Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

VHO - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (6.6.1973 – 6.6.2023), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng đoàn công tác Trung ương và địa phương đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ ở các nghĩa trang ở tỉnh Quảng Trị.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị - Anh 1

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị - Anh 2

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Chiều 10.6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng đoàn công tác Trung ương đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Thành Cổ Quảng Trị; Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9; Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị - Anh 3

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị - Anh 4

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị - Anh 5

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng đoàn công tác  tưởng niệm các liệt sĩ tại nghĩa trang ở Quảng Trị

Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị được xem là nghĩa trang không nấm mồ, nơi yên nghỉ của hàng nghìn liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm (từ ngày 28.6 đến ngày 16.9.1972) chiến đấu và bảo vệ thị xã Quảng Trị cũng như Thành cổ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị - Anh 6

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị - Anh 7

Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của 10.800 anh hùng liệt sĩ từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và làm nhiệm vụ quốc tế ở đất nước bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng như hy sinh trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ của 10.263 anh hùng liệt sĩ cả nước hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Dâng hoa, dâng hương ở các nghĩa trang, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn và biết ơn sâu sắc đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước.

TÂN BÌNH; ảnh: NHƯ Ý

Ý kiến bạn đọc