Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Khai mạc Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023

Thứ Sáu 09/06/2023 | 15:00 GMT+7

VHO - Tối 8.6 (ngày 21.4 âm lịch), tại Trung tâm thương mại Vĩnh Đông (phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), Ban Tổ chức Lễ hội TP Châu Đốc đã tổ chức khai hội Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa xứ núi Sam, với chủ đề “Đất thiêng vạn lộc”.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Châu Đốc Lâm Quang Thi thực hiện nghi thức đánh trống khai hội Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023

Phát biểu tại Lễ khai hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh: Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội dân gian truyền thống độc đáo của An Giang nói chung và Châu Đốc nói riêng. Lễ hội chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, khát vọng của cộng đồng hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống và thể hiện sự sáng tạo và được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Năm 2014, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ được Bộ VHTTDL công nhận đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hiện nay, Lễ hội Vía Bà đang được Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng hồ sơ trình UNESCO đề nghị UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Qua đó cho thấy Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam chứa đựng giá trị lịch sử, văn hóa hết sức to lớn và đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của cộng đồng An Giang nói riêng và Việt Nam nói chung. 

“Thông qua Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023, tỉnh An Giang mong muốn đưa sự kiện này trở thành hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn, hướng tới xây dựng sản phẩm, thương hiệu văn hóa, du lịch tỉnh An Giang trên nền tảng các giá trị văn hóa của dân tộc. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tạo cơ hội để kết nối di sản văn hóa với các địa phương trong cả nước. Tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó và hợp tác phát triển”, ông Lê Văn Phước nhấn mạnh.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Châu Đốc Lâm Quang Thi cho biết, Châu Đốc nhận thức sâu sắc việc UNESCO ghi danh Lễ hội Vía bà Chúa xứ núi Sam là niềm vinh dự, tự hào. Đồng thời, đặt ra trách nhiệm lớn lao cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Châu Đốc trong việc bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

"Chúng tôi sẽ chung sức, đồng lòng thực hành, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, làm phong phú hơn nữa đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng dân cư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa bền vững...", ông Lâm Quang Thi nói.

Sau Lễ khai hội, thành phố Châu Đốc tổ chức lễ phục hiện rước tượng Bà, Lễ rước được thực hiện theo đúng nghi lễ cổ truyền thông qua hình thức sân khấu hóa đặc sắc đã tái hiện lại nguồn gốc, lịch sử bà Chúa Xứ. 

Trong các ngày diễn ra Lễ hội Vía bà Chúa Xứ Núi Sam, cùng với phần nghi lễ trang trọng, để thu hút khách du lịch và nhân dân, UBND thành phố Châu Đốc còn tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi nổi phục vụ nhân dân và du khách như: Biểu diễn múa lân sư rồng; chương trình văn nghệ mang sắc thái văn hóa 4 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm…Cùng với đó là hội thi thả đèn hoa đăng, triển lãm ảnh nghệ thuật, các hoạt động thể thao (quần vợt, cờ tướng, thể dục dưỡng sinh, hội thi leo núi), các trò chơi dân gian (giật cờ, tung cầu, nhảy bao bố, trò chơi vận động liên hoàn), bóng chuyền hơi…

Lễ hội năm nay được gắn với chuỗi các sự kiện lớn của thành phố Châu Đốc từ ngày 8 – 14.6 (nhằm ngày 21.4 đến 27.4 âm lịch), gồm: Lễ kỷ niệm 323 năm ngày mất Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1700 - 2023), 194 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu (1829 - 2023) và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Châu Đốc (2013 - 2023). Năm nay, UBND tỉnh An Giang quyết định không thu phí tham quan Khu du lịch quốc gia Núi Sam đối với du khách trong dịp Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam.

Là lễ hội truyền thống của người dân Châu Đốc hàng trăm năm nay, Lễ hội mang đậm văn hóa của cư dân vùng Tây Nam Bộ, thể hiện bản sắc và sự kế tục của cộng đồng người Kinh trong tiến trình giao lưu tiếp biến văn hóa với người Hoa, Khmer, Chăm. Mỗi năm có hàng triệu lượt du khách đến Châu Đốc hành hương, dâng lễ và chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên của vùng đất nơi biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

THANH THUÝ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top