Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Áp lực mang tên “trường công”

Thứ Tư 24/05/2023 | 09:38 GMT+7

VHO -Theo kết quả công bố tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 tại thành phố Đà Nẵng, số lượng học sinh nhiều hơn năm ngoái là 5.000 học sinh. Do vậy, để vào được trường THPT công lập, các em sẽ phải nỗ lực và chịu sự cạnh tranh không hề nhỏ.

 Hầu hết các em học sinh và phụ huynh đều xc định, mc tiêu hng đầu là phải đậu vo hệ thống trường công lập, dù là top trên hay top dưới Ảnh minh họa

Áp lực là tâm lý chung của hầu hết học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10 THPT khi nhiều em xác định mục tiêu hàng đầu là phải vào được trường công. Bạn Trần Gia Huấn (học sinh lớp 9 trường THCS Lê Thánh Tôn) cho biết, quyết định đăng ký nguyện vọng vào hai trường top đầu của thành phố làTHPT Phan Châu Trinh và Trần Phú, dù từ trước tới nay vẫn có sức học khá và vẫn tự tin vào lực học của mình, nhưng em cũng rất lo lắng, căng thẳng vì năm nay chỉ tiêu tuyển sinh vào 10 của Phan Châu Trinh vàTrần Phú là 1.364 và 792. Chỉ tiêu không đổi so với năm trước, nhưng số lượng thí sinh đăng ký thì vượt trội. “Em nghĩ năng lực của mình có thể đăng ký vào hai trường này là phù hợp và an toàn, nhưng do sốlượng học sinh rất đông nên em cũng khá hồi hộp”, Huấn chia sẻ.

Còn với Lê Huỳnh Ý Xuân (học sinh lớp 9/5 trường THCS Lê Độ, TP Đà Nẵng), mục tiêu của em là vào được trường Phan Châu Trinh, vì vào trường tư phải nộp học phí đắt đỏ là điều em và gia đình không mong muốn.

Hầu hết các em học sinh và phụ huynh đều xác định cố gắng hết sức đểđậu vào hệ thống trường công lập, dù là top trên hay top dưới. Nếu vào trường tư thìkhông phải gia đình nào cũng đủ điều kiện tài chính lo cho các em ăn học trong suốt 3 năm. Do vậy, nhà trường cũng áp lực không kém với mong muốn tất cả học sinh của mình đều đỗ vào trường công theo nguyện vọng.

Tương tự, nỗi lo của cha mẹ cũng tăng gấp đôi trước thềm cuộc thi quan trọng này. Chị Lê Thị Tâm (phụ huynh) cho biết, năm nay con lớn nhà chị thi đại học, con nhỏ thi vào lớp 10, nhưng chị lo lắng cho kỳ thi tuyển sinh vào 10 hơn. “Chúng tôi căng não để chọn được trường phù hợp với năng lực của cháu. Với số lượng thí sinh nhiều hơn năm ngoái là 5.000 em, cuộc chạy đua này dự kiến sẽ rất khốc liệt”, chị Tâm nói.

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 tại thành phố Đà Nẵng, có 22 trường THPT trên toàn thành phố tuyển sinh 11.432 chỉ tiêu với 266 lớp, tăng 88 chỉ tiêu so với năm học 2022- 2023; hệ giáo dục thường xuyên là 808 chỉ tiêu. Ngay từ đầu năm 2023, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã phối hợp với Sở LĐ,TB&XH phân luồng định hướng nghề nghiệp cho học sinh chọn trường, chọn nghề phù hợp với khả năng học tập, nếu không trúng tuyển vào lớp 10 trường công lập mà có nguyện vọng theo học những trường nghề, các em sẽcó nghề nghiệp ổn định bước vào đời.

Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho học sinh cuối cấp của bậc học THCS năm nay đã thu hút hàng ngàn học sinh tham dự. Tham gia sự kiện có 23 trường chuyên đào tạo nghề, cung cấp thông tin về thị trường lao động, cơ hội nghề nghiệp cho học sinh sau khi ra trường. Trong đợt này, các đơn vị cần tuyển sinh 372 ngành nghề để đào tạo, góp phần cung ứng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo định hướng phân luồng học sinh giai đoạn 2023- 2025, thì trong năm học này, những học sinh theo học các trường nghề sau 3 năm học không những có chứng chỉ nghề mà còn có bằng tốt nghiệp THPT.

Chia sẻ nỗi lo với học sinh và các phụ huynh, ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng cho biết, ngay từ đầu Sở và các trường cũng đã định hướng cho các em căn cứ vào khả năng của mình để chọn trường phù hợp. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, xu thế xã hội hóa ngành giáo dục phát triển, nhiều trường tư thục đã đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, trường lớp, giáo viên cũng đã chuẩn hóa theo quy định của Bộ GD&ĐT, do vậy cánh cửa vào trường công không phải là tất yếu và duy nhất với xu thế hiện nay. 

 MINH CHÂU

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top