Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam xuất quân tham dự Asian Para Games

VHO - Sáng 10.10 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Đà Nẵng, Cục TDTT phối hợp với Hiệp hội Paralympic Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao người khuyết tật (NKT) Việt Nam tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 4 (Asian Para Games 4). Dự Lễ xuất quân có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam xuất quân tham dự Asian Para Games - Anh 1

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương động viên, chia sẻ với đoàn thể thao NKT Việt Nam

Cùng dự có Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái; Phó Cục trưởng Cục TDTT, Trưởng Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam Nguyễn Hồng Minh; lãnh đạo các Cục, Vụ cùng các cán bộ, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự tham dự  Asian Para Games 4.

Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao NKT Việt Nam trước giờ lên đường tham dự mỗi kỳ đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới đã trở thành một nghi lễ truyền thống tốt đẹp mang nhiều ý nghĩa. Qua đó nhằm động viên khích lệ tinh thần các VĐV quyết tâm thi đấu giành thành tích cao nhất để mang vinh quang về cho Tổ quốc. 

Tại lễ xuất quân, thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã gửi lời chúc sức khỏe và may mắn, thành công tới các cán bộ, HLV, VĐV của Đoàn Thể thao NKT Việt Nam. Thứ trưởng biểu dương và đánh giá cao những cố gắng của đoàn trong thời gian qua đã tích cực tập luyện và chuẩn bị tốt nhất để tham dự Đại hội.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam xuất quân tham dự Asian Para Games - Anh 2

Các VĐV Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam trong Lễ xuất quân

 “Đại hội thể thao NKT châu Á là đấu trường rất quyết liệt, nơi quy tụ những vận động viên khuyết tật hàng đầu châu lục và thế giới. Vì vậy, tôi mong toàn thể cán bộ, HLV, VĐV của đoàn ý thức đầy đủ về trách nhiệm cũng như niềm vinh dự, tự hào đang được Tổ quốc giao phó, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình tại Đại hội", Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nói.

Theo Thứ trưởng, tại các kỳ đại hội và các giải thể thao quốc tế, chúng ta đã được chứng kiến những tấm gương sáng về ý chí và nghị lực phi thường của các VĐV khuyết tật Việt Nam. Họ đã giành được những thành tích xuất sắc, góp phần mang lại vinh quang và niềm tự hào cho đất nước. "Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Asian Para Games lần này cũng sẽ mang mục tiêu phấn đấu giành được thành tích tốt nhất, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, quan trọng hơn nữa là đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam mạnh mẽ và đầy nghị lực giới thiệu với bạn bè quốc tế”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Asian  Para Games 4 diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) từ ngày 16 đến ngày 29 tháng 10 năm 2023 là sự kiện thể thao lớn nhất châu lục diễn ra theo định kỳ 4 năm 1 lần. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, ngày 18.9.2023, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký ban hành Quyết định số 2717 về việc thành lập Đoàn thể thao NKT Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 4 tại Hàng Châu, Trung Quốc với 71 thành viên, trong đó có 48 VĐV (có 1 VĐV chạy dẫn đường), thi đấu 7 môn thể thao, gồm: Điền Kinh 10 VĐV; bơi 9 VĐV; cử tạ 4 VĐV; cờ vua 12 VĐV;  bóng bàn 6 VĐV; cầu lông 5 VĐV; taekwondo 1 VĐV. Phấn đấu đạt được từ 3 đến 4 HCV, đạt mục tiêu có nhiều VĐV vượt qua vòng loại, đạt chuẩn tham dự Paralympic-Paris 2024. 

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam xuất quân tham dự Asian Para Games - Anh 3

Lãnh đạo Bộ VHTTDL cùng đại diện các đơn vị chụp hình lưu niệm cùng các HLV, VĐV

Sau thời gian chuẩn bị tích cực, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, cán bộ, HLV và VĐV của Đoàn thể thao NKT Việt Nam đã tự tin, sẵn sàng tham dự Đại hội. Báo cáo về công tác chuẩn bị của đoàn, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục TDTT, Trưởng Đoàn thể thao NKT Việt Nam thông tin: Ngay sau khi kết thúc Asian Para Games 12 tổ chức tại Campuchia, ngành thể dục thể thao đã tiếp tục rà soát, đánh giá, bổ sung lực lượng VĐV, HLV tập huấn tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Đồng thời tuyển chọn, phân chia nhóm môn để tập trung đầu tư, cử các VĐV xuất sắc đi thi đấu nước ngoài nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm, tâm lý thi đấu của các VĐV trước kỳ Đại hội. Ngoài ra, công tác chăm sóc - phục hồi, điều trị chấn thương, dinh dưỡng và nhiều hoạt động hỗ trợ khác đã tạo không khí phấn khởi trong tập luyện và thi đấu, giảm áp lực thành tích cho các VĐV. 

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc