Nâng cao giá trị tác phẩm VHNT và vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ

VHO- “Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm tới vai trò của VHNT, vì vậy cái đích lớn nhất đối với đội ngũ văn nghệ sĩ là tạo nên những chương trình, tác phẩm chất lượng cao. Trong thời gian tới, Liên hiệp, các Hội chuyên ngành và cơ quan quản lý nhà nước cần chủ động, sáng tạo hơn nữa, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra”…

 Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tại Hội nghị giao ban quý III năm 2023 của Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ VHTTDL, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổ chức. Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng đánh giá cao những kết quả mà Liên hiệp, các Hội chuyên ngành đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2023 với nhiều hoạt động sôi nổi, đặc biệt là những sự kiện có sự phối hợp giữa Bộ VHTTDL với Liên hiệp và các Hội đã huy động được nhiều đối tượng, nhiều cấp độ và mang tầm quốc gia và quốc tế.

Nâng cao giá trị tác phẩm VHNT và vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ - Anh 1

 Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại Hội nghị

Sôi nổi đời sống văn nghệ

Báo cáo của Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, các ý kiến của đại diện Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, các Hội chuyên ngành Trung ương tại Hội nghị đã khẳng định, quý III năm 2023 nói riêng và trong 9 tháng đầu của năm 2023 nói chung, các hoạt động sáng tạo, biểu diễn, quảng bá VHNT đã diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức phong phú, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ đa dạng của công chúng. Tại nhiều địa phương, các loại hình sân khấu, kịch hát dân gian, nghệ thuật quần chúng được quan tâm, đầu tư với tư duy và cách làm mới, thu hút đông đảo khán giả. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực VHNT cũng được tăng cường, thúc đẩy với nhiều điểm sáng nổi bật.

Song song với các cuộc thi là các chương trình, liên hoan nghệ thuật, triển lãm trong nước, quốc tế và khu vực, giao lưu hợp tác giữa nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ quốc tế đã góp phần tăng cường quảng bá, học hỏi lẫn nhau... Nhiều tác phẩm được in ấn, triển lãm, biểu diễn, nhiều chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, chất lượng là thành quả đáng ghi nhận trong đời sống văn hóa văn nghệ thời gian qua.

Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Hướng Dương nhấn mạnh: “Năm 2023, chỉ riêng về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, Bộ VHTTDL đã tổ chức 8 cuộc thi tài năng; Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và một số hội chuyên ngành ở Trung ương có sự phối hợp chặt chẽ tạo nên những thành công nổi trội, như thời điểm tổ chức 3 cuộc thi tài năng tại Hà Nội đã làm nóng các địa điểm sân khấu Thủ đô, người dân có cơ hội thưởng thức những sáng tạo nghệ thuật chất lượng cao; đồng thời tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức định hướng, chỉ đạo nghệ thuật tổng đạo diễn 2023”.

Đồng tình với quan điểm của Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, Giám đốc Bảo tàng Văn học Việt Nam... đều cho rằng, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như những chỉ đạo mang tính định hướng của lãnh đạo Bộ VHTTDL đã góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng các hoạt động sáng tạo.

Tạo hành lang pháp lý tốt nhất để phát triển VHNT

Song hành với hoạt động sáng tác VHNT, công tác quản lý nhà nước về VHNT tiếp tục có nhiều chuyển động tích cực. Bộ Nội vụ lấy ý kiến để hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị đinh 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Bộ VHTTDL đang khẩn trương, tích cực, trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035, tổ chức nhiều hội thảo, tập huấn, lấy ý kiến xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách, gỡ những “nút thắt”, “điểm nghẽn”, tạo điều kiện cho văn hóa, VHNT phát triển.

Báo cáo đánh giá tình hình quản lý nhà nước về công tác VHNT quý III năm 2023 của Bộ VHTTDL, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là cơ quan quản lý nhà nước đang xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để tạo hành lang pháp lý phù hợp với đời sống thực tiễn cho hoạt động VHNT phát triển. Trong 3 tháng cuối năm 2023, Bộ VHTTDL sẽ hoàn thiện Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định về hoạt động văn học trình Chính phủ theo đúng kế hoạch. Xây dựng Nghị định về hoạt động Văn học; Tổ chức phối hợp xây dựng Đề án Phát triển văn học nghệ thuật góp phần nuôi dưỡng tâm hồn con người Việt Nam giai đoạn 2025-2030 theo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Thực hiện Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực về sáng tác và lý luận, phê bình văn học giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030; Xây dựng Thông tư ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động sáng tạo và phổ biến, phát hành tác phẩm, công trình VHNT, tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương; Xây dựng Thông tư ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn cung cấp dịch vụ hỗ trợ các hoạt động của văn nghệ sĩ nhằm khuyến khích các tài năng sáng tạo, góp phần hình thành các tác phẩm VHNT có giá trị về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật tại các trại sáng tác; Hoàn thiện Đề án số hóa hệ thống quản lý nhà nước về nghệ thuật biểu diễn; Đề án đầu tư quảng bá các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu của Việt Nam và thế giới. Lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm hoàn thiện hồ sơ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 113/2013/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật; Xây dựng Đề án chuyển đổi số các tác phẩm đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chú ý tới vai trò của VHNT, vì vậy cái đích lớn nhất đối với đội ngũ văn nghệ sĩ là tạo nên những chương trình, tác phẩm đạt chất lượng cao. Thứ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, Liên hiệp, các Hội chuyên ngành và các cơ quan quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL cần chủ động, sáng tạo hơn nữa trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong nửa cuối năm 2023. Liên hiệp và các Hội tiếp tục tăng cường vai trò tư vấn, tham gia tích cực cùng các bộ, ngành liên quan trong xây dựng các văn bản hướng dẫn thực thi pháp luật, kiến nghị các cơ chế, chính sách, từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo hành lang pháp lý cho văn học, nghệ thuật phát triển; chủ động, tích cực, tiếp tục quan tâm, đầu tư chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm cho hoạt động thông tin, tuyên truyền; cho công tác lý luận, phê bình; tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật. 

 THÚY HIỀN 

Ý kiến bạn đọc