Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam nhận được nguồn động viên tại Campuchia

VHO- Chiều 8.6, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng cùng đoàn công tác và các doanh Việt Nam tại Campuchia đã đến Làng Thể thao WorldBrigde để thăm, động viên và chúc mừng Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á - ASEAN Para Games lần thứ 12.

Tại buổi gặp mặt, Trưởng đoàn Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đã thông báo về thành tích thi đấu của đoàn cũng như các thông tin về hoạt động đoàn. Các VĐV đã thi đấu rất xuất sắc, vượt chỉ tiêu số huy chương đặt ra và tạm thời vẫn đang giữ vững vị trí thứ ba.

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam nhận được nguồn động viên tại Campuchia - Anh 1

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng (giữa) trao tặng số tiền 6.000 USD cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam

Ông Nguyễn Hồng Minh cũng cám ơn sự quan tâm của sứ quán Việt Nam cũng như cộng động bà con việt kiều, các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Campuchia luôn đồng hành sát cánh, động viên cổ vũ Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại đại hội năm nay.

Cũng tại buổi gặp mặt, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Campuchia  Nguyễn Huy Tăng chúc mừng thành tích các VĐV và cán bộ của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam khi đã vượt mức chỉ tiêu đề ra, đồng thời bày tỏ sự rất tự hào và vui mừng khi được vinh dự thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên sứ quán và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia tới thăm và động viên đoàn. Dịp này, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cũng xin gửi 6.000 USD là số tiền đóng góp của cán bộ sứ quán và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để chúc mừng thành tích của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 12.

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam nhận được nguồn động viên tại Campuchia - Anh 2

Các VĐV Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đang có một đại hội thành công

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam gồm 159 thành viên, trong đó có 21 HLV và 122 VĐV (2 VĐV dẫn đường), tranh tài ở 8/14 môn thi đấu tại ASEAN Para Games 12 là: Điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, Judo và Boccia. Chỉ tiêu của Việt Nam là giành từ 50 đến 55 HCV, là một trong bốn quốc gia đứng đầu bảng tổng sắp huy chương.

Tính đến 17 giờ ngày 8.6, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã giành 63 HCV, tạm xếp thứ ba trên bảng xếp hạng toàn đoàn, sau Indonesia và Thái Lan.

VĨNH HẢI; ảnh: THÁI DƯƠNG

Ý kiến bạn đọc