ASEAN Para Games 12: Việt Nam có thêm 2 HCV ở môn cử tạ

VHO-Ở nội dung chung kết hạng cân 72kg nam môn cử tạ Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á – ASEAN Para Games lần thứ 12 - năm 2023 vừa diễn ra vào trưa nay 6.6 tại Campuchia, đô cử Nguyễn Văn Hùng đã xuất sắc giành “cú đúp vàng”, qua đó mang về thêm 2 tấm HCV nữa cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam.

ASEAN Para Games 12: Việt Nam có thêm 2 HCV ở môn cử tạ - Anh 1

Cử tạ đã mang về 10 HCV cho Việt Nam tại ASEAN Para Games 12. Ảnh: Thái Dương

Cử tạ là một trong những môn thế mạnh của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 12. Ở 2 ngày thi đấu trước đó, các VĐV tuyển cử tạ Người khuyết tật Việt Nam đã giành được 8 HCV nhờ các “cú đúp” của Lê Văn Công, Nguyễn Bình An,  Đặng Thị Linh Phượng và Châu Hoàng Tuyết Loan.

Và tại hạng cân 72kg nam, Nguyễn Văn Hùng cũng là được điều tương tự. Đô cử Việt Nam đã thi đấu ấn tượng khi thành công trong cả 3 mức tạ đăng ký, lần lượt là 150kg, 153kg và 155kg, vượt qua 2 đối thủ mạnh của Thái Lan và Myanmar để giành vị trí số 1. Theo đó, Nguyễn Văn Hùng giành được HCV cho thành tích nâng tạ tốt nhất là 155kg và thành tích tổng trọng lượng sau 3 lần thực hiện là 458kg. Với việc giành cú đúp HCV ở hạng cân 72kg nam, Nguyễn Văn Hùng đã có được thành tích như các đồng đội Lê Văn Công, Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng và Châu Hoàng Tuyết Loan, đồng thời mang về tấm HCV thứ 9 và 10 cho cử tạ Người khuyết tật Việt Nam.

Với việc có thêm 2 tấm HCV từ cử tạ, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đang có được 31 HCV tính đến 14 giờ chiều nay, tạm xếp thứ ba trên bảng tổng sắp sau Indonesia (72 HCV) và Thái Lan (48 HCV), đang xếp thứ tư là đoàn Malaysia (30 HCV).

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc