Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Trung tâm giới thiệu sản phẩm đúc đồng truyền thống (Huế): Đầu tư tiền tỉ rồi bỏ hoang

Thứ Sáu 02/06/2023 | 11:37 GMT+7

VHO- Dù được đầu tư kinh phí hàng tỉ đồng để giới thiệu, quảng bá sản phẩm đúc đồng truyền thống nổi tiếng của Huế, nhưng hiện nay cơ sở vật chất đang bỏ hoang, gây lãng phí.

 Trung tâm giới thiệu sản phẩm đúc đồng truyền thống Huế bỏ hoang, gây lãng phí

Từ năm 2005, UBND TP Huế đã đầu tư kinh phí hơn 4,5 tỉ đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật làng nghề đúc đồng truyền thống giai đoạn 1, trong đó có Trung tâm giới thiệu sản phẩm nghề đúc đồng. Trung tâm được xây dựng trên diện tích rộng 4.300m2, nằm ở mặt tiền đường Bùi Thị Xuân, là nơi trưng bày, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nghề đúc đồng truyền thống xứ Huế. Sau khi hoàn thành xây dựng, UBND TP Huế giao cho UBND phường Phường Đúc quản lý, và đã có 7 hộ thuê đăng ký kinh doanh sản phẩm đúc đồng tại đây.

Tuy nhiên, thời gian qua khu nhà giới thiệu sản phẩm đúc đồng truyền thống cửa đóng im lìm, xung quanh cỏ mọc um tùm, nhếch nhác. Các hộ dân từng thuê mặt bằng ở đây đã chuyển đi hết, dọc dãy nhà các hộ dân để lại tờ áp phích thông báo địa điểm mới. Việc bỏ hoang này do UBND TP Huế thu hồi tài sản nhà đất, các hộ dân phải trả mặt bằng và chuyển cơ sở trưng bày về các địa điểm đúc đồng hoặc tìm thuê mặt bằng khác. Theo ông Trương Đình Hạnh, Phó chủ tịch UBND TP Huế, đầu năm 2022, địa phương đã có quyết định thu hồi điều chỉnh tài sản khu nhà đất Trung tâm giới thiệu sản phẩm nghề đúc đồng từ UBND phường Phường Đúc và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế quản lý, sử dụng. Sau nhiều năm hình thành và hoạt động, phần lớn chỉ có khách nội địa đến Trung tâm này để mua sắm các sản phẩm đồ đồng thờ cúng như lư đèn, chuông mỏ… Khách vào tham quan hầu như không có, ngoại trừ một số ít sinh viên đến tham quan nghiên cứu.

Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét phê duyệt. Sau khi đề án được phê duyệt sẽ đưa ra đấu thầu, đấu giá công khai theo quy định để kêu gọi xã hội hóa đầu tư.

Làng nghề đúc đồng phường Phường Đúc có nguồn gốc từ tổ chức của những thợ thuyền cùng nghề đúc thời chúa Nguyễn vào đầu thế kỷ 17. Theo gia phả của dòng họ Nguyễn - Kinh Nhơn, thủy tổ của nghề này là cụ Nguyễn Văn Lương, quê làng Đồng Xá, Siêu Loại (Bắc Ninh ngày nay), khi xây dựng Huế thành kinh đô, các chúa Nguyễn đã trưng tập thợ khéo cả nước về đây làm những công trình, vật dụng phục vụ nhu cầu của cung đình. Làng đúc đồng ở Huế xưa kia là làng Dương Xuân, hầu hết dân làng làm nghề đúc đồng nên từ lâu quen gọi là Phường Đúc. Những người thợ đúc đồng ở Phường Đúc ngày xưa đã tạo ra rất nhiều sản phẩm độc đáo, trở thành những kiệt tác di sản trong kho tàng văn hóa vật thể của xứ Huế. Trong đó phải kể đến là các bảo vật quốc gia, gồm: Vạc đồng ở Đại nội được đúc từ thế kỷ 17 thời chúa Nguyễn; bảo vật quốc gia Đại hồng chung ở chùa Thiên Mụ đúc năm 1710, bảo vật quốc gia Cửu Đỉnh tại Thế Miếu - Đại nội được đúc từ năm 1835-1837, Cửu Vị Thần Công đặt trước Ngọ Môn được đúc từ năm 1803-1804, hay di sản quý chuông chùa Diệu Đế đúc năm 1846 và rất nhiều các vật dụng thờ cúng bằng đồng từ “trong cung ra ngoài nội” ở Huế. Các chùa ở Huế cũng có rất nhiều tượng phật bằng đồng được các nghệ nhân ở Phường Đúc tạo tác với niên đại thuộc đầu thế kỷ XX…

Trải qua hơn 300 năm hình thành và phát triển, với những biến cố của kinh thành Huế và thăng trầm của lịch sử, những người thợ đúc đồng truyền thống ở Huế vẫn giữ lửa nghề cho đến ngày nay. Theo UBND TP Huế, hiện làng nghề đúc đồng ở phường Phường Đúc còn 29 hộ, doanh nghiệp và hợp tác xã sản xuất. 

THÙY AN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top