70 cá nhân tiêu biểu là người có uy tín, trưởng các dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu vùng đồng bào DTTS đã được tặng Giấy khen
Toàn huyện Thọ Xuân có hơn 250 nghìn người, trong đó dân tộc Kinh chiếm 95,87 %; các dân tộc thiểu số như Mường, Thái, Thổ, Tày... có 10.630 người, chiếm 4,13%. Huyện có 5 xã, thị trấn miền núi nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung. Được sự quan tâm hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, của huyện và của các địa phương, đến nay đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã có bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được nâng lên. Công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các chính sách, đồng bào các DTTS được đẩy mạnh đã làm cho tình cảm và niềm tin của đồng bào đối với các cấp ủy, chính quyền ngày càng tăng; luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực, chủ động hơn trong xây dựng cuộc sống và có nhiều đóng góp hơn cho cộng đồng. Các chính sách, dự án hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 phù hợp tạo sự đồng thuận trong đồng bào dân tộc rất đồng thuận.
Thời gian tới, huyện Thọ Xuân tiếp tục thực hiện tốt các Chủ trương chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Tạo mọi điều kiện cho đội ngũ các điển hình tiên tiến, những người có uy tín được phát huy ngày càng tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần xóa đói giảm nghèo tiến tới làm giàu góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.
Những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã thực sự trở thành trung tâm đoàn kết các dân tộc
Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh hiện có 1.281 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, cùng cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị, người có uy tín đã làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động nắm bắt và phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền tình hình tư tưởng, dư luận Nhân dân; tích cực vận động đồng bào thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; luôn gương mẫu đi đầu trong việc tìm những phương pháp, cách làm, khai thác và phát huy tiềm năng lợi thế về đất đai, khí hậu, áp dụng tiến bộ khoa học, tạo ra vùng sản xuất hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đã có nhiều hộ nông dân người dân tộc thiểu số đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều tấm gương sáng về mô hình phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại cho thu nhập bình quân mỗi năm trên 100 triệu đồng trở lên.
Những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã thực sự trở thành trung tâm đoàn kết các dân tộc; giúp Nhân dân hiểu rõ âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; vận động con cháu, gia đình, dòng họ tích cực tham gia phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động tham gia giải quyết những vướng mắc từ cơ sở, không để xảy ra điểm “nóng”, không để các phần tử xấu tuyên truyền, kích động, gây rối mất trật tự an ninh, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp cùng với các lực lượng công an, quân đội xây dựng thế trận lòng dân, an ninh Nhân dân, giữ vững bình yên nơi thôn bản.
NGUYỄN LINH