Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Tăng tốc, nỗ lực, quyết liệt hơn nữa hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

VHO - Tại giao ban Bộ VHTTDL về công tác VHTTDL tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2023 tổ chức tại Hà Nội vào sáng 13.11, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều vì thế các đơn vị phải tăng tốc để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Tăng tốc, nỗ lực, quyết liệt hơn nữa hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 - Anh 1

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạotại giao ban Bộ VHTTDL sáng 13.11

Nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL đã nỗ lực rồi phải nỗ lực hơn nữa, đã quyết liệt rồi phải quyết liệt hơn nữa, đã hiệu quả rồi phải hiệu quả hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ. Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị đổi mới cách làm, rà soát lại các công việc để xem những gì đã làm được, những gì chưa làm được để quyết liệt thực hiện.

Hoàn thành phần lớn các công việc

Qua thực tế và báo cáo rà soát của các đơn vị cho thấy trong 10 tháng qua, các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL đều có bước phát triển, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được quan tâm, công tác xây dựng môi trường văn hóa cơ sở được định hình. Những kết quả đó được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, được nhân dân đồng tình, ủng hội, vị thế của Bộ từng bước được nâng lên. Điều này thể hiện rõ trong báo cáo của Chính phủ và các báo cáo liên quan tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV và ý kiến của nhiều đại biểu, Cử tri cả nước.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Tăng tốc, nỗ lực, quyết liệt hơn nữa hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 - Anh 2

Toàn cảnh Hội nghị 

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, tính từ ngày 1.1 - 31.10, Bộ VHTTDL được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 134 nhiệm vụ, đã hoàn thành 80 nhiệm vụ, đang thực hiện 54 nhiệm vụ. Về kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Bộ VHTTDL, tính đến 31.10, Bộ đã hoàn thành 207/225 đầu mục công việc.

Cụ thể, trên lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá, Bộ đã tiếp tục triển khai xây dựng dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Ngày 16.9, Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà đã được UNESCO ghi danh là Di sản Thiên nhiên Thế giới với tiêu chí về vẻ đẹp thẩm mỹ và tiêu chí về địa chất, địa mạo. Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch di tích Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (Tuyên Quang). Gửi Hồ sơ Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc tới Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO.

Về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, Bộ đã đề nghị Bộ TTT&TT phối hợp, hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo. Ban hành Kế hoạch Truyền thông nâng cao nhận thức xã hội đối với hoạt động quảng cáo năm 2023; Kế hoạch tổ chức các sự kiện, hoạt động VHTTDL quy mô quốc gia, quốc tế giai đoạn 2024-2025; Kế hoạch triển khai thực hiện “Số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam” giai đoạn 2021-2025. Phối hợp tổ chức Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi toàn quốc năm 2023… Kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2023 tại các tỉnh: Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ. Phối hợp kiểm tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Tuyên Quang, Phú Thọ...

Về xây dựng văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Bộ tổ chức thành công Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại tỉnh Lai Châu. Chuẩn bị tổ chức: Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I; Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu VHTTDL các dân tộc Việt Nam lần thứ II…

Về hoạt động thư viện, Bộ đã xây dựng Đề án “Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du miền núi phía Bắc giai đoạn 2025- 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Hoàn thiện hồ sơ Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Thông tin và Tư liệu - Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core”.

Đạt nhiều kết quả tích cực

Về Điện ảnh, Bộ đã tổ chức họp báo tuyên truyền về Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII. Triển khai Đề án “Nghiên cứu, hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm phát triển điện ảnh theo hướng sản phẩm công nghiệp văn hóa”… Về nghệ thuật biểu diễn, Bộ đã gửi Hồ sơ Lập đề nghị xây dựng Nghị định về hoạt động văn học đến Bộ Tư pháp thẩm định. Tiếp tục hoàn thiện Nghị định về “một số chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp nghệ thuật công lập”… Tổ chức trại sáng tác dành cho các tác giả có đề cương, bản thảo các tác phẩm văn học nghệ thuật Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022-2025…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Tăng tốc, nỗ lực, quyết liệt hơn nữa hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 - Anh 3

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại Hội nghị

Về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, Bộ đã xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 2.10.2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật; Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức thi liên hoan, triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm phục vụ nhiệm vụ chính trị…

Về bảo vệ bản quyền tác giả và các quyền liên quan, đã xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam…

Công tác quản lý nhà nước về gia đình, tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Hoàn thiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Triển khai nghiên cứu, đề xuất thử nghiệm dịch vụ công về giáo dục kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc trước khi kết hôn. Xây dựng thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Tăng tốc, nỗ lực, quyết liệt hơn nữa hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 - Anh 4

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt báo cáo tại buổi làm việc

Về lĩnh vực thể dục, thể thao, đã tập trung hoàn thiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045; Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Asian Para Games lần thứ 4 tại Hàng Châu, Trung Quốc, Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tổ chức thi đấu các môn thể thao tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 tại Hải Phòng; Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD; Chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự vòng loại Olympic và các sự kiện thể thao quốc tế năm 2023. Đến nay, Việt Nam có 3 môn Xe đạp, Bắn súng, Bơi chính thức được tham dự Olympic 2024 tại Pháp.

Lĩnh vực du lịch, số liệu tăng trưởng khách du lịch, tháng 10.2023, lượng khách du lịch quốc tế ước đạt 1.112.526 lượt, tăng 5,5% so với tháng 9; khách du lịch nội địa ước đạt 5,2 triệu lượt (trong đó có hơn 3,7 triệu lượt khách nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú du lịch). Tổng thu từ khách du lịch 10 tháng đầu năm 2023 ước đạt 582,6 nghìn tỉ đồng. Tiếp tục các hoạt động xây dựng thể chế, chính sách phát triển du lịch; Quản lý hoạt động lữ hành và cơ sở lưu trú du lịch; Xúc tiến, quảng bá và thông tin du lịch.

Quyết tâm về đích sớm, hoàn thành ở mức cao nhất

Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã có những chỉ đạo cụ thể đối với từng lĩnh vực. Bộ trưởng nhấn mạnh, trong 10 tháng qua, lãnh đạo Bộ đã dồn nhiều tâm sức tập trung chỉ đạo công việc với quyết tâm đưa công việc của Bộ hoàn thành, về đích sớm.

Bên cạnh công tác quản lý nhà nước, Bộ đã tiếp tục duy trì phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể thao, tạo sức lan toả, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để du lịch Việt Nam về đích sớm.

9 tháng đầu năm 2023, chúng ta đã đón trên 9 triệu lượt khách quốc tế. Hiện nay, ngành Du lịch đã điều chỉnh mục tiêu phấn đấu đón 12-13 triệu lượt khách quốc tế năm 2023. Về thể thao, là chỉ đạo, đôn đốc công tác tổng kết, phân tích nguyên nhân, kết quả thi đấu tại Asian Games; chấn chỉnh những vấn đề nội bộ để tập trung cho việc phát triển phong trào thể thao, nâng cao thành tích thi đấu, hoàn thiện Chiến lược phát triển thể dục thể thao trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Tăng tốc, nỗ lực, quyết liệt hơn nữa hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 - Anh 5

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho biết, lượng khách quốc tế đã có sự tăng trưởng liên tiếp trong mấy tháng qua

Bộ trưởng đánh giá, trên tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Bộ cũng đã tham mưu trúng, đúng, kịp thời cho Chính phủ, Quốc hội. Tuy nhiên Bộ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế, như sự phối hợp giữa các đơn vị, các lĩnh vực còn chưa ăn ý, nhịp nhàng, chưa phát huy được hiệu quả; việc truyền thông chính sách còn chưa được thực hiện từ sớm, từ xa…   

Về các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đã nỗ lực càng nỗ lực hơn, đã quyết liệt, càng quyết liệt hơn để hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là giai đoạn, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6.1.2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Tập trung hoàn thiện các Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao năm 2023; đăng ký văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2024. Hoàn thành các dự án luật, nghị định, thông tư để ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành theo chương trình xây dựng pháp luật năm 2023.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Tăng tốc, nỗ lực, quyết liệt hơn nữa hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 - Anh 6

Tổng Biên tập Báo Văn Hoá Nguyễn Anh Vũ báo cáo tại buổi làm việc

Về các nhiệm vụ cụ thể, ở lĩnh vực Du lịch, Bộ trưởng giao Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Văn phòng Bộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thiện Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong Quy hoạch tổng thể quốc gia trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bộ trưởng cũng đề nghị ngành du lịch tận dụng thời điểm lượng khách du lịch quốc tế đang có bước tăng trưởng tốt như hiện nay để thúc đẩy sự phát triển của du lịch, phấn đấu đạt mục tiêu đón 13 triệu lượt khách quốc tế, nâng cao vị thế, năng lực của du lịch  Việt Nam.

Về lĩnh vực văn hoá là tập trung cho việc hoàn thiện đề án về Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá trình các cấp có thẩm quyền. Bộ trưởng nhấn mạnh, xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá cũng là việc đi trước, vượt qua tư duy nhiệm kỳ, chuẩn bị cho nhiệm kỳ sau chứ không phải thực hiện cho nhiệm kỳ này.

Về thể thao, Bộ trưởng chỉ đạo Cục Thể dục thể thao tập trung tham mưu tổ chức Hội nghị bàn về công tác phát triển thể thao thành tích cao; trình Ban Bí thư Trung ương Đảng về báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020 và dự thảo Nghị quyết mới của Đảng về công tác thể dục thể thao; Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc