Hội An: Diễu hành chào mừng gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO

VHO - Sáng nay, 1.11, đông đảo người dân, nghệ nhân, nghệ sĩ, đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp,…trên địa bàn TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đã tham gia diễu hành để chào mừng, lan tỏa niềm vui cũng như thể hiện sự đồng lòng đối với sự kiện Hội An trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN).

Hội An: Diễu hành chào mừng gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO - Anh 1

Các sản phẩm thủ công điêu khắc tre, lồng đèn, mộc… cùng nghệ nhân các làng nghề Hội An xuống phố diễu hành 

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, chiều tối ngày 31.10, Ban thư ký Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO đã xác nhận Hội An là đại diện tiếp theo của Việt Nam chính thức là thành viên của UCCN trên lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian. 
Thành phố hiện có 5 làng nghề truyền thống với gần 50 ngành nghề thủ công đang hoạt động sôi nổi, trong đó có 3 làng nghề và 1 nghề truyền thống được công nhận Di sản phi vật thể quốc gia và 2 làng nghề khác đang làm hồ sơ đề nghị công nhận. 
Cùng với đó, hệ sinh thái các làng nghề, cộng đồng làng nghề cùng các tập quán, sinh hoạt, tín ngưỡng lâu đời của cư dân địa phương chính là không gian sáng tạo, truyền cảm hứng, hình thành và nuôi dưỡng sự phong phú và đa dạng của nhiều loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo như: hát bả trạo, hò khoan, hô hát bài chòi, thơ ca, hò vè, nghệ thuật hát Bội, múa nghi lễ, tạo hình dân gian … 

Hội An: Diễu hành chào mừng gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO - Anh 2

Các bạn học sinh tham gia diễu hành chào mừng Hội An gia nhập UCCN

Đông đảo cư dân Hội An tham gia vào các hoạt động thủ công và nghệ thuật dân gian một cách chính thức hoặc không chính thức, hiện thành phố có 658 doanh nghiệp nhỏ và 1710 hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Ước tính có khoảng 4000 người lao động trực tiếp có thu nhập trung bình 3.500-4.000 USD mỗi năm từ thủ công và nghệ thuật dân gian,…

Gia nhập UCCN là điều kiện thuận lợi cho Hội An trong việc định vị thương hiệu, quảng bá hình ảnh trên tất cả các lĩnh vực văn hóa sáng tạo, góp phần thu hút đầu tư, tập trung các chương trình phát triển giáo dục và các sự kiện văn hóa, sáng tạo, nhằm phát triển bền vững. Các nguồn lực, thế mạnh về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người Hội An cũng sẽ được phát huy tối đa, đúng hướng; là cơ sở để thành phố tập trung vào công tác giới thiệu hình ảnh địa phương và các chính sách bảo tồn, phát triển lĩnh vực văn hóa sâu rộng hơn. 

Hội An: Diễu hành chào mừng gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO - Anh 3

Các nghệ nhân cùng các sản phẩm thủ công truyền thống tham gia diễu hành mừng sự kiện Hội An trở thành thành viên UCCN 

Theo lãnh đạo Hội An, trở thành thành viên chính thức của UCCN có ý nghĩa quan trọng cho mục tiêu nâng cao vị thế, tạo dựng hình ảnh mới, hấp dẫn cho thành phố. Hội An - Thành phố sáng tạo của UNESCO không chỉ là danh hiệu mà còn là mục tiêu phấn đấu, thực hiện các cam kết và mang lại các giá trị, lợi ích cho cộng đồng.
Để thực hiện cam kết đối với Mạng lưới, TP Hội An sẽ cụ thể hóa kế hoạch hành động thực hiện sáng kiến cũng như kết nối các chính sách của thành phố nhằm thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa sáng tạo có liên quan. 
Ngoài việc tiếp tục các hoạt động bảo tồn, phát huy lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian, Hội An sẽ phải thực hiện các sáng kiến đã cam kết, như: Dự án Mộc Kim Bồng - Khơi nguồn sáng tạo; Ươm mầm sáng tạo tài năng trẻ; Sáng tạo Hội An trong Không gian Kỹ thuật số; Các sáng kiến mang tính quốc tế như: Liên hoan nghệ thuật dân gian quốc tế, Lễ hội đèn lồng quốc tế, Ngôi nhà sáng tạo Hội An,…

Hội An: Diễu hành chào mừng gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO - Anh 4

Biểu diễn nghệ thuật bài chòi trên phố cổ Hội An

Trong thời gian đến, TP Hội An sẽ xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện có hiệu quả các nội dung sáng kiến đề xuất trong hồ sơ. Đồng thời kết nối với các thành viên của mạng lưới để cũng nhau xây dựng, phát triển trên các lĩnh vực văn hóa sáng tạo. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, Hội An sẽ xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp tiếp tục chủ động mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, tôn tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường. Tổ chức các sự kiện thường niên và nâng Hội An trở thành một điểm đến của các liên hoan thủ công, nghệ thuật dân gian cả nước và quốc tế. 
Trong 4 năm tới thành phố sẽ thúc đẩy phát triển hợp tác công - tư và các tổ chức xã hội nghề nghiệp, huy động sự tham gia sáng tạo của mọi thành viên trong cộng đồng. Mở rộng hơn chương trình khởi nghiệp,  khuyến khích giới trẻ phát triển kỹ năng và sáng tạo, kêu gọi sáng kiến hỗ trợ sản xuất thủ công, kết hợp giữa bảo tồn và phát triển, đổi mới theo hướng xanh, có chất lượng, đa dạng hóa và tạo giá trị tăng thêm cho sản phẩm, bắt kịp xu hướng thiết kế sáng tạo tiên tiến. Phát huy các nguồn lực hợp tác, thúc đẩy, thiết kế các dự án, mô hình, không gian sáng tạo nhằm bảo tồn và phát triển các nghề thủ công và nghệ thuật dân gian, góp phần thực hiện tốt quy hoạch chung của thành phố về phát triển bền vững.

Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO được thành lập năm 2004 với mục tiêu tăng cường hợp tác giữa các thành phố đã được công nhận sáng tạo, coi đây là một yếu tố chiến lược phục vụ phát triển bền vững trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường. Tính đến nay, Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO hiện có 350 thành phố thành viên đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 59 thành phố trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Năm 2023, có 55 thành phố chính thức là thành viên UCCN, trong đó có hai thành phố của Việt Nam là TP Hội An trong lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật âm nhạc; TP Đà Lạt trong lĩnh vực Âm nhạc. Trước đó, năm 2019, TP Hà Nội  vinh dự trở thành thành viên của mạng lưới thành phố sáng tạo lĩnh vực Thiết kế. 

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc