Quảng Nam: Cấm biển kể từ 16h00 ngày 17.10
VHO - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công điện số 07 về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ. Trong đó, yêu cầu các địa phương tổ chức cấm biển kể từ 16h00 chiều nay 17.10 cho đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường.
Nhiều địa phương ở Quảng Nam bị ngập lũ do mưa lớn kéo dài từ ngày 11.10 đến nay
Thực hiện Công điện số 15/CĐ-QG (ngày 17.10.2023) của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ANTĐ) và mưa lớn; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão, tình hình mưa lũ; chỉ đạo, chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng với thiên tai.
Trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tổ chức cấm biển kể từ 16h00 chiều nay, ngày 17.10 cho đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường.
Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ có thể mạnh lên thành bão; tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, bằng mọi biện pháp thông báo cho các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm (Lưu ý vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: từ 14,5-18,5N; phía Tây kinh tuyến 111,5E; trong 48 giờ tới: từ 15-21N; phía Tây kinh tuyến 110,5E và được điều chỉnh trong các bản tin dự báo), không để chủ quan gây thiệt hại về người, tàu thuyền do ATNĐ, bão gần bờ.
Chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân vùng ven biển, cửa sông, trên đảo, trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy, hải sản; các tàu vận tải, hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển tùy theo diễn biến của ATNĐ, bão. Hướng dẫn các tàu, thuyền đã vào bờ hoặc vào khu neo đậu trên địa bàn tổ chức sắp xếp neo đậu chắc chắn, an toàn; hướng dẫn di chuyển, gia cố đảm bảo an toàn các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.
Các tàu vận tải, hoạt động du lịch tại Hội An tổ chức nêu đậu
Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan kịp thời chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, nhất là đối với các hồ thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu.
Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức giao thông và bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính.
Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và các Trường chủ động quyết định cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học tùy tình hình thực tế diễn biến của ATNĐ và mưa lũ,…
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, từ ngày 11.10 đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có mưa rất to; mô hình độ ẩm đất cho thấy các địa phương trong tỉnh đã đạt trạng thái gần bão hoà (trên 90%) và bão hoà. Từ nay đến ngày 19.10 các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khả năng xuất hiện một đợt lũ ở mức Báo động 1 đến Báo động 2. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi; ngập úng tại các vùng thấp trũng ven sông và các khu tập trung đông dân cư.
Hai tàu cá Quảng Nam bị chìm, còn 13 ngư dân đang mất tích: Liên quan đến vụ hai tàu cá QN 90927 TS (ông Trần Công Trường làm thuyền trưởng, có 39 ngư dân); QNa 90129 TS (ông Lương Văn Viên làm thuyền trưởng, 54 ngư dân) cùng trú tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị sóng đánh chìm khi đang hành nghề trên khu vực biển Trường Sa. Đến thời điểm hiện tại, đã cứu được 80 ngư dân (trong đó ba người đã tử vong). Hiện còn 13 người đang mất tích.
Ngay trong sáng ngày 17.10, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn số 7065 gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN đề nghị quan tâm, chỉ đạo các lực lượng có liên quan hỗ trợ tìm kiếm các ngư dân mất tích. Đồng thời cũng đã thành lập Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp đặt tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh làm Trưởng Ban chỉ huy, có sự tham gia của các lực lượng Vùng Cảnh sát biển 2, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Hiện tại, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã huy động 11 tàu, gồm các tàu Vạn Hoa và tàu kiểm ngư Vùng 4 Hải quân và tàu của ngư dân đang hoạt động gần khu vực tiếp tục tìm kiếm người mất tích.
KHÁNH CHI