Trong nửa đầu nhiệm kỳ, lĩnh vực văn hoá có nhiều chuyển biến, kết quả đáng ghi nhận

VHO - Phát biểu trong phiên thảo luận tổ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 vào sáng 24.10, tại Nhà Quốc hội, Hà Nội, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao sự nỗ lực trong điều hành của Chính phủ để phục hồi, phát triển kinh tế.

Đánh giá về báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, ông đồng tình cao với báo cáo của Chính phủ và các báo cáo chuyên đề do các thành viên Chính phủ trình bày trong phiên khai mạc của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, lĩnh vực văn hoá có nhiều chuyển biến, kết quả đáng ghi nhận - Anh 1

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu trong phiên thảo luận tổ sáng 24.10

Bộ trưởng nhận định, năm 2023 tình hình trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, nền kinh tế bị khủng hoảng sau đại dịch cùng những xung đột giữa một số quốc gia. Nhưng những khó khăn mà Việt Nam gặp phải cũng là khó khăn chung của nhiều nước và nằm trong quy luật khách quan vì thực tế, độ mở nền kinh tế của chúng ta cao, nội lực kinh tế lại thấp và phụ thuộc vào nhiều thị trường ở các quốc gia khác. Vì vậy việc sản xuất chưa được như mong muốn, tốc độ tăng trưởng chưa được như Nghị quyết của Quốc hội, là điều dễ hiểu và đó cũng là do khó khăn khách quan chung của nền kinh tế toàn cầu.

Cũng theo Bộ trưởng, trước những khó khăn đó, chúng ta đã không nản chí, Chính phủ vẫn thể hiện quyết tâm cao trong điều hành, không đề nghị Quốc hội điều chỉnh chỉ tiêu mà đã nỗ lực hết sức để xem cán đích ở mức độ nào, từ đó đưa ra các giải pháp để phục hồi, phát triển kinh tế, làm cho xã hội ngày càng ấm no, hạnh phúc. Trong chỉ đạo, Chính phủ đã nhận diện được khó khăn, phát hiện ra nguyên nhân để tìm kiếm các dư địa phát triển, tìm giải pháp thúc đẩy các ngành gặp khó khăn.

Nêu dẫn chứng thuyết phục về những chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong việc chuyển hướng ngành Nông nghiệp đã giúp cho đất nước ta trở thành điểm sáng của xuất nhập khẩu gạo trên thế giới, vừa đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, vừa đảm bảo an ninh lương thực chung cho cộng đồng thế giới hay như việc chuyển hướng sang phát triển các ngành dịch vụ, phát triển thương mại điện tử cũng đã thể hiện rõ sự linh hoạt trong điều hành, chỉ đạo của Chính phủ thích ứng với tình hình mới.

“Một ví dụ sinh động nữa là ngành Du lịch, hiện chúng ta đang cán đích để hoàn thành các chỉ tiêu. Khi phát hiện thấy những điểm nghẽn về visa, các thủ tục xuất nhập cảnh, Quốc hội và Chính phủ đã tháo gỡ, sửa đổi Luật, tạo ra hành lang pháp lý tốt hơn để chúng ta đón khách. Bên cạnh đó ngành Du lịch đã chủ động làm mới các sản phẩm, đặc biệt cụ thể hoá 6 Nghị quyết chuyên đề về kinh tế vùng trong đó chú trọng yếu tố kết nối, liên kết trong phát triển. Từ đó đã thúc đẩy việc phục hồi và phát triển du lịch nhanh hơn”, Bộ trưởng phát biểu.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, lĩnh vực văn hoá có nhiều chuyển biến, kết quả đáng ghi nhận - Anh 2

Toàn cảnh phiên thảo luận ở tổ

Đồng thời cho biết, 9 tháng đầu năm 2023, chúng ta đã đón trên 9 triệu lượt khách quốc tế. Hiện nay, ngành Du lịch đã điều chỉnh mục tiêu phấn đấu đón 12-13 triệu lượt khách quốc tế năm 2023. Chúng ta cũng đã chuyển hướng, không chỉ dựa vào thị trường khách truyền thống mà đã tính thêm các thị trường tiềm năng và tiếp cận với các thị trường lớn, có mức chi tiêu cao. Bên cạnh đó, tập trung làm mới các sản phẩm du lịch như: Đà Nẵng, Phú Quốc tổ chức dịch vụ cho các tỉ phú, triệu phú hay gắn yếu tố văn hoá vào các sản phẩm du lịch; tăng trải nghiệm cho du khách trong các sản phẩm du lịch…

Về xã hội, trên cơ sở kết quả của 9 tháng, ước cả năm 2023 phấn đấu có ít nhất 10/15 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra, trong đó nổi bật là có thể hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu về xã hội, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta với mục tiêu tất cả vì con người. Đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và trong báo cáo của Chính phủ cũng đã đề cập rõ, dù trong điều kiện khó khăn nhưng lĩnh vực văn hoá, xã hội đã có bước tiến bộ rõ nét.

Cũng theo Bộ trưởng, trong thời gian qua, lĩnh vực  Văn hoá đã được quan tâm, chăm lo hơn. Chúng ta đã bắt đầu có những chuyển biến từ trong nhận thức để chuyển dần sang hành động đặt văn hoá ngang với chính trị và kinh tế để có quan điểm trong đầu tư, trong phát triển và giữ cho được văn hoá của dân tộc mình, giữ cho được những nét riêng, đặc sắc, phát huy được nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, cha ông ta bao đời nay đã coi nhiệm vụ giữ gìn “hồn cốt” của dân tộc quan trọng như việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Những truyền thống tốt đẹp ngàn đời ấy của dân tộc đã được Đảng ta kế thừa, hun đúc, trở thành đường lối lãnh đạo.

“Trong văn hoá, chúng ta bắt đầu tăng cường quản lý nhà nước về văn hoá thông qua các công cụ pháp luật, phát hiện nhiều điểm nghẽn trình Quốc hội tháo gỡ. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, đã có nhiều bộ luật và các văn bản khác liên quan đến lĩnh vực văn hoá. Bộ VHTTDL cũng đã tham mưu Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức được các Hội thảo quốc gia để tìm kiếm nguồn lực và khơi thông nguồn lực cho văn hoá, bắt đầu từ thể chế”, Bộ trưởng phát biểu.

Bộ trưởng vui mừng thông báo những chuyển biến, kết quả đáng ghi nhận như trong việc quản lý lễ hội, nếu như trước đây đại biểu bức xúc về những vấn đề phát sinh từ các mùa lễ hội thì đến nay với sự vào cuộc của 63 tỉnh, thành, công tác tổ chức lễ hội đã ngày càng tốt đẹp, các địa phương đều tranh thủ việc tổ chức lễ hội để quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người và các sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP.

Bộ trưởng cũng thông tin, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã có chủ trương, chỉ đạo giao Bộ VHTTDL xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá. Bộ VHTTDL cũng đã tổ chức các hội thảo quốc gia về vấn đề này. Bộ trưởng cho biết Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa nhằm giúp các địa phương tháo gỡ bài toán khó khăn trong kinh phí trùng tu, tôn tạo các di tích, di sản văn hoá; bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc như Tuồng, Chèo, Cải lương, Đờn ca tài tử… khắc phục được những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở giáo dục về nghệ thuật; tăng cường hợp tác quốc tế về văn hoá nhằm góp phần lan toả văn hoá Việt Nam ra thế giới...

“Văn hóa là lĩnh vực khó, rộng, không thể thực hiện trong ngày một, ngày hai mà phải có lộ trình, như Bác Hồ từng nói vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì trồng người. Mà văn hóa là trồng người vì thế cũng rất cần quỹ thời gian và công cụ để đo đếm. Nếu chỉ nhìn vào một vài hiện tượng mà cho rằng văn hoá đang xuống cấp thì nhiều khi chỉ nhìn thấy cây chứ không thể nhìn thấy rừng. Vì thế rất mong các đại biểu ủng hộ”, Bộ trưởng bày tỏ.

Phát biểu trong phiên thảo luận tổ, đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông) tán thành với ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và cho rằng ngành Văn hóa thời gian qua đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Đại biểu cũng mong muốn Bộ VHTTDL quan tâm nhiều hơn nữa đến tỉnh Đắk Nông, một địa phương vùng sâu, vùng xa, văn hóa còn chưa có nhiều sự quan tâm đầu tư.

 

THU SÂM; ảnh: NGUYỄN MINH

Ý kiến bạn đọc