Khánh thành các công trình tôn tạo Đền thờ vua Lê Thái Tông

VHO- Ngày 18.10, Sở VHTTDL và TP. Sơn La đã tổ chức khánh thành các công trình tôn tạo Đền thờ vua Lê Thái Tông nhân dịp Kỷ niệm 600 năm ngày sinh của Đức vua Lê Thái Tông (1423 - 2023), nơi đây đã trở thành chốn linh thiêng và là điểm du lịch về nguồn nổi tiếng, hấp dẫn du khách thập phương mỗi khi tới Sơn La.

Khánh thành các công trình tôn tạo Đền thờ vua Lê Thái Tông - Anh 1

Các đại biểu cắt băng khánh thành các công trình tôn tạo Đền thờ vua Lê Thái Tông

Di tích lịch sử văn bia Quế Lâm Ngự Chế - Đền thờ Vua Lê Thái Tông tại thành phố Sơn La được phát hiện năm 1965, được Bộ VHTTDL xếp hạng di tích quốc gia năm 1994. Nơi đây đã ghi dấu tích của vị vua trẻ, văn võ toàn tài Lê Thái Tông khi cùng với quân sĩ đi chinh phạt quân phiến loạn của vùng biên cương phía Tây của Tổ quốc, giữ bình yên bờ cõi nước nhà.

Việc tôn tạo di tích lịch sử Đền thờ Vua Lê Thái Tông thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tình cảm, sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La đối với công lao to lớn của Đức vua Lê Thái Tông và triều đại Lê Sơ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ giá trị văn hóa tinh thần, tâm linh của nhân dân và du khách trên địa bàn Sơn La.

Khánh thành các công trình tôn tạo Đền thờ vua Lê Thái Tông - Anh 2

Chương trình nghệ thuật tại lễ khánh thành 

Đền thờ vua Lê Thái Tông đã trở thành chốn linh thiêng, dù đi đâu cũng nhớ về để thắp nén hương thơm tri ân bậc tiền nhân. Là địa chỉ giáo dục truyền thống hướng về cội nguồn, gắn với đời sống tâm linh của nhân dân và du khách thập phương, tưởng nhớ công đức của Vua Lê Thái Tông đã giữ yên bờ cõi biên cương; cảm nhận sự yên bình nơi chốn linh thiêng, để càng thêm yêu, tự hào về truyền thống của quê hương, đất nước.

Q.VY

 

Ý kiến bạn đọc