Xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên trở thành trung tâm dịch vụ và du lịch cấp quốc gia

VHO - Ngày 7.11, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức lễ công bố đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040. Việc điều chỉnh với mục tiêu xây dựng Khu kinh tế trên phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia biển, chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam; trong đó xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên thành một trung tâm dịch vụ và du lịch cấp quốc gia và khu vực.

Theo quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040 của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 24.10.2023 thì Khu kinh tế Nam Phú Yên có quy mô diện tích 20.730ha, phía Bắc giáp sông Đà Rằng, Nam giáp huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), Đông giáp biển Đông và Tây giáp hành lang cao tốc Bắc - Nam. Quy mô dân số năm 2030 khoảng 220.000 người; năm 2040 khoảng 280.000 người.

Xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên trở thành trung tâm dịch vụ và du lịch cấp quốc gia - Anh 1

Bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc (Bộ Xây dựng) trao quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040 của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo tỉnh Phú Yên

Mục tiêu xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040 có 3 tính chất chức năng: Khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm phát triển là công nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp gắn với cảng biển, du lịch sinh thái…; Một trong các đầu mối về giao thông vận tải, giao thương và giao lưu quốc tế quan trọng của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, cửa ngõ kết nối ra biển Đông của Tây Nguyên và các nước ASEAN; Khu kinh tế tổng hợp có hạ tầng hiện đại làm động lực phát triển cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Tại lễ công bố, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc (Bộ Xây dựng) Trần Thu Hằng cho biết, Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển về kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Sự phát triển bền vững của Khu kinh tế Nam Phú Yên không chỉ có ý nghĩa đối với địa phương mà còn có ý nghĩa đối với cả quốc gia, đặc biệt là khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Đồ án được phê duyệt là căn cứ để Phú Yên tổ chức rà soát và lập các chương trình, kế hoạch phát triển đô thị Tuy Hòa, Đông Hòa cũng như các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên địa bàn.

Xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên trở thành trung tâm dịch vụ và du lịch cấp quốc gia - Anh 2

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo các giai đoạn quy hoạch của Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040

Phát biểu tại lễ công bố quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn bày tỏ: “Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cơ sở pháp lý quan trọng để Phú Yên kịp thời tháo gỡ các nút thắt, tồn tại hạn chế đối với sự phát triển của Khu kinh tế Nam Phú Yên trong thời gian qua. Đây sẽ là công cụ cực kỳ quan trọng để tỉnh tổ chức quản lý, kiểm soát các hoạt động đầu tư phát triển của Khu kinh tế Nam Phú Yên”.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu, để cụ thể hóa, hiện thực hóa quy hoạch, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên phối hợp với UBND các địa phương, ngành liên quan triển khai thực hiện việc bàn giao hồ sơ đồ án để quản lý theo quy định; triển khai công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư các dự án động lực thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên. Đồng thời, các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040 tới các tầng lớp nhân dân trong vùng quy hoạch để người dân hiểu, nắm rõ; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc