Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Ngắm mùa vàng rực rỡ ở Tam Cốc- Tràng An

Thứ Năm 25/05/2023 | 23:50 GMT+7

VHO- Tuần du lịch Ninh Bình năm 2023 với chủ đề “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An” được diễn ra từ ngày 27.5 đến ngày 4.6 với nhiều hoạt động sôi nổi. Lễ khai mạc diễn ra sáng 27.5 tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động là điểm nhấn chính của sự kiện này.

Tuần du lịch Ninh Bình năm 2023 với chủ đề “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An” được diễn ra từ ngày 27.5 đến ngày 4.6. Ảnh Sở Du lịch Ninh Bình

Lễ khai mạc dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 7h30 sáng ngày 27.5 tại sân khấu thực cảnh giữa cánh đồng lúa chín vàng tại khu vực Hang 2 tuyến du lịch Tam Cốc.

Năm nay cánh đồng lúa được tạo hình nghệ thuật khắc họa bức tranh "Lý ngư vọng nguyệt" trên cánh đồng lúa rộng hơn 9.500m2 với mong muốn nâng tầm giá trị của hoạt động nông nghiệp thông qua hình ảnh cây lúa và gửi gắm mong ước về một năm quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Thêm một thông điệp rất quan trọng được gửi gắm qua bức tranh này là mong muốn người nông dân hãy cùng với chính quyền tham gia gìn giữ các giá trị văn hóa, giá trị thiên nhiên của di sản để khai thác du lịch cộng đồng. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Ninh Bình phát triển du lịch bền vững.

Năm nay cánh đồng lúa được tạo hình nghệ thuật khắc họa bức tranh "Lý ngư vọng nguyệt" trên cánh đồng lúa rộng hơn 9.500m2. Ảnh Sở Du lịch Ninh Bình cung cấp 

Chương trình Khai mạc Tuần Du lịch ngày 27.5, tổ chức trên sân khấu thực cảnh của cánh đồng Tam Cốc được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam. Dự kiến có 1.500 đại biểu và nhân dân tham gia chương trình khai mạc, trong đó gồm: đại diện lãnh đạo Bộ VHTTDL, Bộ Ngoại giao; lãnh đạo Tổng cục Du lịch; Hiệp hội Du lịch Việt Nam, lãnh đạo UBND, Sở Du lịch/ Sở VHTTDL, Hiệp hội Du lịch 13 tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; đại diện các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tiêu biểu tại các tỉnh, thành phố; cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương; lãnh đạo 200 hãng lữ hành trong và ngoài nước về tham gia khảo sát sản phẩm du lịch Ninh Bình; 100 nhiếp ảnh gia trong cả nước về sáng tác tác phẩm ảnh.

Ban quản lý khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đã nạo vét dọc hai bờ sông Ngô Đồng, sửa chữa khu bến Thánh, chỉnh trang phố đi bộ, đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, sửa lại hệ thống nhà vệ sinh công cộng... để chuẩn bị tổ chức Tuần du lịch Ninh Bình chu đáo nhất.

Đoàn khảo sát các điểm đến, dịch vụ, sản phẩm du lịch ở Ninh Bình từ ngày 25-27.5

Tuần du lịch Ninh Bình nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Kỷ niệm 1055 năm nhà nước Đại Cồ Việt và là sự kiện góp phần bảo tồn, tôn vinh những giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An. Trong đó trọng tâm là các hoạt động diễn ra tại khu vực Tam Cốc - Bích Động, dọc hai bên dòng sông Ngô Đồng, thuộc tuyến du lịch: Đình Các - Hang Cả - Hang Hai – Hang Ba tới đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế, góp phần kích cầu du lịch vào mùa thấp điểm, tăng lượt khách tham quan và doanh thu trong hoạt động du lịch. Phấn đấu đến năm 2030 du lịch Ninh Bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Sự kiện này sẽ tiếp tục thúc đẩy du lịch phục hồi và phát triển sau thời gian bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Đồng thời, tiếp tục khẳng định thương hiệu, vị thế du lịch Ninh Bình là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn.

Dự kiến, có nhiều hoạt động văn hóa, du lịch sôi động diễn ra trong Tuần du lịch như: Tổ chức phố đi bộ và chợ quê ẩm thực; Tổ chức các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian; Trình diễn, trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, sản phẩm OCOP của tỉnh; Tổ chức Tour du lịch chụp ảnh Mùa vàng Tam Cốc; Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Mùa vàng Tam Cốc -Tràng An”, Chương trình biểu diễn múa rối nước, hát chèo, hát xẩm, hát các làn điệu dân ca 3 miền; Tổ chức trưng bày, giới thiệu về dấu tích văn hoá thời Trần trong Di sản Tràng An.

Đoàn khảo sát tại Lăng phát tích vua Đinh Tiên Hoàng

Đại diện Sở Du lịch Ninh Bình cho biết: Công suất sử dụng buồng phòng dịp này của tỉnh Ninh Bình đạt 85-90%, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tuần du lịch “Sắc vàng Tam Cốc- Tràng An” năm 2023 dự kiến đón trên 400.000 lượt khách tham quan, lưu trú trên toàn tỉnh, trong đó, dự kiến Tam Cốc đón 100.000 lượt.

Tuần du lịch Ninh Bình “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An” được tổ chức thường niên từ năm 2018 vào đúng thời điểm những cánh đồng lúa chín vàng bên dòng sông Ngô Đồng.

Trước đó, từ ngày 25-27.5, Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở Du lịch Ninh Bình tổ chức đoàn famtrip khảo sát, giới thiệu sản phẩm du lịch mới của tỉnh Ninh Bình với sự tham dự của đại diện gần 200 doanh nghiệp du lịch, cơ quan báo chí, đại diện Sở quản lý du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch các địa phương.

Đoàn khảo sát tại chùa Kỳ Lân

Trong ngày đầu khảo sát, đoàn đã tới các điểm du lịch chính của huyện Gia Viễn và tour du lịch trải nghiệm Tìm về cội nguồn do Ban chỉ đạo phát triển du lịch huyện Gia Viễn định hướng, chủ trì. Theo bà Vũ Thị Dược, Phó chủ tịch UBND huyện Gia Viễn, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch huyện, chương trình du lịch Tìm về cội nguồn được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa huyện Gia Viễn. Trong đó, tuyến 1 có chủ đề Theo dấu chân vua Đinh Tiên Hoàng, kết nối các điểm tham quan: Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng (thôn Văn Bòng, xã Gia Phương). Đây cũng chính là quê hương của người anh hùng dân tộc Đinh Bộ Lĩnh. Đền có kiến trúc kiểu “Tiền Nhất hậu Đinh” mang đậm dấu ấn tượng trưng cho uy quyền của vua Đinh Tiên Hoàng.

Lăng phát tích- chùa Kỳ Lân là nơi yên nghỉ của Đinh Công Trứ (thân phụ của vua Đinh Tiên Hoàng) cùng các bậc tiền nhân nhà Đinh. Động Hoa Lư (thung Lau) thuộc xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn được nhà nước xếp hạng di tich lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đây là căn cứ ban đầu của Đinh Bộ Lĩnh trong sự nghiệp dẹp loạn các sứ quân, thống nhất đất nước ở thế kỷ X.

Khu nghỉ dưỡng Minawa Kenhga Resort & Spa Ninh Binh (thôn Kênh Gà, Xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn) một trong những nơi đoàn khảo sát và trải nghiệm dịch vụ lưu trú

Tuyến du lịch thứ 2 đang được huyện Gia Viễn chỉ đạo xây dựng, tập trung khai thác, thu hút du khách có chủ đề Tìm về cội nguồn Đức Thánh Nguyễn. Với tuyến này, du khách được viếng thăm Đền thời Đức Thánh Nguyễn (xã Gia Tiến và Gia Thắng), thờ Thiền sư Nguyễn Minh Không. Ông là người đã có công trong việc chữa bệnh cho vua và người dân. Đền thờ Nguyễn Minh Không được xếp hạng di tich kiến trúc nghệ thuật quốc gia tháng 2.1989. Điểm đến thứ 2 của tour này là Làng nghề Sinh Dược nằm dưới chân núi xã Gia Sinh. Tương truyền, xưa kia thiền sư, danh y Nguyễn Minh Không đi tìm thuốc chữa cho vua nhà Lý, dưới vùng núi Bái Đính, ngài tìm được nhiều thảo dược quý hiếm mọc tự nhiên nên đặt tên là làng Sinh Dược, truyền dạy kinh nghiệm dùng thảo dược cho dân và lập chùa Bái Đính.

Trong những ngày tiếp theo, đoàn famtrip sẽ khảo sát, trải nghiệm dịch vụ tại huyện Kim Sơn, Yên Khánh, thành phố Ninh Bình như: khu du lịch sinh thái Tràng An, khu du lịch Tam Cốc- Bích Động, bảo tàng tư nhân về quân sự, mô hình du lịch nông nghiệp xã Khánh Thiện, phố cổ Hoa Lư về đêm... Trong khuôn khổ chuyến khảo sát, đoàn sẽ tham dự tọa đàm về sản phẩm, dịch vụ du lịch tỉnh Ninh Bình….

VŨ AN; ảnh: QUẢNG HÀ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top