Tôn vinh người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

VHO- UBND Huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hoá) vừa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh 130 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2023.

Việc tổ chức Hội nghị nhằm khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS&MN. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với vai trò người có uy tín, trưởng các dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân, nghệ nhân người DTTS. Đồng thời biểu dương, tôn vinh và ghi nhận những công lao đóng góp của các cá nhân người có uy tín đã có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng nông thôn mới; giữ gìn an ninh, trật tự; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong vùng đồng bào DTTS&MN.

Tôn vinh người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số - Anh 1

 Chủ tịch UBND huyện Bá Thước tặng Giấy khen điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS&MN huyện giai đoạn 2021-2023

Bá Thước là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm tỉnh lỵ hơn 110 km. Toàn huyện có tổng diện tích tự nhiên trên 77 nghìn ha; có 21 xã, thị trấn, với hơn 104 nghìn người. Có ba dân tộc chính là Thái, Mường, Kinh cùng chung sống, trong đó người DTTS chiếm 84,3%. Do đặc thù của địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, dân cư phân bố không đều, địa hình rộng, giao thông đi lại còn khó khăn, đời sống kinh tế, văn hóa cũng như trình độ dân trí vùng đồng bào dân tộc vẫn còn nhiều hạn chế. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn ưu tiên dành nguồn lực đầu tư nâng cao toàn diện đời sống đồng bào DTTS.

Trong giai đoạn 2021-2023, đội ngũ những người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân người DTTS đã tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cộng đồng dân cư; họ đã và đang tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện; phát huy vai trò trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội, nghề truyền thống, xây dựng nông thôn mới; tham gia đóng góp những ý kiến tâm huyết, thiết thực vào sự phát triển chung của huyện. Nhiều người đã trở thành gương sáng điển hình trong cộng đồng các DTTS ở Bá Thước.

Từ những đóng góp quan trọng của đội ngũ người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu vùng đồng bào DTTS đã góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Bộ mặt nông thôn mới có nhiều khởi sắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị được chú trọng củng cố, xây dựng vững mạnh.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hoá Cầm Bá Tường, đề nghị huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín, trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân, nghệ nhân các dân tộc của huyện; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở.

Đội ngũ những người có uy tín, trưởng dòng họ nhân sĩ trí thức, doanh nhân, nghệ nhân các dân tộc thiểu số của huyện tiếp tục phát huy cao hơn nữa những kết quả đã đạt được, gương mẫu thực hiện tuyên truyền, giải thích vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo và các quy định của địa phương. Nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động truyền đạo, phát triển đạo trái pháp luật. Tham gia hiệu quả công tác hòa giải tại địa bàn; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trước đó, huyện Như Xuân đã tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh 87 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS&MN. Như Xuân là huyện miền núi của tỉnh Thanh Hoá, dân cư phân bố không đều, địa hình rộng, giao thông đi lại còn khó khăn. Trong những năm qua công tác dân tộc và các chính sách dân tộc được huyện Như Xuân quan tâm triển khai đồng bộ các chương trình như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đã giúp cho vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn của huyện cải thiện đáng kể về cơ sở hạ tầng và đời sống của Nhân dân, góp phần giúp các địa phương thực hiện các tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện có 5/16 xã, thị trấn đạt tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 các thôn, xã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Giai đoạn 2021-2023, huyện Như Xuân có 97 người có uy tín trong vùng DTTS, là đội ngũ già làng, trưởng dòng họ, trưởng bản, cán bộ hưu trí, người sản xuất giỏi... Họ là những tấm gương để con cháu noi theo; là “chỗ dựa” vững chắc, “cầu nối” quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc