Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Chỉnh trang đô thị, đ​​​​​​​ang tâm triệt hạ hàng cây sao đen

Thứ Hai 22/05/2023 | 11:29 GMT+7

VHO- Những ngày qua, người dân ở huyện miền núi Phước Sơn (Quảng Nam) không khỏi bất ngờ lẫn tiếc nuối khi chứng kiến hàng sao đen 15 năm tuổi trên tuyến đường 12 tháng 5, gần khu vực sân vận động huyện bị đốn hạ ngay giữa thời điểm mùa nắng nóng khốc liệt.

 Hàng cây sao đen trên đường 12 tháng 5 khi chưa bị đốn hạ...

Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến hàng cây sao đen bị đốn hạ, làm giảm đi tán che bóng mát giữa mùa nắng nóng. Thậm chí nhiều người bày tỏ bức xúc, khó hiểu vì sao hàng cây sao đen 15 năm tuổi lại bị đốn hạ, phân khúc và chuyển về tập kết tại Bến xe huyện Phước Sơn (cách địa điểm Sân vận động huyện). Thay vào đó là khu vực vỉa hè trơ bóng cây xanh che mát, nắng lóa mặt đường. Người dân cho rằng không hề biết hay được hỏi ý kiến gì, đến khi thấy cây bị đốn hạ mới biết huyện dự kiến sẽ tiếp tục đốn hạ thêm các loại cây khác để trồng thay thế các cây mới như mai hồng diệp, hoa anh đào,…

“Người dân ở đây đã quen với hình ảnh hàng sao đen phủ bóng mát hơn chục năm nay ở khu vực vỉa hè trước sân vận động rồi. Mỗi khi huyện tổ chức sự kiện ở đây, người dân tới có chỗ để xe, tránh nắng, qua lại có tán cây che bóng nắng cũng đỡ. Người dân quanh đây không hiểu tại sao phải chặt bỏ hàng cây sao đen đang xanh tốt, phát triển như thế để trồng loại cây khác”, bà L.T, một người dân ở thị trấn Khâm Đức chia sẻ. Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết huyện đã có báo cáo gửi Thường trực Huyện ủy một số nội dung liên quan việc thanh lý và trồng thay thế cây sao đen trên tuyến đường 12 tháng 5 mà dư luận đã phản ánh.

Theo UBND huyện Phước Sơn, hàng cây sao đen trên tuyến đường 12 tháng 5 được trồng vào năm 2008, qua kiểm tra thực tế tại thời điểm trước khi đốn hạ, thân cây cao từ gốc đến ngọn khoảng từ 15-17m và cao hơn đường dây điện trung thế bên cạnh khoảng 5-6m. Về việc chặt hạ cây sao đen, UBND huyện Phước Sơn cho biết địa phương đang thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, từng bước triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 của Huyện ủy Phước Sơn về phát triển thị trấn Khâm Đức theo tiêu chí đô thị loại IV giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Năm 2023, huyện chủ trương cải tạo vỉa hè và xây dựng 2 tuyến phố đặc trưng tạo điểm nhấn cho thị trấn Khâm Đức là tuyến đường 12 tháng 5 với cây mai vàng (194 cây) và tuyến Lê Quý Đôn với cây hoa anh đào (74 cây).

 ... và tuyến đường 12 tháng 5 hiện nay

Cụ thể, đối với tuyến đường 12 tháng 5 dài khoảng 758m, UBND huyện đầu tư nâng cấp vỉa hè; di dời các loại cây trồng trên vỉa hè và trồng mới 194 cây mai hồng diệp để thống nhất một loại cây, tạo điểm nhấn về cảnh quan, mỹ quan cho tuyến đường, nhất là vào mùa cây nở hoa mỗi dịp Tết đến Xuân về. Cũng theo UBND huyện Phước Sơn, sao đen thuộc danh mục loài cây gỗ lớn, có nguy cơ gãy, ngã đổ ảnh hưởng đến an toàn tuyến đường dây điện trung thế và người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường này, nhất là trên địa bàn huyện thường xuyên xảy ra mưa to gió lớn. Mặt khác, qua nhiều lần cải tạo, nâng cấp tuyến đường 12 tháng 5, những cây sao đen này được đổ đất lấp trên gốc khoảng từ 1,2m-1,5m, đồng thời việc đào gốc để di dời cây đi nơi khác ảnh hưởng bờ tường, sân nền của sân vận động và các công trình ngầm dưới vỉa hè nên không thể thực hiện.

Từ thực tế trên, UBND huyện quyết định thanh lý 17 cây sao đen trên tuyến đường 12 tháng 5, đồng thời thành lập Hội đồng định giá khởi điểm thanh lý tài sản. Tổng khối lượng gỗ sao đen qua kiểm đếm là 5,326m3 và các ngành liên quan đang triển khai các bước quy trình thủ tục thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật. “UBND huyện ghi nhận phản ánh của một số hộ dân về sự giảm đi tán che bóng mát khi thanh lý các cây sao đen nói trên, rất mong người dân chia sẻ, ủng hộ với chủ trương của huyện để thời gian đến sẽ có tuyến đường 12 tháng 5 đẹp, ấn tượng khi mỗi độ xuân về, tạo điểm nhấn cho đô thị Khâm Đức đối với du khách gần xa”, ông Lê Quang Trung chia sẻ.

Toàn thị trấn Khâm Đức có trên 32 tuyến đường chính và các tuyến đường bê tông nhỏ, nhánh rẽ ngõ xóm. Trước đây do nguồn lực hạn chế, một số tuyến đường không được đầu tư trồng cây bài bản, một số đoạn người dân tự trồng trước nhà hoặc các cơ quan, đơn vị tận dụng cây từ các chương trình, dự án để trồng nhưng không theo quy hoạch, chắp vá. Trong hai năm 2021-2022, UBND huyện đã chỉ đạo trồng mới hơn 400 cây xanh các loại trên các tuyến đường nội thị.

 THU HOÀI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top