Ninh Thuận: Xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ, tạo đà cho du lịch bứt phá
VHO - Chín tháng đầu năm 2023, lượng khách du lịch tăng cao cho thấy du lịch Ninh Thuận đang có bước phát triển mạnh. Du lịch được tỉnh Ninh Thuận xác định là ngành kinh tế mũi nhọn những năm qua, đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư có uy tín. Tuy nhiên trong đó có một số dự án triển khai chậm tiến độ kéo dài ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế-xã hội địa phương, gây lãng phí tài nguyên du lịch.

Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Aminia - Ninh Chữ chậm tiến độ kéo dài, Sở KH-ĐT đang làm các thủ tục để dừng dự án này.
Du lịch có bước tăng trưởng mạnh
Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận cho biết: Trong chín tháng đầu năm 2023, tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng đạt 2.670.400 lượt (tăng 21,7% so cùng kỳ, đạt 98,9% so kế hoạch); trong đó, khách quốc tế ước đạt 29.600 lượt (tăng 268,2% so cùng kỳ), khách nội địa ước đạt 2.640.800 lượt; thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch khoảng 2.170 tỉ đồng.
Riêng tháng 9.2023, tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt 130.000 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 2.600 lượt, thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch khoảng 110 tỉ đồng.
Năm 2023, tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu đón 2,7 triệu lượt khách, doanh thu đạt khoảng 1.900 tỉ đồng; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với tỷ trọng của du lịch ngày càng cao trong cơ cấu GRDP, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; đến năm 2025, du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Với những tiềm năng, lợi thế, phát huy tốt những thế mạnh sẵn có, tỉnh đang quyết tâm đưa ngành “công nghiệp không khói” trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, điểm đến hấp dẫn, an toàn của du khách.
Để thực hiện được mục tiêu trên, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 360/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; tạo bước tăng trưởng, phát triển toàn diện du lịch Ninh Thuận cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, số lượng và chất lượng khách du lịch đảm bảo tính bền vững; khai thác tối đa các tiềm năng và lợi thế để tạo ra các sản phẩm du lịch mới, độc đáo và mang nét đặc trưng riêng của tỉnh.
Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; chú trọng phát triển theo chiều sâu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, khẳng định thương hiệu và có sức cạnh tranh cao trong khu vực và cả nước.
Mạnh tay xử lý các dự án du lịch chậm tiến độ
Mặc dù du lịch Ninh Thuận phát triển mạnh mẽ, và có đà tăng trưởng cao, nhưng hiện nay vẫn có một số dự án triển khai chậm, chây ì và gây ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư du lịch cần xử lý nghiêm.

Nhiều hạng mục của một dự án du lịch "đắp chiếu" kéo dài, gây lãng phí tài nguyên du lịch nhà nước
Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Thuận đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 56 dự án du lịch đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư (giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực), với tổng vốn đăng ký hơn 52.469 tỉ đồng. Trong đó, có 24 dự án đã đưa vào hoạt động với tổng vốn trên 3.984 tỉ đồng; 19 dự án đang triển khai thi công với tổng vốn đăng ký hơn 39.647 tỉ đồng và 13 dự án đang hoàn tất thủ tục đầu tư với tổng vốn 8.837 tỉ đồng.
Nhìn chung các dự án du lịch của tỉnh triển khai còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Một số dự án du lịch đang triển khai gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác thỏa thuận bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng; vướng thủ tục giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất...
Nguyên nhân chậm tiến độ còn do nhà đầu tư chưa thực sự quyết tâm, thiếu năng lực thực hiện dự án, chưa làm đúng các nội dung cam kết; một số dự án được gia hạn sử dụng đất nhưng triển khai cầm chừng, kéo dài, vi phạm Luật Đất đai, Luật Đầu tư.
Trước tình hình trên, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 372 ngày 22-3-2023 thành lập Tổ công tác kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2023, tập trung giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn thành dự án.
Ông Trương Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cho biết, đối với các dự án chậm tiến độ, Sở sẽ báo cáo tham mưu đề xuất UBND tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật. Vừa qua, Sở đã báo cáo với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về việc đồng ý cho dừng hoạt động dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Aminia - Ninh Chữ và đang làm các thủ tục để dừng dự án này.
Ngoài ra, còn có công trình Cap Padaran Mũi Dinh được khởi công từ tháng 2.2022 là dự án quy mô lớn và trọng điểm của tỉnh, nhưng đến nay nhà đầu tư gần như không triển khai. Dự án này đã được giao hơn 228 ha đất, chiếm trên 63% tổng diện tích, Sở kiến nghị với UBND tỉnh không tiếp tục giao đất, nếu nhà đầu tư không triển khai thì sẽ xử lý.
“Đối với một số dự án khác đã triển khai thi công trong nhiều năm nhưng chậm tiến độ, hiện nay đã báo cáo và đang được UBND tỉnh đưa vào kế hoạch thanh tra liên ngành để xem xét xử lý trách nhiệm của các nhà đầu tư. Trong 6 dự án, có 3 dự án đợt 1 đang được đoàn thanh tra liên ngành triển khai, đó là dự án: khu du lịch cao cấp Núi Chúa của Công ty Thành Trung, khu du lịch bãi Thũng của Công ty Minh Thành, và Rock The Bay Thanh Tâm Resort”, ông Trương Văn Tiến thông tin.
XUÂN HƯỚNG

RSS