Tăng cường hợp tác phát triển giữa Quảng Ngãi và tỉnh Jeju, Hàn Quốc
VHO- Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ngãi do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn dẫn đầu vừa có buổi gặp mặt với Thống đốc tỉnh Jeju, Hàn Quốc Oh Young-hun tại Đà Nẵng.
Quang cảnh buổi gặp mặt
Cùng tham dự có Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Hà Hoàng Việt Phương; lãnh đạo Sở Ngoại vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư và huyện Lý Sơn. Buổi gặp mặt còn có sự hiện diện của Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng Kang Boosung.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn đã giới thiệu khái quát về đặc điểm địa lý, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng văn hóa, du lịch của tỉnh. Quảng Ngãi nằm ven biển duyên hải Nam Trung Bộ, với đường bờ biển dài 130km, có vị trí chiến lược quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam. Quảng Ngãi có huyện đảo Lý Sơn, nơi giao thoa tinh hoa của nhiều nền văn hóa lớn, nơi hội đủ giá trị di sản địa chất, lịch sử, văn hóa, khảo cổ học; cảnh quan hoang sơ, với quần thể di tích dày đặc và có nhiều nét tương đồng với đảo Jeju, Hàn Quốc.
Thống đốc tỉnh Jeju Oh Young-hun trao quà lưu niệm là biểu tượng người nữ thợ lặn đảo Jeju cho lãnh đạo tỉnh
Tỉnh cũng có ưu thế phát triển các ngành nông - lâm - ngư nghiệp, du lịch - dịch vụ, dệt may, chế biến nông lâm thủy sản, thực phẩm, dịch vụ hậu cần logistics. Hiện tỉnh có Khu Kinh tế Dung Quất với tổng diện tích hơn 45 ngàn ha là trung tâm công nghiệp ven biển trọng điểm của vùng duyên hải Nam Trung Bộ.
Chiến lược của tỉnh trong giai đoạn hiện nay là tập trung đầu tư, phát triển Khu kinh tế Dung Quất thành khu kinh tế ven biển chuyên biệt, xanh, thông minh và phát triển bền vững; từng bước chuyển đổi mô hình khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình khu công nghiệp sinh thái. Phát triển Khu Kinh tế Dung Quất thành trung tâm lọc hóa dầu, năng lượng quốc gia. Đảo Lý Sơn là trung tâm du lịch biển đảo quốc gia.
Cùng với lợi thế về phát triển kinh tế - xã hội, Quảng Ngãi còn là vùng đất có nhiều tiềm năng về văn hóa, du lịch. Đây là nơi hội tụ tinh hoa của các nền văn hóa cổ của Việt Nam, có văn hóa Sa Huỳnh, với bề dày lịch sử hơn 3.000 năm. Thiên nhiên ban tặng cho tỉnh nhiều danh lam, thắng cảnh, có địa mạo, địa chất kỳ thú, là nguồn tài nguyên quý giá để phát triển du lịch.
Ông Tuấn bày tỏ, tỉnh mong muốn được chia sẻ thông tin để tìm hiểu về khả năng, cơ hội hợp tác song phương với tỉnh Jeju, với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Jeju nói riêng, Hàn Quốc nói chung. Mong muốn tỉnh Jeju hỗ trợ quy hoạch du lịch; bảo tồn, tôn tạo các di tích, danh lam thắng cảnh; hợp tác đào tạo cán bộ phiên dịch tiếng Hàn, nguồn nhân lực phục vụ du lịch - dịch vụ.
Cùng với đó, hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ chuyên gia, giống cây trồng và con giống, chuyển giao công nghệ về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, trang trại nhà kính, nuôi trồng và chế biến hải sản, xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp…
Lãnh đạo tỉnh và các thành viên trong đoàn công tác của 2 tỉnh chụp ảnh lưu niệm
Thống đốc tỉnh Jeju Oh Young-hun cũng giới thiệu đôi nét về Jeju một hòn đảo nổi tiếng ở Hàn Quốc. Mỗi năm đảo Jeju đón khoảng 1,5 triệu lượt du khách. Bên cạnh phát triển công nghiệp, du lịch, Jeju đang đẩy mạnh ngành công nghiệp năng lượng sản xuất và chế tạo. Qua nghiên cứu, tìm hiểu, đảo Jeju và đảo Lý Sơn có rất nhiều nét tương đồng trên các lĩnh vực, đặc biệt là về điều kiện tự nhiên, văn hóa và du lịch.
Thống đốc tỉnh Jeju Oh Young-hun đánh giá cao đề xuất gặp mặt của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, tạo điều kiện để đoàn có cơ hội nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác với Quảng Ngãi. Đây được xem là bước khởi đầu tốt đẹp, từng bước kết nối, thúc đẩy văn hóa, du lịch của 2 địa phương phát triển.
Việc giao lưu, hợp tác giữa 2 địa phương sẽ được xúc tiến nhanh thông qua đầu mối là Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng và các sở, ngành của 2 địa phương. Thống đốc tỉnh Jeju Oh Young-hun cảm ơn và nhận lời mời đến thăm tỉnh Quảng Ngãi và trân trọng mời lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của Quảng Ngãi đến thăm đảo Jeju trong thời gian đến.
NHƯ ĐỒNG