Vụ chìm tàu cá, 13 ngư dân mất tích ở Quảng Nam: Xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân

VHO - Các tàu cứu hộ đã tiếp cận vị trí hiện trường và tổ chức cứu nạn trong đêm. Ngoài ra, một máy bay và tàu nước ngoài cũng hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân. Đến sáng nay, ngày 18.10, vẫn chưa phát hiện thêm ngư dân mất tích.

Vụ chìm tàu cá, 13 ngư dân mất tích ở Quảng Nam: Xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân - Anh 1

Chiều ngày 17.10, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp làm việc với tỉnh Quảng Nam về công tác cứu hộ ngư dân mất tích  

Liên quan đến việc tàu cá QNa 90129 TS và QNa 90927 TS bị chìm trong khi hành nghề trên biển, Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đến 9 giờ 00 ngày 18.10, thông tin từ hiện trường tìm kiếm cứu nạn báo về vẫn chưa phát hiện thêm ngư dân mất tích. 
Trên khu vực 2 tàu bị nạn hiện có 11 phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn, trong đó có 07 tàu cá ngư dân, 04 tàu của Bộ Quốc phòng. Thời tiết trên khu vực này có sóng gió cấp 3, cấp 4. 
Hiện tàu Cảnh sát biển (CSB) 8002 đã tiếp cận tàu QNa 90039TS để hỗ trợ y tế và chăm sóc sức khỏe các ngư dân bị nạn. 
Đại tá Trần Tiến Hiền cũng cho biết, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam kiến nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN chỉ đạo Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 chỉ đạo tàu CSB 8002 đón, tiếp nhận 78 ngư dân và 02 thi thể của 02 tàu bị nạn để chăm sóc sức khỏe, bảo quản thi thể. Sau khi kết thúc TKCN vận chuyển về cầu cảng Vùng CSB 2 ở huyện Núi Thành, Quảng Nam. 

Vụ chìm tàu cá, 13 ngư dân mất tích ở Quảng Nam: Xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân - Anh 2

Sơ đồ khu vực hai tàu gặp nạn 

Theo báo cáo từ Sở Chỉ huy tiền phương tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tiếp tục mở rộng phạm vi để tìm kiếm ngư dân đang mất tích. Thường xuyên giữ liên lạc với các lực lượng TKCN trên hiện trường để nắm tình hình. 
Tại vị trí tàu QNa 90129 TS bị nạn, lúc 20 giờ 00 ngày 17.10 có 1 máy bay và 1 tàu nước ngoài tham gia tìm kiếm cứu nạn; đến 22 giờ 45 phút cùng ngày tàu CSB 8002 và 2 tàu kiểm ngư (KN 467 và KN 471) tiếp cận tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đối với 98 người trên tàu QNa 90039 TS của ông Lương Văn Cam (bao gồm cả ngư dân của tàu hỗ trợ), đã chuyển 10 người sang tàu QNa 90622 TS và 10 người sang tàu QNa 90239 TS.
Tại vị trí tàu QNa 90927 TS bị nạn, đang thả neo; tàu Vạn Hoa 735 đã tiếp cận và tổ chức tìm kiếm; tất cả 90 ngư dân đang ở trên tàu QNa 91782 TS của ông Trần Văn Kỵ ( (bao gồm cả ngư dân của tàu hỗ trợ) và tàu đang thả neo. 
Như vậy, đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 13 thuyền viên đang mất tích. Trong đó, vụ  tàu cá QNa 90927 TS bị sóng đánh chìm, còn 1 thuyền viên đang mất tích. Vụ tàu cá QNa 90129 TS bị lốc xoáy làm chìm tàu, còn 12 thuyền viên đang mất tích.

Vào chiều ngày 17.10, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã cùng đoàn công tác đã đến Quảng Nam chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ ngư dân trên 2 tàu cá QNa-90129 TS và QNa-90927 TS bị chìm. Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, các tàu được điều động phải làm sao nhanh nhất tiếp cận vị trí tàu của ngư dân gặp nạn. Cần tận dụng "thời gian vàng", làm mọi cách để cứu vớt các ngư dân. Trong tối ngày 17.10, khi các tàu kiểm ngư tiếp cận hiện trường sẽ dùng đèn pha để tìm kiếm xuyên đêm. Các lực lượng tìm kiếm cũng cần đánh giá dòng hải lưu, tính vận tốc trôi khi ngư dân ôm phao, vật liệu nổi ra sao để tổ chức tìm kiếm.  Bên cạnh đó, cũng cần chú trọng tới công tác cứu chữa tại chỗ khi tìm thấy nạn nhân mất tích. Trong thời gian chờ các tàu của lực lượng cảnh sát biển, hải quân đến hiện trường, cần cấp cứu tích cực, đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho các ngư dân gặp nạn đã được đưa lên tàu. Ngoài ra, địa phương cần chủ động động viên gia đình các nạn nhân, công tác đón ngư dân khi được đưa vào bờ. 

Vụ chìm tàu cá, 13 ngư dân mất tích ở Quảng Nam: Xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân - Anh 3

Gia đình các ngư dân mất tích đang tập trung chờ đợi tin tức của người thân. Ảnh:TB

Như Văn Hóa đã thông tin, khoảng 19 giờ 30 ngày 16.10, tàu cá QNa 90129 TS do ông Lương Văn Viên (trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng, trên tàu có 54 ngư dân đang hoạt động ở vùng đảo Trường Sa thì bị lốc xoáy đánh chìm. Lúc này, tàu QNa 90039 TS do ông Lương Văn Cam làm thuyền trưởng hoạt động gần đó đã hỗ trợ ứng cứu và vớt được 40 thuyền viên hành nghề trên tàu cá gặp nạn, 14 ngư dân mất tích. Đến trưa ngày 17.10 có thêm 2 ngư dân trên tàu này được cứu, nhưng sau đó đã tử vong. Hiện còn 12 ngư dân mất tích. 
Tiếp đến, khoảng 1 giờ 00 ngày 17.10, tàu cá QNa 90927 TS do ông Trần Công Trường (trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng, trên tàu có 39 ngư dân đang đánh bắt hải sản tại khu vực cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc thì bị sóng đánh chìm. Thời điểm tàu QNa 90927 TS gặp nạn, tàu QNa 91782 TS do ông Trần Văn Kỵ làm thuyền trưởng hoạt động gần đó đã phát hiện và ứng cứu được 38 người, thuyền viên còn lại là N.D.Đ. (trú thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam) mất tích.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, đến sáng ngày 18.10, tổng số tàu cá của Quảng đang hoạt động trên biển là 82 tàu với 2.413 lao động. Trong đó, tàu hoạt động gần bờ: 02 tàu/08 lao động;  Tàu hoạt động xa bờ 80 tàu/2.405 lao động (khu vực Hoàng Sa 32 tàu/368 lao động; khu vực Trường Sa 48 tàu/2.037 lao động). Số tàu không hoạt động là 2.633 tàu/11.172 lao động.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc