Việt Nam – Kazakhstan: Nhất trí tăng cường hợp tác VHTTDL

VHO - Chiều 14.11 tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh, nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác.

Bày tỏ vui mừng khi Đại sứ Kanat Tumysh đến thăm và làm việc tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tin tưởng Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ công tác thành công, với nhiều dấu ấn tại Việt Nam; góp phần vun đắp quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Việt Nam – Kazakhstan: Nhất trí tăng cường hợp tác VHTTDL - Anh 1

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tiếp Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh

Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Việt Nam – Kazakhstan có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giàu truyền thống. Trải qua chặng đường hơn 30 năm, mối quan hệ ấy không ngừng phát triển. Đặc biệt nhờ những nỗ lực xúc tiến, hợp tác trong các lĩnh vực VHTTDL Việt Nam – Kazakhstan đã đạt được nhiều kết quả.

Thứ trưởng cho biết năm 2015, Việt Nam và Kazakhstan đã ký Thỏa thuận hợp tác về văn hóa và thể thao. Hiện nay, Thỏa thuận vẫn còn hiệu lực. Mới đây nhất trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hồi tháng 8, hai bên đã ký Bản ghi nhớ hợp tác du lịch giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ VHTT Kazakhstan.

Việt Nam – Kazakhstan: Nhất trí tăng cường hợp tác VHTTDL - Anh 2

Hai bên trao đổi một số giải pháp tăng cường hợp tác VHTTDL

Trong năm 2023, Việt Nam – Kazakhstan đã triển khai công tác trao đổi giảng viên chuyên ngành âm nhạc. Theo đó, Bộ VHTTDL đã cử lãnh đạo Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam tham gia giảng dạy, biểu diễn tại Kazakhstan theo đề nghị của Hiệp hội các trường đại học nghệ thuật quốc gia Kazakhstan; tham dự diễn đàn quốc tế lần thứ II Hiệu trưởng các trường đại học âm nhạc của các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Văn hóa nghệ thuật và đào tạo trong điều kiện hiện đại” theo thư mời của Trường Đại học Nghệ thuật quốc gia Kazakhstan.

Cũng trong tháng 6 vừa qua, Bộ VHTTDL đã được đón đoàn nghệ thuật Kazakhstan sang Việt Nam tổ chức chương trình Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Kazakhstan. Trong khuôn khổ sự kiện này, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Trường Đại học Nghệ thuật quốc gia Kazakhstan đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo trong lĩnh vực âm nhạc.

Thứ trưởng nhận định với lĩnh vực thể thao, quan hệ hợp tác về TDTT giữa Việt Nam - Kazakhstan trong những năm qua diễn ra tốt đẹp, chủ yếu thông qua các hình thức trao đổi đoàn, trọng tài, HLV, VĐV tham dự các giải thể thao quốc tế.

Việt Nam – Kazakhstan: Nhất trí tăng cường hợp tác VHTTDL - Anh 3

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trao quà lưu niệm cho Đại sứ Kanat Tumysh

Tháng 10.2006, Kazakhstan đã cử đoàn thể thao gồm 47 người sang tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 tại Đà Nẵng. Tháng 7.2017, Tổng cục TDTT (nay là Cục TDTT) đã cử đội tuyển karate Việt Nam tham dự giải vô địch karate châu Á tại Kazakhstan, giành được 1 HCB và 6 HCĐ.

Du lịch cũng ghi nhận nhiều điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước khi đã có đường bay thẳng kết nối TP. Nha Trang (Việt Nam) và Almaty (Kazakhstan). Việc mở đường bay thẳng có ý nghĩa quan trọng trong tạo điều kiện thuận lợi về đi lại cho người dân, thúc đẩy phát triển du lịch của hai nước.  

Ngoài ra, Việt Nam – Kazakhstan đã ký hiệp định miễn visa. Công dân mỗi nước nếu sở hữu hộ chiếu quốc gia hợp lệ và còn giá trị ít nhất 6 tháng sẽ được miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, tạm trú trên lãnh thổ nước kia trong không quá 30 ngày kể từ thời điểm nhập cảnh; không quá 90 ngày cho mỗi giai đoạn 180 ngày.

Trong giai đoạn tới, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho rằng, dư địa hợp tác VHTTDL Việt Nam – Kazakhstan còn rất lớn. Do đó, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các đoàn nghệ thuật giao lưu, biểu diễn ở mỗi nước; tạo điều kiện thuận lợi để hai bên tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật được tổ chức trong khuôn khổ song phương và đa phương. Đặc biệt, Thứ trưởng kiến nghị hai nước nghiên cứu, tiếp tục phối hợp triển khai Thỏa thuận hợp tác văn hóa và thể thao giữa Việt Nam - Kazakhstan.

Liên quan đến thể thao, Thứ trưởng đề nghị ngành TDTT của Việt Nam tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong tập huấn. Hai bên cũng cần tăng cường ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn, hội nghị thể thao quốc tế; tổ chức thi đấu giao hữu các môn thể thao có thế mạnh giữa hai nước như cử tạ, vật, boxing…

Việt Nam – Kazakhstan: Nhất trí tăng cường hợp tác VHTTDL - Anh 4

Tăng cường hợp tác VHTTDL Việt Nam - Kazakhstan

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Kanat Tumysh bày tỏ vinh dự khi nhận nhiệm vụ trong bối cảnh quan hệ hợp tác VHTTDL Việt Nam – Kazakhstan đang trên đà phát triển tốt đẹp. Đại sứ nhấn mạnh trong nhiệm kỳ của mình, bằng nhiều giải pháp khác nhau, Đại sứ sẽ nỗ lực phát triển quan hệ hợp tác VHTTDL Việt Nam – Kazakhstan lên tầm cao mới.

Đại sứ cho hay năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm Almaty (Kazakhstan), việc đặt tượng Bác Hồ tại thành phố này đang được xúc tiến triển khai. Đại sứ mong muốn Bộ VHTTDL hỗ trợ Kazakhstan thực hiện dự án này. Đáp lời Đại sứ, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương hoan nghênh sáng kiến và sẽ giao các đơn vị liên quan làm đầu mối hỗ trợ nước bạn thực hiện.

Mở rộng hợp tác, Đại sứ khẳng định Kazakhstan luôn mong muốn đẩy mạnh hợp tác VHTTDL với Việt Nam, vì lợi ích chung của hai dân tộc. Đồng tình với Thứ trưởng về những kiến nghị được nêu ra, Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy tiếp xúc các cấp; nghiên cứu, đề xuất ký kết thêm văn bản hợp tác và triển khai nhiều hoạt động cụ thể để phát triển quan hệ hợp tác VHTTDL Việt Nam – Kazakhstan đi vào chiều sâu, thực chất.

Đại sứ cũng thể hiện sự ủng hộ việc tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam – Kazakhstan. Cùng với đó, Đại sứ hy vọng hai nước sẽ hỗ trợ nhau về kinh nghiệm phát triển một số môn thi đấu, ủng hộ lẫn nhau tại những đấu trường lớn. Các liên đoàn, hiệp hội thể thao hai nước phải thường xuyên giữ liên lạc, trao đổi thông tin

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc