Quảng Nam: Tập trung khắc phục sạt lở trên các tuyến giao thông

VHO - Đến sáng ngày 16.11, một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn Quảng Nam bị sạt lở do mưa lớn những ngày qua đã tạm thời được khắc phục, thông xe.

Quảng Nam: Tập trung khắc phục sạt lở trên các tuyến giao thông - Anh 1

Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc giao thông nhiều tuyến đường ở các huyện miền núi Quảng Nam

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam cho biết, đến sáng ngày 16.11, giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh (nhánh đông) đoạn Km1377+550 qua địa bàn thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam đã thông xe bước 1. 
Trước đó, mưa lớn kéo dài khiến đoạn Km1377+550 đường Hồ Chí Minh qua huyện Phước Sơn sạt lở taluy dương, gây tắc đường hoàn toàn. Khối lượng sạt lở tạm ước tính vào khoảng 15.000m3.
Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Văn phòng Quản lý đường bộ II.1 (Khu Quản lý đường bộ III, Cục đường bộ Việt Nam) chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến phối hợp cơ quan chức năng địa phương điều tiết phương tiện lưu thông từ hướng Đà Nẵng đi Kon Tum đến Km1376+740 thì rẽ trái vào đường bao thị trấn Khâm Đức - Km1381+470 và ngược lại. Đồng thời,  điều động 2 máy đào tiếp cận điểm sạt lở ở 2 đầu để hốt dọn đất đá. Đến thời điểm hiện tại, giao thông qua khu này đã thông xe. 

Quảng Nam: Tập trung khắc phục sạt lở trên các tuyến giao thông - Anh 2

Khắc phục sạt lở tại  tại KM6+500, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My. Ảnh:HT

Tại huyện Nam Trà My, sáng sớm ngày 16.11, địa phương đã huy động máy móc và công nhân tập trung giải phóng các điểm sạt lở trên các trục đường bị sạt lở do mưa lớn nhằm đảm bảo giao thông thuận tiện.
Do tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp nên địa phương ưu tiên san ủi đất đá tràn xuống nền đường đảm bảo cho người và các phương tiện thô sơ lưu thông tạm thời, đợi thời tiết ổn định sẽ giải phóng dứt điểm.
Trước đó mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường huyết mạch từ huyện Nam Trà My về các xã bị sạt lở nặng. Trên tuyến ĐH5 từ trung tâm huyện vào Trà Mai, Trà Vân, Trà Vinh đã xuất hiện 4 điểm sạt lở gây chia cắt giao thông. Trong đó tại KM6+500, đoạn qua làng ông Sinh,  xã Trà Vân bị sạt lở hàng nghìn mét khối đất đá taluy dương gây chia cắt giao thông hoàn toàn
Tuyến ĐH1 từ các xã Trà Dơn và Trà Leng cũng xuất hiện 4 điểm sạt sở gây khó khăn cho việc đi lại trong nhân dân, tuyến D1K8 từ Trà Dơn vào Trà Leng cũng bị sạt lở nặng. Tuyến Trà Linh – Măng Lùng xuất hiện 2 điểm sạt lở lớn với hơn 8.000 m3 đất đá tràn xuống mặt đường.

Tại huyện miền núi Nam Trà My, tuyến QL.24C sạt lở đất tràn mặt đường tại Km89+450 qua xã Trà Giang; QL.40B sạt lở đất tại Km66+700 qua xã Trà Tân; tắc đường tại ngầm sông Trường Km62+378 qua xã Trà Sơn do ngập nước sâu từ 0,3-0,5m,…Phương tiện đi lại khó khăn. 

Quảng Nam: Tập trung khắc phục sạt lở trên các tuyến giao thông - Anh 3

Người dân phố cổ Hội An dọn dẹp vệ sinh sau trận lũ từ chiều 15 đến sáng 16.11 

Dự báo, từ  ngày 15-17.11, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông, suối nhỏ; ngập úng tại các vùng thấp trũng, nơi tập trung đông dân cư.

Quảng Nam: Tập trung khắc phục sạt lở trên các tuyến giao thông - Anh 4

Mực nước lũ trên các sông ở Quảng Nam đang lên chậm, nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp

Đến sáng nay 16.11, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn đang lên chậm. Mực nước lúc 08 giờ ngày 16.11 tại các trạm như sau:  Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 8.14m, trên báo động II 0.14m.
Trên sông Thu Bồn tại Giao Thuỷ là 6.40m, dưới BĐI  0.10m; tại Câu Lâu là 2.67m dưới mức BĐII là 0.33m và Hội An là 1.19m trên BĐI 0.19m.
Dự báo trong 6-12 giờ  tới lũ ở hạ lưu sông Vu Gia xuống chậm, trên sông Thu Bồn tiếp tục lên chậm. Trong 12-24 giờ tới lũ trên sông Thu Bồn đạt đỉnh ở mức trên dưới BĐ II sau đó xuống chậm. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng, ngập lụt tại hạ lưu các sông và những vùng trũng thấp, ven sông suối tại TP Hội An, Tam Kỳ, các huyện Nông Sơn. Duy Xuyên, Đại Lộc và thị xã Điện Bàn.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc