Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

U17 Việt Nam: Kỳ vọng viết tiếp giấc mơ World Cup

Thứ Sáu 26/05/2023 | 10:00 GMT+7

VHO- Đội tuyển U17 Việt Nam đang tập huấn tại Nhật Bản để chuẩn bị cho Vòng chung kết (VCK) Giải bóng đá U17 châu Á 2023 diễn ra vào tháng tới tại Thái Lan. Sân chơi này cũng là vòng loại U17 World Cup 2023 vào tháng 10 tới, và cũng là mục tiêu lớn nhất của bóng đá trẻ Việt Nam trong năm nay.

 Những trận đấu bổ ích trong chuyến tập huấn tại Qatar và Nhật Bản sẽ giúp các cầu thủ U17 Việt Nam tích luỹ thêm kinh nghiệm để tạo sự chuẩn bị tốt nhất cho giải U17 châu Á - vòng loại U17 World Cup Ảnh: VFF

Sau khi đội U20 Quốc gia không có kết quả tốt tại giải U20 châu Á, vòng loại World Cup hồi đầu tháng 3, người hâm mộ rất kỳ vọng U17 Việt Nam sẽ giúp bóng đá trẻ nước nhà thực hiện hoá giấc mơ World Cup, giống như những gì mà lứa Quang Hải, Hoàng Đức đã làm được cách đây gần 7 năm trước.

Chờ cái duyên của HLV Hoàng Anh Tuấn

Sau khi không thể cùng U20 Quốc gia tiến sâu tại giải U20 châu Á hồi đầu tháng 3 tại Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá trẻ Việt Nam có mặt tại World Cup khi dẫn dắt đội U17 Quốc gia tham dự giải U17 châu Á.

HLV Hoàng Anh Tuấn được biết đến là nhà cầm quân rất “mát tay” với bóng đá trẻ. Bên cạnh sự am hiểu về các cầu thủ, chiến lược gia quê Khánh Hòa còn được biết đến với phong cách chiến thuật đề cao tính hiệu quả, khả năng phân tích đối thủ và hơn hết ông biết làm sao để các học trò của mình ra sân thi đấu với sự máu lửa, quyết tâm cao nhất. Vì những lẽ đó mà HLV Hoàng Anh Tuấn được kỳ vọng sẽ giúp U17 Việt Nam tái hiện lại lịch sử như những gì mà ông cùng lứa Quang Hải, Hoàng Đức đã làm được cách đây gần 7 năm.

Tại VCK Giải U19 châu Á 2016, đội U19 Việt Nam đã quật ngã chủ nhà U19 Bahrain ở tứ kết, qua đó giành vé tham dự VCK U20 World Cup 2017. Chiến tích của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khi đó được xem là cột mốc lịch sử mới của bóng đá Việt Nam vì đây là lần đầu tiên một đội tuyển sân 11 người giành quyền tham dự World Cup. Gần 7 năm sau, HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục mang trong mình một sứ mệnh mới là hướng đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho các cầu thủ U17. Lực lượng nòng cốt của U17 Việt Nam tại giải đấu ở Thái Lan vẫn là những cái tên nằm trong thành phần đội U16 vượt qua vòng loại và giành ngôi á quân giải Đông Nam Á 2022 như Công Phương, Quốc Trung, Văn Nam, Văn Thành, Trung Nguyên, Hữu Trọng, Đình Thượng, Long Vũ, Quang Tú, Lê Phát,… Đây là lứa cầu thủ tài năng và được xem là tương lai của bóng đá Việt Nam sau lứa U20 của Văn Khang, Quốc Việt, Văn Trường,…

VCK U17 châu Á tới đây là giải đấu lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại của Công Phương cùng các đồng đội, đó là cơ hội cho họ thể hiện bản thân và có thêm những bước tiến mới trong sự nghiệp. Trước đây, lứa Quang Hải, Hoàng Đức được HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đã thi đấu thành công tại giải U19 châu Á 2016, giành suất dự World Cup 2017, sau đó có những bước thăng tiến rất lớn khi giành HCB U23 châu Á 2018 và hiện giờ là những trụ cột của ĐQTG dành rất nhiều thành tích cao cho bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Đương nhiên, người hâm mộ cũng kỳ vọng HLV Hoàng Anh Tuấn và lứa U17 này sẽ thể hiện tốt tại giải châu Á tới đây để giúp bóng đá trẻ Việt Nam có lần thứ hai tham dự World Cup.

Sự chuẩn bị chu toàn

Trong những năm qua, bóng đá Việt Nam từ cấp độ ĐTQG hay các đội trẻ đều đạt những thành công, mang lại niềm tin và sự tự hào cho người hâm mộ. Đó cũng là cơ sở để các đội tuyển trẻ với những lứa cầu thủ mới được quan tâm và đầu tư nhiều hơn trước mỗi giải đấu lớn.

Đội U22 Việt Nam trước khi dự SEA Games 32 đã được hội quân, tập luyện nhiều đợt trong nước, sau đó là chuyến tập huấn tại giải U23 quốc tế ở Qatar. Trước đó, đội U20 Quốc gia hướng đến mục tiêu World Cup cũng được lên kế hoạch rất bài bản với nhiều đợt tập trung, thi đấu trong nước, đặc biệt là 2 chuyến tập huấn ở Nhật Bản và Tây Á. Với đội U17 Việt Nam hiện tại cũng vậy, kế hoạch chuẩn bị cho giải châu Á, vòng loại World Cup đã lên sẵn hồi năm ngoái. Đội đã hoàn thành đợt tập trung thi đấu trong nước, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng vừa kết thúc chuyến tập huấn ở Qatar (hoà U17 Lào và thắng U17 Qatar) và đang tập huấn, thi đấu ở Hamamatsu (Nhật Bản). Tại đất nước mặt trời mọc, U17 Việt Nam sẽ có 4 trận “thử lửa” với các “quân xanh” có độ khó tăng dần, lần lượt là THPT Kaisenkan (25.5), U18 Honda FC (28.5,) ĐH Tokoha (31.5) và ĐH Shizuoka (2.6).

Đây là những trận đấu sẽ giúp HLV Hoàng Anh Tuấn và ban huấn luyện có những đánh giá, thử nghiệm tốt về nhân sự, lối chơi cho đội. “Thái độ và sự quyết tâm là điểm mạnh của các cầu thủ Việt Nam, quan trọng là để các cầu thủ thể hiện được hết khả năng của mình. Nên nhớ các cầu thủ lứa tuổi U17, U19, U20 là nền tảng cho những mục tiêu lớn và dài của bóng đá Việt Nam. Tôi muốn các cầu thủ phải thể hiện hết sức để chúng ta có đánh giá thật chuẩn cho những mục tiêu trong tương lai. Đó cũng là sự chuẩn bị để các cầu thủ hướng đến mục tiêu ở giải châu Á”, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết. Cũng theo HLV Hoàng Anh Tuấn, đội U17 Việt Nam hiện tại là tập hợp lứa cầu thủ rất có triển vọng. Các cầu thủ đã bộc lộ tư duy chiến thuật và kỹ thuật tốt nên rất được kỳ vọng.

Trong thời gian tới, ban huấn luyện tiếp tục nâng cao kỹ, chiến thuật cho các cầu thủ để họ tiến bộ hơn. Chắc chắn những đối thủ như U17 Nhật Bản, U17 Ấn Độ và U17 Uzbekistan tại giải châu Á sẽ là “thuốc thử” liều cao cho Công Phương cùng các đồng đội nhưng với sự chuẩn bị chu toàn thời gian qua, cũng như trải qua những “cử dượt” chất lượng tại Qatar và Nhật Bản, các cầu thủ U17 Việt Nam được kỳ vọng sẽ có màn thể hiện tốt và tạo nên những bất ngờ. 

 LÊ HOÀN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top