Truy điệu, an táng hài cốt 3 liệt sĩ tại Nghĩa trang Độc Lập

VHO - Ngày 15.11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện Điện Biên Đông đã phối hợp tổ chức Lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Truy điệu, an táng hài cốt 3 liệt sĩ tại Nghĩa trang Độc Lập - Anh 1

Lễ truy điệu hài cốt các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập

Ba hài cốt liệt sĩ được quy tập đợt này gồm: Liệt sĩ Ly Xà Xính (tên gọi khác Lý Xà Xích, nguyên quán xã Pu Nhi, huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu), đội viên Đội Dân quân du kích xã Pu Nhi; hy sinh tháng 3.1949 an táng ban đầu tại đỉnh núi Tư Là, bản Tìa Mùng, xã Noong U; Liệt sĩ Lầu Dúa Nính (nguyên quán xã Quang Trung, huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu), là cán bộ giao thông Ủy ban Hành chính huyện, hy sinh ngày 9.12.1950 an táng ban đầu tại bản Pá Chuông, xã Na Son; Liệt sĩ Lầu Nỏ Xa (tên khác Lầu Nã Xa, nguyên quán xã Vinh Quang, huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu), là Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính xã Vinh Quang hy sinh ngày 27.7.1950, an táng ban đầu tại bản Pá Chuông, xã Na Son.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ thân nhân các gia đình liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch khảo sát, tìm kiếm, từ đó xác định được phần mộ của các liệt sĩ tại địa bàn 2 xã Na Son và Noong U, huyện Điện Biên Đông. 

Tại buổi lễ, chính quyền địa phương, thân nhân liệt sĩ cùng đông đảo người dân trên địa bàn đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ liệt sĩ Lầu Nỏ Xa, liệt sĩ Lầu Dúa Nính, liệt sĩ Lỳ Xà Xích cùng các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc