Nâng cao vai trò của thanh niên trong tuyên truyền văn hoá ứng xử nơi công cộng

VHO- Ngày 15.11 tại Nhà văn hoá quận Cầu Giấy, Hà Nội, Sở VHTT Hà Nội tổ chức sơ khảo Hội thi Tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng năm 2023 cụm 2 và 4 với sự tham gia của 14 quận, huyện trên địa bàn TP.

Hội thi Tuyên truyền viên giỏi trong công tác tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng năm 2023 là một trong những hoạt động thiết thực, nhằm đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố, góp phần đưa Quy tắc trở thành nét đẹp trong đời sống của cán bộ và nhân dân Thủ đô, hình thành những chuẩn mực văn hóa, xây dựng Thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại.

Nâng cao vai trò của thanh niên trong tuyên truyền văn hoá ứng xử nơi công cộng - Anh 1

Ban tổ chức chúc mừng các đội dự thi cụm 4

14 quận, huyện tham gia Hội thi gồm các quận, huyện, thị: Hà Đông, Thanh Xuân, Đông Anh, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Nam Từ Liêm (cụm 2) và Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Ba Vì, Sơn Tây, Mỹ Đức, Ứng Hòa (cụm 4).Các đội tham gia hội thi phải trải qua 2 phần thi gồm: Chào hỏi, Thuyết trình và Ứng xử. Các đội đều chuẩn bị những phần thi sôi nổi, tưng bừng và không kém phần dí dỏm, trí tuệ.

Có mặt từ rất sớm, đội thi của huyện Thạch Thất đã chuẩn bị xong trang phục, và sẵn sàng lên sân khấu. Chị Phùng Thị Huyền, Phó Bí thư huyện Đoàn Thạch Thất cho biết, sau khi có kế hoạch về hội thi, Đoàn Thanh niên huyện đã xây dựng kịch bản và triển khai thực hiện. Ở phần thi Chào hỏi, các thành viên tuyên truyền về những đặc trưng của địa phương, cùng với đó là những thành tích mà huyện đã đạt được. Ở phần thi ứng xử thông qua tiểu phẩm về câu chuyện mâu thuẫn giữa những người bán hàng ở chợ, và sự xuất hiện của cán bộ đoàn đã hoá giải mọi hiềm khích, hướng đến những cách ứng xử văn minh, lịch sự, đồng thời tuyên truyền về những quy định trong bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

“Thanh niên là lực lượng đi đầu trong công tác tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Thanh niên huyện Thạch Thất đã tham gia nhiều hoạt động nhằm lan toả những hành vi có văn hoá, văn minh, lịch sự như tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường, bán hàng đúng nơi quy định, không lấn chiếm đường đi. Tuyên truyền cho khách tập phương về tranh phục, ứng xử tại di tích. Sau hội thi, chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải các clip trên mạng xã hội, fanpage để sự lan toả được nhanh hơn; đồng thời triển khai các phong trào, chương trình hành động của thanh niên gắn với tuyên truyền bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng”, chị Phùng Thị Huyền cho hay.

Nâng cao vai trò của thanh niên trong tuyên truyền văn hoá ứng xử nơi công cộng - Anh 2

Chị Bùi Thị Anh Quỳnh trong phần thi thuyết trình của đội thị xã Sơn Tây

Còn chị Bùi Thị Anh Quỳnh (Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây) vừa hồi hộp, vừa háo hức khi thử sức ở vai trò mới. Theo chị Anh Quỳnh, nhận thức rõ vai trò quan trọng của thanh niên trong công tác tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng, góp phần xây dựng “Người Hà Nội – Hào hoa – Thanh lịch – Nghĩa tình – Văn minh”, thời gian qua đoàn thanh niên thị xã Sơn Tây đã xây dựng nhiều phong trào, hoạt động. Có thể kể đến là sáng tác nội dung tuyên truyền, pano, khẩu hiệu; tích cực tham gia các buổi tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực quan, tổ chức các diễn đàn về ứng xử nơi công cộng. Các phong trào như Tôi yêu Hà Nội, Hà Nội Xanh, Tủ điện nở hoa, bóc quảng cáo rao vặt… đã giúp môi trường thị xã sáng – xanh – sạch.

“Để phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử thì trước hết cần nâng cao nhận thức về văn hoá ứng xử cho cán bộ, đoàn viên; tổ chức ký cam kết thực hiện cho 100% cán bộ, đoàn viên. Qua đó, điều chỉnh thái độ, hành vi, lời nói không đúng mực và lan toả đến cộng đồng xung quanh”, đại diện thị xã Sơn Tây chia sẻ.

Quy tắc ứng xử nơi công cộng được UBND Thành phố ban hành theo Quyết định 1665/QĐ-UBND ngày 10.3.2017. Đối tượng áp dụng của Quy tắc là các tổ chức và cá nhân làm việc, sinh sống, công tác, tham quan, học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bộ Quy tắc gồm 4 chương 14 Điều, quy định rõ những việc nên và không nên làm trong ứng xử chung; tại vườn hoa, quảng trường, tượng đài, công viên; tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, nơi thờ tự; tại bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa; tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, quán ăn; tại nhà ga, bến xe ô tô, bến tàu, sân bay; tại vỉa hè, lòng đường; khi tham gia giao thông và tại khu vui chơi, giải trí, điểm tham quan du lịch.

Nâng cao vai trò của thanh niên trong tuyên truyền văn hoá ứng xử nơi công cộng - Anh 3

Phần thi của đội Ứng Hoà

Bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội cho biết, hơn 6 năm qua, việc triển khai, thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng đã được lãnh đạo và nhân dân Thành phố duy trì thành nề nếp, thường xuyên, liên tục và phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi ứng xử của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn thành phố phù hợp với chuẩn mực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Thông qua việc triển khai Quy tắc, xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay, nhiều gương cá nhân/tập thể điển hình tiêu biểu trong thực hiện Quy tắc ứng xử, được UBND Thành phố và các cấp tôn vinh, biểu dương, khen thưởng.

Đánh giá phần thi của các đội, thay mặt Ban Giám khảo, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thành phố, Sở VHTT Hà Nội Lý Thị Thúy Hạnh khẳng định, các đội dự thi đều có sự chuẩn bị công phu, phần dự thi đều có điểm nhấn, kịch bản hay, trong đó đặc biệt phải kể đến phần thi chào hỏi. Các đội thi thể hiện sự tự tin trong thuyết trình, nắm vững kiến thức về nội dung của Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Nhiều tình huống đời thường được các đội sân khấu hoá sinh động nhằm mang đến những hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền.

Kết thúc sơ khảo Hội thi, Ban tổ chức đã lựa chọn được 4 đội xứng đáng nhất, là các đội đến từ: huyện Đông Anh và quận Tây Hồ (cụm 2), huyện Ứng Hoà và Thạch Thất (cụm 4). Trước đó, tại Sơ khảo hội thi cụm thi số 1, đội quận Long Biên và Hoàng Mai là 2 quận đầu tiên được vào vòng Chung khảo. Ngày 16.11, hội thi sẽ tiếp tục vòng sơ khảo cụm 3 (tại Mê Linh) để tìm ra 2 đội cuối cùng  sẽ tiếp tục tham dự vòng Chung khảo dự kiến diễn ra ngày 19.11 tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ).

QUỲNH HOA; ảnh: ANH TÙNG

 

Ý kiến bạn đọc