Thành quả từ sự đầu tư

VHO - Cho tới thời điểm này, Bắn súng là đội tuyển thành công nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Asian Games 19 với việc giành được trọn bộ HCV, HCB, HCĐ. Thành tích chiếc HCV của Phạm Quang Huy cũng là thành tích lịch sử của bắn súng Việt Nam tại đấu trường lớn nhất châu lục.

Thành quả từ sự đầu tư - Anh 1

Tấm HCV của Phạm Quang Huy tại Asian Games 19 là thành quả của một quá trình

Tất nhiên để có được những thành công đó không phải là câu chuyện một sớm, một chiều mà là cả một quá trình đầu tư, chăm sóc của Thể thao Việt Nam cho môn thể thao trọng điểm này. Trước đây câu chuyện con nhà nghèo học giỏi của Hoàng Xuân Vinh được cả thế giới ngưỡng mộ vì với một trường bắn lạc hậu, cũ kỹ nhưng chúng ta đã có một nhà vô địch Olympic. Nhưng sâu xa của câu chuyện này là trong nhiều năm, Hoàng Xuân Vinh và các đồng đội đã được đưa đi tập huấn dài hạn tại đất nước số 1 của bắn súng châu Á là Hàn Quốc và tham gia hầu hết các giải đấu lớn để tích luỹ kinh nghiệm, trui rèn bản lĩnh. Trước khi giành HCV Olympic ở Brazil vào năm 2016, Hoàng Xuân Vinh đã đứng thứ 4 tại Olympic 2012.

Và câu chuyện hái quả ngọt của Hoàng Xuân Vinh giờ cũng tương tự như câu chuyện của xạ thủ Phạm Quang Huy khi những gì thu hoạch được của ngày hôm nay chính là sự đầu tư từ trước đó. Huy có được thành tích nhờ được các chuyên gia giỏi dẫn dắt, có kế hoạch tập huấn, thi đấu bài bản và đặc biệt theo đánh giá của các chuyên gia, chính việc trường bắn của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội được đầu tư, nâng cấp phục vụ SEA Games 31 đã chắp cánh ước mơ cho Huy và các VĐV khác bay đến những chân trời xa.

Bởi nhờ việc được tập luyện trong một trường bắn hiện đại, với các trang thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế đã giúp cho các VĐV tránh khỏi cảm giác bị ngợp, bị cóng khi thi đấu tại các đấu trường quốc tế. Thay vì phải tập luyện trong một trường bắn cũ kỹ, lạc hậu với bia giấy, nhờ sự quan tâm đầu tư của Chính phủ, Bộ VHTTDL, trường bắn tại Nhổn đã được đầu tư nâng cấp đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, giúp cho các VĐV hằng ngày được tập luyện trong môi trường hiện đại để quen với cảm giác khi thi đấu quốc tế. Từ đầu năm, Huy cũng đã được tập huấn tại Thái Lan, Hàn Quốc, thi đấu nâng cao trình độ tại các giải quốc gia, quốc tế theo kế hoạch của bộ môn Bắn súng Cục TDTT nên ngày càng cải thiện được thành tích.

Điểm tựa cho Huy chính là một gia đình có truyền thống về thể thao khi bố anh là xạ thủ nổi tiếng Phạm Cao Sơn cũng chính là HLV cơ sở của Huy. Ông Phạm Cao Sơn nhớ lại, sau khi giành HCV giải trẻ quốc gia và HCV giải vô địch trẻ Đông Nam Á, Quang Huy đã được HLV trưởng đội tuyển quốc gia khi đó là bà Nguyễn Thị Nhung gọi lên đội tuyển vào năm 2019. Quang Huy cũng kể lại rằng, trong giai đoạn đầu, chuyên gia Park Chung gun thì kỹ tính, nghiêm ngặt, Huy lại không chịu nghe lời nên anh bị trả về địa phương. Sau nhờ HLV Nguyễn Thị Nhung trao cơ hội, Huy được quay trở lại đội tuyển và chăm chỉ luyện rèn.

Từ những ngày mới chập chững lên tuyển, Huy đã được HLV Nguyễn Thị Nhung và chuyên gia Park Chung gun - 2 người thầy của nhà vô địch Olympic 2016 Hoàng Xuân Vinh huấn luyện cho đến hết năm 2022. Tiếp đến từ ngày 1.1.2023 đến nay, trải qua khoảng thời gian 10 tháng, Huy đã được HLV Hoàng Xuân Vinh rèn giũa. Bên cạnh đó chuyên gia Park Chun-gun cũng được giao nhiệm vụ hỗ trợ đội tuyển 10m nên Quang Huy tiếp tục được người thầy của nhà vô địch Olympic nâng cao trình độ. Như vậy từ sự đầu tư của Thể thao Việt Nam, từ nền tảng gia đình cùng với tài năng thiên bẩm, sự khổ luyện, thành công của Quang Huy cũng đến từ đội ngũ những người thầy tâm huyết, giỏi chuyên môn.

Thế nên thành quả trong thi đấu thể thao không phải ngẫu nhiên mà có mà đều phải đến từ một quá trình được đầu tư nghiêm túc và đầy đủ. Với bắn súng, để đào tạo được một tài năng có khi phải mất một chu kỳ từ 8-10 năm, cần sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của nhiều thế hệ cán bộ, HLV.

 Trong ngày thi đấu hôm qua 5.10, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có thêm 2 chiếc HCĐ của môn Jujisu và môn karatedo. Ở môn Jujjitsu, võ sĩ Phùng Thị Huệ đã vượt qua đối thủ người Thái Lan Nutchaya mang về chiếc HCĐ, hạng cân 48 kg. Chiếc HCĐ của karatedo do công của võ sĩ Đinh Thị Hương, hạng cân 68 kg nữ. Cả hai võ sĩ đều phải vượt qua hành trình thi đấu khá vất vả, trước các đối thủ mạnh để đoạt huy chương. Trước đó trong ngày thi đấu 4.10, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu xuất sắc giành 1 HCV môn cầu mây nội dung đội tuyển 4 nữ.

 

THU SÂM (từ Hàng Châu, Trung Quốc)

Ý kiến bạn đọc