Lan tỏa giá trị sâu sắc, độc đáo của nghệ thuật hát Then, đàn Tính

VHO- Ngày 22.11, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Liên hoan hát Then, đàn Tính tỉnh lần thứ nhất năm 2023 nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật hát Then.

Lan tỏa giá trị sâu sắc, độc đáo của nghệ thuật hát Then, đàn Tính - Anh 1

Liên hoan nhằm quảng bá, lan tỏa những giá trị sâu sắc, độc đáo của nghệ thuật hát Then, đàn Tính. Ảnh: Diệu Hoa

Liên hoan là dịp tôn vinh, tuyên truyền, quảng bá sâu rộng những giá trị sâu sắc, độc đáo của nghệ thuật hát Then, đàn Tính. Tạo điều kiện để các nghệ nhân, diễn viên người Tày, Nùng gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; thực hành và trao truyền các giá trị của nghệ thuật hát Then, đàn Tính cho thế hệ sau.

Tham gia liên hoan có hơn 150 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công dân tộc Tày, Nùng sinh sống tại các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế và Lạng Giang. Mỗi đội biểu diễn các tiết mục gồm đơn ca, song ca, tốp ca với các làn điệu Then như Then cổ, Then cải biên, Then sáng tác nâng cao, Then soạn lời theo làn điệu. Nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, con người Bắc Giang, biểu dương gương người tốt việc tốt, phản ánh cuộc sống sinh hoạt, lao động sản xuất, truyền thống lịch sử cách mạng.

Được biết, Then là hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống lâu đời của người Tày, Nùng sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Với những giá trị đặc sắc, năm 2015 Nghi lễ Then của người Tày, Nùng ở Bắc Giang được Bộ VHTTDL đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. Năm 2019 tỉnh Bắc Giang là một trong 11 địa phương lưu giữ di sản “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Để bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Văn hóa phi vật thể này, với sự chỉ đạo sát sao của Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Bắc Giang, sự vào cuộc tích cực của Sở VHTTDL, UBND các huyện, chính quyền các xã, thị trấn có di sản, các câu lạc bộ dân ca và sự hưởng ứng nhiệt tình của các nghệ nhân đã tạo cho phong trào hát Then, đàn Tính và công tác bảo tồn, phát huy loại hình di sản này một không khí mới, ngày càng khởi sắc và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đây cũng là hoạt động thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025, cụ thể hóa các nội dung trong Chương trình hành động Quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Kết thúc, Ban tổ chức đã trao 2 giải Xuất sắc, 7 giải A, 8 giải B, 8 giải C. Giải toàn đoàn gồm 3 giải A, 2 giải B. Trong đó, giải A toàn đoàn thuộc về các huyện Lục Ngạn, Sơn Động, Lạng Giang. Ban tổ chức  còn trao giải diễn viên cao tuổi nhất cho bà Hoàng Thị Sơn (SN 1951), huyện Lục Nam. Giải diễn viên nhỏ tuổi nhất cho cháu Chu Phương Quỳnh (SN 2016), huyện Lạng Giang và cháu Lý Thị Ngọc Nhung (SN 2016), huyện Lục Ngạn.

QUỲNH VY

Ý kiến bạn đọc