Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Làm tất cả để bảo vệ người trẻ tuổi khỏi khói thuốc lá

Thứ Sáu 09/06/2023 | 16:21 GMT+7

VHO- Các sản phẩm thuốc lá điện tử được thiết kế đa đạng với nhiều kiểu dáng và nhiều hương vị rất hấp dẫn với giới trẻ.  Nếu chúng ta không tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá mạnh mẽ và kịp thời ngăn chặn các sản phẩm thuốc lá mới tại Việt Nam thì tỷ lệ sử dụng thuốc lá sẽ gia tăng trở lại.

Hơn 500 đoàn viên, thanh niên tham gia giải chạy "Nói Không với thuốc lá và thuốc lá điện tử"

Nhằm nâng cao nhận thức cho giới trẻ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Tổ chức Y tế cộng đồng toàn cầu Vital Strategies đã tổ chức chuỗi các hoạt động nổi bật bao gồm Giải chạy “Thanh niên Việt Nam nói Không với thuốc lá và thuốc lá điện tử năm 2023”, cuộc thi sáng tác “Thiết kế sản phẩm truyền thông tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử”, tọa đàm chia sẻ “Tác hại của thuốc lá điện tử trong học đường”... Các hoạt động này cũng nằm trong chiến dịch truyền thông trên toàn quốc “Nói Không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng” nhằm giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trên toàn cầu. 

Hơn 500 đoàn viên, thanh niên tham gia giải chạy “Thanh niên Việt Nam nói Không với thuốc lá và thuốc lá điện tử năm 2023” khởi động chuỗi hoạt động của Trung ương Đoàn tại khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông và trong khuôn viên Công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Phát biểu tại sự kiện, TS Angela Pratt, Trưởng Đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để bảo vệ những người trẻ tuổi khỏi khói thuốc lá. Nếu chúng ta có thể ngăn ai đó bắt đầu sử dụng thuốc lá khi họ còn trẻ, điều đó giống như tiêm cho họ một loại vắc xin bảo vệ họ suốt đời, bởi vì mọi người ít có khả năng hút thuốc hơn nếu như họ không bắt đầu sử dụng thuốc lá khi còn trẻ”.

Các diễn giả chỉ ra các tác hại cũng như chiêu trò quảng cáo sản phẩm thuốc lá điện tử

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, TS Shane Fairlie cũng gửi những thông điệp về tác hại của thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi; tỏa ra các hóa chất độc hại có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu gây ung thư; gây nghiện nicotine và khó cai nghiện.

Trong khuôn khổ Chiến dịch, Tọa đàm “Tác hại của thuốc lá điện tử trong học đường” đã được tổ chức với sự tham gia sôi nổi của hơn 600 sinh viên tại Đại học Công nghiệp Hà Nội. Chia sẻ với các bạn sinh viên, các diễn giả đã chỉ ra các tác hại cũng như chiêu trò quảng cáo của các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá mới tấn công vào giới trẻ nhằm mục đích gây nghiện, có nguy cơ cao hút thuốc lá thông thường và khó cai nghiện. Đồng thời giải đáp các thắc mắc về thực trạng và giải pháp liên quan đến vấn nạn sử dụng thuốc lá điện tử trong học đường hiện nay như cai nghiện thuốc lá, kêu gọi thanh niên lên tiếng cam kết không sử dụng thuốc lá và tuyên truyền cho mọi người xung quanh.

Ngoài ra, trong Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, từ ngày 25 – 31.5, đã có 207.431 đoàn viên, thanh niên cùng ký cam kết online “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng”. Việc cam kết này sẽ là lời khẳng định để giới trẻ không sử dụng thuốc lá nói chung cũng như truyền thông điệp tới tất cả mọi người, cũng như các nhà hoạch định chính sách đưa ra những giải pháp kịp thời, ngăn chặn sự du nhập của thuốc lá điện tử để bảo vệ thanh niên khỏi khói thuốc lá.

Sau 10 năm thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp cùng sự nỗ lực không ngừng của Chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam, giới trẻ Việt Nam đã có những nhận thức tốt hơn về tác hại của thuốc lá và thay đổi hành vi, tích cực tham gia hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tỉ lệ sử dụng thuốc lá trong thanh thiếu niên từ 13-15 tuổi giảm từ 2,5% (năm 2014) xuống 1,9% (năm 2022). Tuy vậy, những năm gần đây, xuất hiện nhiều sản phẩm được gọi là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Mặc dù chưa được phép, việc mua bán, quảng cáo đang diễn ra phổ biến. Tỉ lệ hút thuốc lá điện tử năm 2020 ở cả nam và nữ tăng 18 lần so với năm 2015 (từ 0,2% lên 3,6%). Đặc biệt, xu hướng sử dụng thuốc lá điện tử tập trung cao ở nhóm tuổi 15 - 24 tuổi.

Q.HOA

Print
Tags: Y tế

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top