Thành phố Hà Tiên, huyện Châu Thành, Giồng Riềng, Sở Thông tin và Truyền thông; các đội thuộc bảng C gồm: Huyện Giang Thành, Hòn Đất, Sở Tài chính, huyện An Minh; bảng D gồm: Đài Phát thanh và Truyền hình, Công an tỉnh, thành phố Rạch Giá, huyện Vĩnh Thuận.

Giải sẽ tổng kết, phát thưởng vào chiều ngày 2.3.

THẾ HẠNH

 


 

Ý kiến bạn đọc