Quảng Nam: Sơ tán 150 hộ dân tránh lũ
VHO - Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, Theo đó, đến chiều ngày 16.10, các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán xen ghép, sơ tán tập trung 150 hộ với 388 khẩu.
Lũ lên tại xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ
Chiều ngày 16.10, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát thông báo về công tác triển khai ứng phó với mưa lũ và vùng áp thấp trên địa bàn tỉnh.
Dự báo từ chiều ngày 16-18.10, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, đến mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phía Bắc phổ biến từ 70 - 150mm, có nơi trên 200mm; các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Nam phổ biến từ 100 - 300mm, có nơi trên 350mm.
Từ chiều tối ngày 16-19.10, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu đạt từ 4.0 - 7.0m, hạ lưu đạt từ 1.0 - 3.0m.
Đỉnh lũ trên các sông cụ thể như sau: Trên sông Vu Gia ở mức BĐ1 đến trên BĐ2; sông Thu Bồn ở mức BĐ1 đến BĐ2; sông Tam Kỳ ở mức BĐ2 đến trên BĐ2.
Người dân Tam Kỳ dọn dẹp tránh lũ
Theo đó, để ứng phó với mưa lũ và vùng áp thấp trên địa bàn tỉnh, các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán xen ghép, sơ tán tập trung 150 hộ với 388 khẩu.
Trong đó, di dời, sơ tán xen ghép 132 hộ với 361 khẩu tại 4 địa phương là: TP Tam Kỳ (59 hộ tại Tam Thăng, Hòa Thuận, An Xuân, Phước Hòa do ngập lụt); huyện Tây Giang (5 hộ tại các thôn Arooi, xã Gari và thôn Kxeeng, xã Dang nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao) ; huyện Phú Ninh (82 hộ tại Tam An, Tam Đàn do ngập lụt) và huyện Đông Giang (04 hộ tại xã Ba, xã Tà Lu do bị ngập và sạt lở taluy phía sau nhà).
Sơ tán tập trung 10 hộ tại xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh trong vùng ngập lụt đến nơi trú ẩn an toàn.
Về tình hình thiệt hại, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, đến chiều ngày 16.10, mưa bão đã làm ngập, hư hại 212,3ha lúa, hoa màu. Trong đó huyện Đông Giang 2,5ha, thị xã Điện Bàn 37,3ha; huyện Quế Sơn 71 ha; Thăng Bình 10ha; Duy Xuyên 91,5ha. Bồi lấp 4.000m2 đất nông nghiệp tại huyện Quế Sơn.
Sạt lở gây hư hại 02 nhà ở xã Tà Lu, huyện Đông Giang và được hỗ trợ khắc phục xong; sụt lún kè sân thể thao nhà văn hóa xã Trà Dơn (32m), sạt lở điểm trường Tắk Ngo.
Hiện tại, mực nước tại các sông Thu Bồn, Vu Gia dưới BĐ1
Sạt lở, hư hỏng và ngập cục bộ nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, tuyến đường xã, huyện, tỉnh.
Một số tuyến giao thông nông thôn bị hư hỏng gồm: Huyện Tây Giang: ĐT sạt lở taluy dương 5 điểm; ĐH4 sạt lở 9 điểm; huyện Đông Giang: DDH.ĐG bị ngập sâu; ĐH3.ĐG ngầm cuối tuyến bị sạt lở; các đường xã Cà Dăng, Sông Kôn bị sạt lở.
Huyện Quế Sơn: sạt lở đất đường ĐT611A (Quế Long), đường ĐH16 (Quế Hiệp), hư hỏng cống qua đường tại các xã Quế Châu, Quế Phú.
Sạt lở 1 vị trí tuyến đường Tam Trà – Trà Cót (huyện Núi Thành); Thị xã Điện Bàn sạt lở cầu Tây An, sạt lở cống Quý chiều dài 300m (thị xã Điện Bàn).
Về thủy lợi: Sạt lở tại đập Vùng Dõng (huyện Quế Sơn); kè Bì Nhai, kênh Phong Thủ 3, kênh KN1, kênh Cống Miệng Sa (thị xã Điện Bàn); kè Bàu Huỳnh, mương Cầu Trí; kè thôn Trung Phường (huyện Duy Xuyên).
Sạt lở hơn 500m bờ biển phường Cẩm An, TP Hội An; hơn 1km bờ biển thôn Trung Phường, xã Duy Hải.
Ngoài ra còn chìm 01 tàu cá tại TP Hội An; hư hỏng 01 cầu dân sinh ở tổ 3 thôn Bình Trúc, huyện Thăng Bình; hư hỏng một số công trình nước sạch tại xã Quế Xuân 2, Quế Long, huyện Quế Sơn;
Các tuyến đường Quốc lộ lưu thông bình thường, các tuyến đường ĐT vẫn còn ngâp một số vị trí.
Tình hình giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa hoạt động hạn chế, riêng các tuyến Hội An - Cù Lao Chàm vận tải hành khách ngừng hoạt động.
THU HOÀI