Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia: Văn hóa, nghệ thuật là cầu nối thắt chặt tình hữu nghị
VHO- “Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Italia đã đơm hoa, kết trái; minh chứng bằng việc cách đây 10 năm, hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Trong những thành công ấy, văn hóa, nghệ thuật giữ vai trò quan trọng, giúp xóa nhòa đi khoảng cách địa lý; tăng cường tình đoàn kết giữa hai dân tộc; góp phần thúc đẩy việc hợp tác trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau, vì lợi ích của người dân hai nước”.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng nghệ sĩ tham gia biểu diễn
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã nhấn mạnh điều đó tại đêm công diễn vở ballet Người thợ cạo thành Seville nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia (1973-2023) vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Tài sản vô giá của hai dân tộc
Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Italia tại Việt Nam Marco Della Seta cho biết, với sự hỗ trợ nhiệt tình của Bộ VHTTDL, việc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước đang được nỗ lực tổ chức thông qua các sự kiện ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân. Việc công diễn vở ballet Người thợ cạo thành Seville tại Nhà hát Lớn Hà Nội là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm đó. “Điểm đặc biệt là một số sinh viên đến từ Học viện Múa Việt Nam sẽ cùng vũ đoàn nổi tiếng Artemis Danza trình diễn vở ballet. Đây là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác khăng khít về văn hóa và nghệ thuật của hai quốc gia”, Đại sứ nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh, Italia là một trong những nước có thế mạnh về nghệ thuật cổ điển, qua vở diễn lần này, khán giả Việt Nam sẽ thêm hiểu và yêu hơn văn hóa Italia.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ, trải qua nửa thế kỷ, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Italia đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực. Văn hóa đã, đang và luôn hiện diện đậm nét, giữ vai trò quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp ấy. “Trên tinh thần Hiệp định hợp tác văn hóa hai bên đã ký kết năm 1990, hai Chính phủ tiếp tục ký kết các chương trình hợp tác văn hóa theo từng giai đoạn khác nhau, mà mới đây nhất là Chương trình hợp tác văn hóa giữa Việt Nam - Italia giai đoạn 2023-2026, nhằm tiếp tục tăng cường, tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa giữa hai nước”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.
Đánh giá cao những nỗ lực của Italia, Thứ trưởng cho rằng, thông qua nhiều sự kiện và hoạt động giao lưu đa dạng, chất lượng, phía bạn đã giới thiệu đến khán giả Việt Nam những tinh hoa của nghệ thuật cổ điển phương Tây cũng như những nét độc đáo, mới mẻ của văn hóa, nghệ thuật đương đại thế giới. Đáng quý hơn, không chỉ ở Hà Nội và TP.HCM, các sự kiện của Italia còn hiện diện tại nhiều địa phương, đem đến cơ hội được thưởng thức văn hóa, nghệ thuật cho nhiều người dân Việt Nam.
Thứ trưởng trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Italia đối với các hoạt động quảng bá văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam tại nước bạn. Từ Nhà Triển lãm Việt Nam với kiến trúc tre độc đáo tại EXPO 2015 Milano, Múa rối nước Việt Nam tại Lễ hội phương Đông vùng Tuscany, cho đến các dự án trao đổi giữa nghệ sĩ hai nước, và mới đây nhất là chương trình hòa nhạc tại Phủ Tổng thống Italia... thời trang, âm nhạc, nghệ thuật, văn hóa Việt Nam luôn được người dân Italia nhiệt tình đón nhận, hoan nghênh.
Nhắc lại lời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khi nói về mối quan hệ Việt Nam - Italia “là biểu hiện của tình đoàn kết, tình cảm chân thành; là di sản của cả hai dân tộc”, Thứ trưởng tin tưởng trên nền tảng vững chắc đó, quan hệ Việt Nam - Italia nói chung và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nói riêng sẽ không ngừng được mở rộng; ngày càng đi vào chiều sâu, tích cực, hiệu quả; hướng tới những giá trị tốt đẹp chung của người dân hai nước, cộng đồng quốc tế.
Vở ballet Người thợ cạo thành Seville trở lại với khán giả Việt Nam theo phong cách mới lạ
Đưa văn hóa, nghệ thuật Italia đến gần người dân Việt Nam
Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của biên đạo múa tài ba người Italia Monica Casadei, vũ đoàn nổi tiếng Artemis Danza đã “chiêu đãi” khán giả vở ballet kinh điển Người thợ cạo thành Seville. Được công chiếu lần đầu năm 1815, vở ballet được cho là “nỗi đau” của thiên tài opera Gioachino Rossini vì chỉ nhận toàn chế giễu, phản ứng tiêu cực từ khán giả. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi ngay trong lần công diễn thứ hai, tác phẩm nhanh chóng chuyển mình và trở thành một trong những vở ballet kinh điển hiếm hoi chỉ thuần mục đích giải trí. Không bệnh tật hay chết chóc, không đau đớn hay lừa dối, Người thợ cạo thành Seville mang đến bầu không khí nhẹ nhàng và thư giãn tuyệt đối, để khán giả có thể hòa mình và phiêu cùng vở diễn, vui cười và hát vang.
Đến với sân khấu của Nhà hát Lớn Hà Nội lần này, biên đạo Monica Casadei chia sẻ: “Trên nền nhạc nhanh, dồn dập và vui nhộn, cuộc phiêu lưu của người thợ cắt tóc Figaro tinh nghịch dần được hé lộ. Đó là hành trình Figaro tinh ranh vận dụng toàn bộ trí óc và mưu kế của mình để hỗ trợ Bá tước Almaviva, đưa nàng Rosina xinh đẹp thoát khỏi người giám hộ xấu xa, để nàng đến với tình yêu đích thực của đời mình. Cùng với đó, hình tượng Figaro, một người đàn ông hiện đại, thành đạt, luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách, linh hoạt, khéo léo giải quyết từng vấn đề trong cuộc sống sẽ được khắc họa thành công trên sân khấu”.
Đặc biệt, thay vì mang đến lối diễn ballet truyền thống, biên đạo Monica và vũ đoàn Artemis Danza đã lựa chọn kể lại câu chuyện xưa theo phong cách hoàn toàn khác biệt. Những vũ công tài năng của Artemis Danza đã tái hiện đầy sống động cuộc sống Italia thời cận đại thông qua những chuyển động nhịp nhàng, mềm mại nhưng không kém phần dồn dập, quyết liệt. Với sự kết hợp đỉnh cao từ âm thanh, ánh sáng, trang phục đến chuyển động và biểu cảm của vũ công, vũ đoàn Artemis Danza đã khiến khán giả chìm đắm vào sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, nơi có bầu không khí sôi động, có câu chuyện xưa vui nhộn nhưng cũng đầy trớ trêu.
Sự trở lại của vở diễn Người thợ cạo thành Seville một lần nữa giới thiệu hình ảnh và văn hóa Italia đến với khán giả Việt Nam; góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ thân thiết giữa hai nước; để cùng nhau hướng đến tương lai hòa bình, ổn định; phát triển mối quan hệ thêm năng động và hữu nghị. Đêm diễn không chỉ là cú hích nhằm thúc đẩy giao lưu giữa hai nước, mà còn là nỗ lực của vũ đoàn và các lãnh đạo để thu hẹp khoảng cách giữa nghệ thuật hàn lâm và công chúng. Qua đó, lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, nghệ thuật Italia đến với đất nước và con người Việt Nam.
ĐÌNH TOÁN