Từ ngày 13 tạm dừng hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại

VHO - Chiều 12.11, ông Nguyễn Hữu Đoan, Giám đốc Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã thông báo về việc tạm dừng hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại từ ngày 13.11 do biển động mạnh.

Từ ngày 13 tạm dừng hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại - Anh 1

Từ ngày 13.11 tạm dừng hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn

Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi đã phát đi thông báo tạm dừng hoạt động tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn và ngược lại từ ngày mai (13.11), vì biển động mạnh. Trong ngày 12.11, ở đầu bến cảng Lý Sơn và chiều ngược lại đã được bố trí 6 chuyến tàu để phục vụ hành khách đi lại. Chuyến tàu đầu tiên từ đảo Lý Sơn vào đất liền khởi hành lúc 7 giờ 30 phút chở theo 90 hành khách, phần lớn người dân Lý Sơn và khách du lịch.
“Đơn vị thông báo để cho bà con nhân dân, khách du lịch nắm được thông tin để chủ động trong việc đi lại, vì do vào mùa này thời tiết trên biển thường có sóng lớn, biển động mạnh. Khi nào chúng tôi thấy tình hình thời tiết trên biển đảm bảo cho việc vận chuyển hành khách thì mới mở lại tuyến tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại”, ông Nguyễn Hữu Đoan nói.
Ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cho biết, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh vào ngày 13.11, sau đó không khí lạnh tăng cường thêm có cường độ rất mạnh vào các ngày 16, 17.11 nên vùng biển Quảng Ngãi, bao gồm đảo Lý Sơn, có khả năng gió mạnh cấp 6- 7,  giật cấp 8-9, biển động rất mạnh, thời tiết diễn biến rất phức tạp.
Từ sáng 12.11, Quảng Ngãi bắt đầu có mưa, theo thông tin Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay, mực nước trên các sông trong khu vực tỉnh biến đổi chậm và ở mức báo động (BĐ) 1. Cảnh báo từ ngày 13.11 đến 18.11, trên các sông có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-7m, hạ lưu từ 3-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông dao động ở mức BĐ2 đến BĐ3, có sông trên BĐ3. Cần chú ý, đề phòng tại các sông, suối nhỏ lũ sẽ lên rất nhanh khi có mưa với cường suất lớn. 
Ngoài ra lũ quét và sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối tại các huyện miền núi như Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Minh Long. Ngập lụt diện rộng các vùng trũng, thấp, ven sông và các đô thị các các địa phương trên địa bàn tỉnh. Cảnh báo tác động lũ có thể gây hư hỏng công trình cầu, cống, hệ thống thoát nước, ảnh hưởng lớn đến các diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản, môi trường, dân sinh và các hoạt động kinh tế, xã hội. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc